Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 36 °C / 28 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Lễ hội kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Yên Thế
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Hơn 200 nghìn lượt du khách đến Lễ hội Yên Thế năm 2024

BẮC GIANG - Lễ hội kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Yên Thế (1884-2024, gọi tắt là Lễ hội Yên Thế năm 2024) được tổ chức từ ngày 15 đến 17/3. Thông tin từ UBND huyện Yên Thế, trong 3 ngày diễn ra Lễ hội ước tính có hơn 200 nghìn lượt du khách đến dự, tham quan, vui chơi, trong đó có nhiều khách ngoại tỉnh, tăng khoảng 70 nghìn lượt du khách so với năm trước.

Theo ông Thân Minh Sâm, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thế, quá trình tổ chức Lễ hội Yên Thế, Thường trực Huyện ủy, UBND huyện thường xuyên nắm bắt tình hình tiến độ triển khai, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tăng cường công tác an ninh trật tự, vệ sinh môi trường. 

Lễ hội diễn ra thành công, an toàn, bảo đảm đúng mục đích, yêu cầu đề ra. Nội dung của phần nghi lễ được tổ chức trang trọng, giàu bản sắc văn hóa dân tộc. Các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch phong phú, hấp dẫn, mang đặc trưng của địa phương, có những đổi mới, ấn tượng, tạo không khí phấn khởi, vui tươi trong các tầng lớp nhân dân. 

{keywords}

Lễ hội Yên Thế năm 2024 thu hút nhiều người dân, du khách tham quan. Ảnh Thu Thủy

Mặc dù số lượng người dân và du khách đến Lễ hội đông song không xảy ra vụ việc mất an toàn về an ninh trật tự, giao thông, cháy nổ. Công tác vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm được thực hiện tốt. Cùng với lực lượng chức năng, Huyện đoàn huy động gần 1 nghìn đoàn viên thanh niên tham gia quét dọn, thu gom rác tại khu vực Lễ hội.

Lễ hội năm nay do UBND tỉnh chủ trì tổ chức nhằm tri ân các vị thủ lĩnh cùng tinh thần bất diệt của nghĩa quân Yên Thế, tôn vinh những giá trị văn hóa dân tộc; khơi dậy và phát huy tinh thần đoàn kết, truyền thống yêu nước, quyết tâm bảo vệ đất nước. Ngoài các nghi lễ, Lễ hội năm nay có nhiều hoạt động hấp dẫn như: Chương trình nghệ thuật, hội trại thanh niên, hội chợ thương mại giới thiệu ẩm thực, sản vật đặc trưng, triển lãm sinh vật cảnh, hội diễn văn nghệ quần chúng, biểu diễn rối nước, hát quan họ trên thuyền, giải chọi dê, trò chơi dân gian...

{keywords}

Đội kỵ binh biểu diễn tại Lễ hội. Ảnh: Ngọc Anh

Đặc biệt, Lễ hội có một số hoạt động mới so với những năm trước như: Trưng bày hiện vật, tài liệu về Khởi nghĩa Yên Thế; Giải Vô địch Anh tài Vật dân tộc quốc gia; phần biểu diễn của gần 1 nghìn nghệ sĩ, chiến sĩ Nhà hát ca múa nhạc Công an nhân dân (CAND), dàn nhạc kèn và đoàn nghi lễ CAND, đội kỵ binh thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an).  

Lệ Thanh

Màn trống hội đặc sắc của học viên Học viện Cảnh sát Nhân dân tại Lễ hội kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Yên Thế
BẮC GIANG - Nhân Lễ hội kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Yên Thế (1884-2024), sáng 16/3, Đoàn Nghệ thuật Trống hội Học viện Cảnh sát nhân dân với hàng trăm diễn viên đã trình diễn màn trống hội đặc sắc với chủ đề “Bản hùng ca Yên Thế”.
Tiết mục "Dòng máu lạc hồng" của ca sĩ Đan Trường tại Lễ hội kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Yên Thế
BẮC GIANG - Tại chương trình khai mạc Lễ hội kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Yên Thế (1884-2024) vào sáng 16/3, ca khúc "Dòng máu lạc hồng" do ca sĩ Đan Trường biểu diễn đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của khán giả.
Đội kỵ binh biểu diễn tại Lễ hội kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Yên Thế
BẮC GIANG - Tối 15/3, tại thị trấn Phồn Xương, huyện Yên Thế (Bắc Giang), Đoàn Cảnh sát cơ động kỵ binh thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) biểu diễn phục vụ người dân địa phương và du khách đến tham dự Lễ hội kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Yên Thế.
Chia sẻ:
Chủ đề:

    Ý kiến bạn đọc (0)

    Bình luận của bạn...