Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 25 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An ninh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Ít tuổi, ham chơi, nhiều lần phạm tội

Cập nhật: 14:24 ngày 22/08/2014
(BGĐT) - Ham chơi, lười lao động, thiếu sự quản lý, giám sát của gia đình, Nguyễn Xuân Khánh và Nguyễn Văn Toàn đã nhiều lần phạm tội.  
{keywords}
Đối tượng Nguyễn Xuân Khánh.

Dù ít tuổi nhưng Nguyễn Xuân Khánh (SN 1997) ở Tổ dân phố Chi Ly 1, phường Trần Phú (TP Bắc Giang) “có tiếng” ham chơi, hư hỏng. Ngày 21-5-2014, Khánh bị Tòa án nhân dân TP tuyên phạt 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về hành vi trộm cắp tài sản. 

Tuy nhiên, ngày 28-7, Khánh và Đỗ Văn Thắng (SN 1986) ở ngõ 15, đường Hồ Công Dự, phường Hoàng Văn Thụ lấy trộm xe máy của anh Lê Bá Tiến ở xã Vô Tranh (Lục Nam) khi đang dựng trước cửa phòng trọ tại phường Dĩnh Kế, sau đó mang đi cầm cố lấy 7 triệu đồng chia nhau tiêu xài. 

Trước đó, Khánh và Nguyễn Đắc Anh (SN 1990) ở phường Mỹ Độ (TP Bắc Giang) đến Tổ dân phố Hà Vị 1, phường Thọ Xương lấy trộm xe máy của chị Vũ Thị Bích ở thôn Bến Trăm, xã Đông Sơn (Yên Thế). Thủ đoạn của Khánh là thường lang thang tại những dãy nhà trọ, Lợi dụng thời điểm mọi người nghỉ trưa hoặc nhá nhem tối, thấy ai sơ hở là ra tay “nẫng” điện thoại, máy tính, xe máy… Chỉ trong hơn một tháng (từ ngày 19-6 đến 5-8), Công an TP Bắc Giang hai lần ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Khánh về hành vi trộm cắp tài sản.  

{keywords}
Đối tượng Nguyễn Văn Toàn.

Đối với Nguyễn Văn Toàn (SN 1989) ở Tổ dân phố Tiền Giang 2, phường Lê Lợi (TP Bắc Giang), những án tù không khiến y thức tỉnh. Ham chơi, lười lao động, Toàn kết giao với bạn bè xấu và nghiện ma tuý từ khi còn ít tuổi. Năm 2007, khi 18 tuổi, y vào tù lần đầu vì tội trộm cắp. Năm 2011, Toàn tiếp tục bị kết án vì tội danh trên. 

Bố mẹ Toàn đều có tiền án, tiền sự, bố đang chấp hành án phạt tù tại Thanh Hoá còn mẹ hắn cũng đang ở tù vì trộm cắp tài sản. Vừa chấp hành xong án phạt tù lần thứ hai, Toàn tiếp tục tái nghiện. 

Đêm 1-8-2014, qua kiểm tra hành chính một nhà nghỉ ở phố Nam Giang, Công an TP và phường Xương Giang bắt quả tang Toàn tàng trữ trái phép 5 gói ma tuý. Tại cơ quan điều tra, Toàn biện minh: Do mâu thuẫn với mẹ nên đi mua ma tuý sử dụng. Hiện cơ quan công an đang lập hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Toàn. 


Ngọc Anh


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...