Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 36 °C / 27 - 39 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An ninh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Làm rõ nhiều vụ án phức tạp

Cập nhật: 15:30 ngày 21/08/2014
(BGĐT) - Với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, trong thời gian ngắn, các chiến sĩ cảnh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ (gọi tắt là Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Bắc Giang đã điều tra, khám phá nhiều vụ án tham nhũng, làm hàng giả và kinh doanh trái phép.
{keywords}

Đại tá Nguyễn Trọng Long, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát kinh tế (Bộ Công an) thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an trao Bằng khen cho tập thể Phòng Cảnh sát kinh tế.

Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2014, các chiến sĩ cảnh sát kinh tế đã thụ lý, khởi tố điều tra 17 vụ án kinh tế liên quan tới 43 bị can. Trong đó có nhiều vụ tham nhũng phức tạp như: Vụ cán bộ thôn Tân Sơn, xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam lạm quyền trong khi thi hành công vụ, tự ý thành lập “ tổ tư vấn làm sổ đỏ” thu tiền của 74 hộ dân không đúng quy định với tổng số tiền hơn 960 triệu đồng với danh nghĩa để chi phí làm thủ tục đề nghị cấp sổ đỏ. Vụ đối tượng Đỗ Trọng Nghĩa, cán bộ Công ty Xăng dầu Hà Bắc xâm tiêu tiền bán hàng để sử dụng cá nhân không có khả năng thanh toán trả lại cho Công ty 1,386 tỷ đồng. 

Về xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, Phòng Cảnh sát kinh tế đã đề nghị khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Phan Văn Khoa (Giám đốc), Dương Thị Mỹ Giang (Phó Giám đốc) phòng giao dịch số 12 thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT - Khu công nghiệp Đình Trám đã vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng để lừa đảo, chiếm đoạt 3 tỷ đồng. 

Đặc biệt, khởi tố, bắt tạm giam đối với Trăng Thị Duyên (SN 1984) ở Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn về tội vận chuyển hàng cấm. Duyên đã thuê người vận chuyển 4,3kg sừng tê giác; 39,8kg ngà voi với tổng trị giá trên 8,5 tỷ đồng. Ngoài ra đơn vị đã phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ 6 vụ vận chuyển hàng nhập lậu, 1 vụ hàng giả, 2 vụ không bảo đảm điều kiện kinh doanh theo quy định; đã lập biên bản vi phạm, chuyển cơ quan chức năng xử lý, thu nộp ngân sách 568 triệu đồng. 

Cùng đó, Phòng cũng phối hợp với Sở Công thương kiểm tra phát hiện, xử lý 16 hộ vi phạm về kinh doanh rượu, thuốc lá; tịch thu hàng hóa, xử lý hành chính, nộp ngân sách nhà nước hơn 51 triệu đồng. Số vụ thụ lý điều tra tăng 5 vụ so với cùng kỳ năm 2013. 

Theo Thượng tá Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế,  có được những thành tích trên, ngay từ đầu năm Phòng xây dựng kế hoạch triển khai các biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm kinh tế. Cấp ủy lãnh đạo đơn vị đã sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, củng cố các tổ đội công tác; bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, làm tốt các nghiệp vụ cơ bản với tinh thần “chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, huy động tối đa lực lượng, phương tiện để khám phá những vụ án phức tạp. 

Dù lực lượng điều tra viên ít, cường độ làm việc cao, thậm chí phải làm cả ngày nghỉ để kịp thời điều tra theo quy định của pháp luật. Đơn vị đã kịp thời động viên cán bộ chiến sĩ nỗ lực phấn đấu, do làm tốt công tác tư tưởng nên đã có 6 lượt tập thể, 9 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng trong điều tra khám phá án.

Trong những ngày tháng tám lịch sử, tập thể Phòng đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng 58 năm ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát kinh tế 10-8 (1956 - 2014) và 69 năm ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân 19-8 (1945 - 2014), quyết tâm phấn đấu, giữ vững danh hiệu đơn vị quyết thắng.

Lê Dũng


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...