Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 35 °C / 28 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Lễ hội kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Yên Thế
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Chương trình nghệ thuật “Bản hùng ca Yên Thế”

BẮC GIANG – Tối 16/3, tại Khu di tích lịch sử Hoàng Hoa Thám, thị trấn Phồn Xương, huyện Yên Thế (Bắc Giang) diễn ra chương trình nghệ thuật mang tên “Bản hùng ca Yên Thế”.
{keywords}

Đông đảo khán giả thưởng thức chương trình nghệ thuật. Ảnh: Quang Huy

Chương trình do Nhà hát ca múa nhạc Công an nhân dân (CAND) phối hợp với  Dàn nhạc kèn và Đoàn nghi lễ CAND thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) tổ chức.

Gần 200 nghệ sĩ đã biểu diễn 15 tiết mục ca ngợi quê hương, đất nước, Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, quê hương Bắc Giang tươi đẹp. 

{keywords}

Đoàn nghi lễ CAND biểu diễn tại chương trình.

Nhiều tiết mục hợp ca hát múa, nhạc, kèn, múa, độc tấu hấp dẫn được các nghệ sĩ thể hiện như: Việt Nam đất nước ta ơi; Việt Nam ơi mùa xuân đến rồi; Hành khúc thắng lợi; Ngọn lửa trái tim; Yếm thắm lụa đào; Cung đàn mùa xuân; Cánh chim tự do; Bắc Giang ước hẹn ngày mai.

Ngoài ra còn có các tiết mục đơn ca nam, đơn ca nữ như: Ơi mẹ làng Sen; Trở về; Chín bậc tình yêu; Tuổi 20; Ôi quê tôi; Giai điệu Tổ quốc; Hai quê.

Kết thúc chương trình là hợp ca hát múa: CAND - những mùa hoa chiến công.

{keywords}

Một tiết mục tại chương trình nghệ thuật.

Chương trình nghệ thuật “Bản hùng ca Yên Thế” là một trong những nội dung được tổ chức tại Lễ hội kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Yên Thế. Đây là hoạt động giàu ý nghĩa, là món quà tinh thần đặc biệt của các nghệ sĩ, chiến sĩ CAND dành tặng nhân dân Yên Thế, góp phần xây dựng, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ CAND luôn thân thiện gần gũi với quần chúng nhân dân, vì nhân dân phục vụ.

Thu Phong

Nhiều hoạt động văn hóa truyền thống tại Lễ hội kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Yên Thế
BẮC GIANG - Trong khuôn khổ Lễ hội kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Yên Thế diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa, thu hút sự tham gia của đông đảo người dân và du khách.
Tái hiện lễ tế cờ của nghĩa quân Yên Thế tại Lễ hội kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Yên Thế
BẮC GIANG - Sáng 16/3, UBND tỉnh Bắc Giang long trọng tổ chức Lễ hội kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Yên Thế. Tại đây đã diễn ra chương trình nghệ thuật với màn tái hiện lễ tế cờ của nghĩa quân Yên Thế do các diễn viên Nhà Hát Chèo Bắc Giang biểu diễn.
Những trang sử hào hùng của Khởi nghĩa Yên Thế tiếp thêm sức mạnh để tỉnh Bắc Giang đổi mới, hội nhập và phát triển *
BẮC GIANG - Sáng 16/3, tại Khu di tích lịch sử Hoàng Hoa Thám, thị trấn Phồn Xương, huyện Yên Thế, UBND tỉnh Bắc Giang long trọng tổ chức Lễ hội kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Yên Thế. Tại đây, đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã có bài phát biểu quan trọng. Báo Bắc Giang trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu của đồng chí Lê Minh Khái. 

Chia sẻ:
Chủ đề:

    Ý kiến bạn đọc (0)

    Bình luận của bạn...