Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 38 °C / 28 - 41 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Lễ hội kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Yên Thế
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Diễn viên Charlie Win: "Tôi rất vui khi được biểu diễn ở Lễ hội Yên Thế"

BẮC GIANG - Trong chương trình nghệ thuật Lễ khai mạc kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Yên Thế do UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức với chủ đề "Bản hùng ca Yên Thế”, khán giả Bắc Giang ấn tượng với diễn viên Charlie Win (quốc tịch Mỹ) vào vai Toàn quyền Đông Dương Pôn Đu-me. Đây là diễn viên nổi tiếng được rất nhiều khán giả Việt Nam hâm mộ.

Trao đổi với phóng viên Báo Bắc Giang bằng tiếng Việt khá lưu loát, Charlie Win chia sẻ, anh sinh năm 1982, có 13 năm sinh sống, làm việc tại Việt Nam. Anh mang quốc tịch Mỹ, hiện tại đảm nhận nhiều vai trò từ diễn viên, khách mời trên nhiều chương trình truyền hình.

{keywords}

Diễn viên Charlie Win vào vai Toàn quyền Đông Dương Pôn Đu-me trong chương trình nghệ thuật Lễ hội kỷ niệm 140 năm khởi nghĩa Yên Thế.

Gắn bó với Việt Nam trong khoảng thời gian dài, Charlie Win coi Việt Nam như quê hương thứ 2. Charlie Win đến Việt Nam với mục đích học tập và từng làm việc cho một tổ chức phi chính phủ. Nam diễn viên chưa bao giờ có ý định hoạt động nghệ thuật nhưng cơ duyên đã đưa anh đến với công việc này.

Charlie Win từng tham gia nhiều bộ phim truyền hình như "Giọt nước của dòng sông", "Đội thiếu niên du kích Đình Bảng", "Tổ quốc nơi cuối con đường"...; từng tham gia các chương trình trên VTV như Nhập gia tùy tục (VTV3), S-Vietnam (VTV1), VTV-Travel... Khi được nhà viết kịch, tổng đạo diễn Vũ Hải mời tham gia diễn xuất trong chương trình nghệ thuật tại Lễ khai mạc kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Yên Thế, anh cảm thấy rất vinh dự, coi đây như một cơ duyên.

{keywords}

Diễn viên Charlie Win trước giờ biểu diễn.

Ở chương trình này, anh vào vai Toàn quyền Đông Dương Pôn Đu-me, vai phản diện. Mặc dù vai diễn của anh chỉ xuất hiện ở 2 hoạt cảnh song qua đây giúp anh hiểu thêm về một giai đoạn lịch sử quan trọng của Việt Nam, hiểu hơn về thủ lĩnh Hoàng Hoa Thám và nghĩa quân Yên Thế, góp phần lan tỏa những giá trị cao đẹp tới mỗi người dân, nhất là giới trẻ.

"Đây không chỉ đơn thuần là hoạt động nghệ thuật mà còn là thông điệp đẹp về lịch sử, văn hóa tôi vinh dự được gửi tới khán giả, người dân Việt Nam mà tôi rất yêu quý. Đặc biệt, khi đã coi Việt Nam là quê hương, mái nhà thứ hai thì mình phải am hiểu về lịch sử. Thông qua sự kiện giúp tôi không chỉ hiểu biết mà còn thấu hiểu hơn văn hóa, con người nơi đây, hiểu hơn những gì Việt Nam đã trải qua để trở thành một dân tộc như bây giờ", Charlie Win chia sẻ.

Qua cảm nhận của Charlie Win, chương trình nghệ thuật được đầu tư dàn dựng công phu với sự tham gia của hàng trăm diễn viên, ca sĩ, nhạc công và các tốp múa phụ họa đến từ nhiều đơn vị nghệ thuật. Đặc biệt, anh rất vui khi thấy hàng chục nghìn người dân Bắc Giang đi xem hội, tận mắt chứng kiến màn biểu diễn kỵ binh đặc sắc, hấp dẫn tại lễ hội.

Trong suốt 13 năm sinh sống tại Hà Nội, đa số Charlie sống ở phố Hoàng Hoa Thám và biết nhiều con phố ở các tỉnh, thành phố mang tên Hoàng Hoa Thám- thủ lĩnh tài ba, linh hồn của cuộc khởi nghĩa Yên Thế, nhân vật lịch sử quan trọng trong các cuộc kháng chiến của dân tộc Việt Nam. "Bản thân tôi luôn có tình yêu lớn với Bắc Giang, mỗi lần về Bắc Giang, tôi rất ấn tượng với con người nơi đây, nhất là vùng quê Yên Thế. Vùng đất này đẹp, con người mạnh mẽ, bản lĩnh", Charlie Win nói.

Không chỉ dành tình yêu, có cơ duyên với Yên Thế, qua các phương tiện truyền thông, giới thiệu, quảng bá của bạn bè, Charlie Win cũng rất ấn tượng với sản phẩm vải thiều Bắc Giang mặc dù chưa có cơ hội đặt chân tới các vùng trồng để trải nghiệm. Hiện anh còn là "đại sứ du lịch" của Hiệp hội Du lịch thủ đô (Hà Nội). Qua tìm hiểu, nghiên cứu, Charlie Win nhận thấy, Bắc Giang có rất nhiều tiềm năng để phát triển du lịch, nhất là du lịch miệt vườn, trong đó có vải thiều, nếu như biết khai thác sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn khách tham quan.

Clip trích đoạn Charlie Win biểu diễn tại Lễ hội Yên Thế trong vai Toàn quyền Đông Dương Pôn Đu-me. Nguồn: Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang

Công Doanh

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Bản hùng ca Yên Thế”
BẮC GIANG – Tối 16/3, tại Khu di tích lịch sử Hoàng Hoa Thám, thị trấn Phồn Xương, huyện Yên Thế (Bắc Giang) diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên “Bản hùng ca Yên Thế”.
Nhiều hoạt động văn hóa truyền thống tại Lễ hội kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Yên Thế
BẮC GIANG - Trong khuôn khổ Lễ hội kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Yên Thế diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa, thu hút sự tham gia của đông đảo người dân và du khách.
Tái hiện lễ tế cờ của nghĩa quân Yên Thế tại Lễ hội kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Yên Thế
BẮC GIANG - Sáng 16/3, UBND tỉnh Bắc Giang long trọng tổ chức Lễ hội kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Yên Thế. Tại đây đã diễn ra chương trình nghệ thuật với màn tái hiện lễ tế cờ của nghĩa quân Yên Thế do các diễn viên Nhà Hát Chèo Bắc Giang biểu diễn.
Những trang sử hào hùng của Khởi nghĩa Yên Thế tiếp thêm sức mạnh để tỉnh Bắc Giang đổi mới, hội nhập và phát triển *
BẮC GIANG - Sáng 16/3, tại Khu di tích lịch sử Hoàng Hoa Thám, thị trấn Phồn Xương, huyện Yên Thế, UBND tỉnh Bắc Giang long trọng tổ chức Lễ hội kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Yên Thế. Tại đây, đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã có bài phát biểu quan trọng. Báo Bắc Giang trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu của đồng chí Lê Minh Khái. 
Tiếp nối sự nghiệp vẻ vang của các tướng lĩnh, nghĩa quân Yên Thế, xây dựng đất nước, quê hương ngày càng giàu mạnh *
BẮC GIANG-  Sáng 16/3, tại Khu di tích lịch sử Hoàng Hoa Thám, thị trấn Phồn Xương, huyện Yên Thế (Bắc Giang), UBND tỉnh Bắc Giang long trọng tổ chức Lễ hội kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Yên Thế. Tại đây, đồng chí Lê Ánh Dương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc Lễ hội. Báo Bắc Giang điện tử trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu của đồng chí Lê Ánh Dương. 
Lễ hội kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Yên Thế: Khơi dậy truyền thống yêu nước; tôn vinh giá trị văn hóa dân tộc
BẮC GIANG - Sáng 16/3, UBND tỉnh Bắc Giang long trọng tổ chức Lễ hội kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Yên Thế (1884-2024, gọi tắt là Lễ hội Yên Thế 2024). 
Bắc Giang: Khánh thành đền thờ Hoàng Hoa Thám và nghĩa quân Yên Thế
BẮC GIANG - Nhân Lễ hội kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Yên Thế (1884-2024), sáng 16/3, UBND huyện Yên Thế (Bắc Giang) tổ chức khánh thành đền thờ Hoàng Hoa Thám và nghĩa quân Yên Thế.
Khai mạc Hội trại truyền thống thanh niên huyện Yên Thế
BẮC GIANG - Tối 15/3, tại Khu di tích lịch sử Hoàng Hoa Thám, Ban Thường vụ Huyện đoàn, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Yên Thế (Bắc Giang) tổ chức khai mạc Hội trại truyền thống 16/3 nhân dịp Lễ hội kỷ niệm 140 Khởi nghĩa Yên Thế.
Hàng nghìn người xem đội kỵ binh biểu diễn tại Lễ hội kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Yên Thế
BẮC GIANG - Tối 15/3, tại tuyến đường gần Khu di tích lịch sử Hoàng Hoa Thám, thị trấn Phồn Xương, huyện Yên Thế (Bắc Giang), Đoàn Cảnh sát cơ động kỵ binh thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) biểu diễn phục vụ người dân địa phương và du khách đến tham dự Lễ hội kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Yên Thế.
Chia sẻ:
Chủ đề:

    Ý kiến bạn đọc (0)

    Bình luận của bạn...