Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 29 °C / 23 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Infographics
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Cà phê Buôn Ma Thuột - Tinh hoa đại ngàn

Cập nhật: 18:46 ngày 09/03/2019
Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019 được tổ chức tại tỉnh Đắk Lắk từ ngày 9 đến 16-3-2019, với chủ đề “Tinh hoa đại ngàn”.

Mục tiêu chính của việc tổ chức Lễ hội lần này nhằm tiếp tục quảng bá thương hiệu Cà phê Buôn Ma Thuột, góp phần nâng tầm giá trị và khẳng định vị thế cà phê Việt Nam trên thị trường thế giới; tôn vinh người trồng, chế biến và kinh doanh cà phê; động viên cộng đồng cùng chung tay vun đắp cho sự phát triển của văn hóa cà phê.

{keywords}

Khai mạc triển lãm lịch sử cà phê thế giới
Sáng 9-3, Triển lãm “Lịch sử cà phê thế giới” đã chính thức được khai mạc tại Bảo tàng Thế giới cà phê, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
 
Chính phủ đồng ý miễn học phí đối với học sinh THCS công lập
Đây là ý kiến của Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi). 
 
Những ngày lễ dành cho phụ nữ trên thế giới
Ngoài ngày quốc tế phụ nữ 8-3, thế giới còn có nhiều ngày khác được công nhận dành riêng để tôn vinh những hy sinh và tấm lòng cao cả của phái đẹp.
 
Những sự kiện du lịch hấp dẫn diễn ra trong tháng 3-2019
Lễ hội hoa anh đào - mai vàng Yên Tử, Lễ hội khuyến mãi du lịch Travel Fest 2019, Hội chợ du lịch quốc tế VITM, Lễ hội giao lưu văn hóa Singapore… là những “điểm nhấn” du lịch sẽ diễn ra trong tháng 3-2019.
 
Hà Nội chính thức phê duyệt quy hoạch đường đua F1
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký Quyết định 931/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch chi tiết đường đua công thức (F1) - Grand Prix Hà Nội tỷ lệ 1/500 thuộc địa giới hành chính các phường Mỹ Đình 1, Mỹ Đình 2, Mễ Trì, Phú Đô, quận Nam Từ Liêm.
 
Ngày 5-3, sẽ xét xử phúc thẩm vụ đánh bạc nghìn tỷ ở Phú Thọ
Dự kiến ngày 5-3-2019, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ chính thức mở phiên tòa xét xử phúc thẩm theo đơn kháng nghị của Viện Kiểm sát và kháng cáo của các bị cáo trong vụ án đánh bạc nghìn tỷ liên quan đến hai cựu tướng ngành Công an.
 
Vì sao cần bảo vệ động vật hoang dã?
Động vật hoang dã là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá, góp phần quan trọng trong việc tạo nên sự cân bằng sinh thái, bảo đảm môi trường sống cân bằng cho con người và các động, thực vật khác.
 
Theo TTXVN
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...