Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 31 °C / 26 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An ninh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

"Nóng" nạn lô đề

Cập nhật: 09:55 ngày 29/08/2014
(BGĐT) - Lô đề là hình thức đánh bạc biến tướng đã và đang gây ra nhiều hệ lụy, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, tác động tiêu cực đến đời sống xã hội. 
{keywords}

Đối tượng đánh bạc dưới hình thức lô đề Lưu Thị Lương (SN 1975) ở thôn Đạo Ngạn 2, xã Quang Châu (Việt Yên) tại cơ quan điều tra Công an huyện.

Bóc gỡ nhiều đường dây

Không lo làm ăn chân chính, Phạm Thị Oanh (SN 1963) trú tại đường Nguyễn Văn Mẫn, phường Lê Lợi (TP Bắc Giang) lao vào con đường cờ bạc. Thị và con trai là Trương Văn Tùng (SN 1985) thu nhận cáp đề của hàng chục đối tượng ở TP Bắc Giang. 

Ổ nhóm của Oanh bị cơ quan chức năng triệt phá từ tháng 3-2014. Đây là đường dây lô đề lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn tỉnh bị đưa ra ánh sáng. Số tiền giao dịch mỗi ngày lên tới hơn một tỷ đồng. Các đối tượng khai đã sử dụng máy fax, điện thoại di động để thu nhận cáp từ nhiều đầu mối ghi đề lẻ. Kết thúc điều tra, 35 đối tượng liên quan đã bị cơ quan chức năng khởi tố về hành vi đánh bạc.

Ngày 16-8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45, Công an tỉnh) bắt giữ Chu Sơn Ngọc (SN 1969) ở phường Trần Nguyên Hãn (TP Bắc Giang) và đồng bọn, thu 20 tờ cáp đề ghi số tiền hơn 100 triệu đồng. Trước đó, hơn 20 đối tượng do chủ đề Trần Văn Ngọc (SN 1960) ở thôn Phố, xã Tân An (Yên Dũng) cầm đầu đã sa lưới. Đường dây này có nhiều chân rết ở các huyện, TP trong tỉnh và cả tỉnh ngoài. 

Đại úy Nguyễn Việt Dũng, Phó trưởng Công an huyện Việt Yên cho biết: Đánh bạc dưới hình thức lô đề là loại tội phạm ẩn, hoạt động kín đáo, giao dịch chỉ một người với một người. Thời gian hoạt động chủ yếu từ 14 đến 18 giờ hằng ngày. Những điểm lẻ “núp bóng” quầy bán xổ số, quán nước vỉa hè hay thậm chí chỉ qua điện thoại để “bán số”. 

Các đối tượng luôn cảnh giác với khách lạ, không phải ai muốn “mua” cũng được. Cuối ngày, những điểm lẻ chuyển số cho thư ký đề tổng hợp, sau đó chuyển cáp tổng cho nhà cái qua máy fax và điện thoại. Một số đối tượng dùng hộp thư điện tử làm công cụ chuyển cáp. Quá trình hoạt động, chúng liên hệ chặt chẽ với nhau, giữ bí mật thông tin. Khi giao nhận, tổng hợp cáp, các chủ đề thường bố trí người cảnh giới, khóa cửa ngoài nhằm che mắt lực lượng chức năng.

Trắng tay vì lô đề

Theo quy định “ngầm” của giới cờ bạc, một điểm lô có giá 23 nghìn đồng, nếu trúng một điểm, người chơi “ăn” 80 nghìn đồng, với đề thì số tiền cược là một "ăn" 70, “chơi” lớn còn được trích “hoa hồng”. Hám lợi, nhiều người đã lao vào  như thiêu thân, càng thua càng muốn gỡ. Không ít đối tượng tán gia bại sản, trở thành tội phạm vì ham cờ bạc. 

Nguyễn Văn H ở phường Dĩnh Kế (TP Bắc Giang) từng có một gia đình hạnh phúc, kinh tế khá giả. Từ khi vướng vào lô đề, hắn thường gây sự với người thân, tìm đủ mọi cách “moi” tiền để “nuôi” những con số. Thắng ít, thua nhiều, chẳng mấy chốc H trắng tay. Không có tiền, y phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây không phải là trường hợp duy nhất mà chỉ riêng địa bàn TP có hàng chục gia đình vỡ nợ vì chơi đề hoặc làm chủ đề. 

Những hành vi trên gây nên mối nguy cho xã hội, là nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ án cướp giật, trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản… Nhận thức rõ hệ lụy đó, Phòng PC45 đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ làm tốt công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện đối tượng nghi vấn đưa vào diện quản lý; tập trung lực lượng đấu tranh, triệt phá các điểm có dấu hiệu phức tạp. 

Bên cạnh đó, Phòng tham mưu cho lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo công an các huyện, TP thường xuyên phối hợp với chính quyền, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, cảnh báo người dân về hậu quả của tệ nạn lô đề; tăng cường đưa các vụ án cờ bạc ra xét xử lưu động để răn đe, giáo dục. Đơn vị phối hợp với Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Bắc Giang yêu cầu các đại lý bán vé số ký cam kết không ghi lô đề dưới mọi hình thức. 

Tuy nhiên, bên cạnh sự vào cuộc của cơ quan chức năng, người dân cần hiểu rõ việc chơi lô đề, ghi lô đề là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm; luôn có ý thức phòng ngừa, ngăn chặn và tránh xa tệ nạn này.

Từ đầu năm đến nay, lực lượng công an toàn tỉnh đã triệt phá 274 vụ cờ bạc, bắt 1.081 đối tượng; điều tra, khởi tố 112 vụ với 687 đối tượng. Trong đó có hàng chục vụ liên quan đến lô đề với hơn 100 đối tượng, tập trung nhiều ở TP Bắc Giang, huyện Việt Yên, Yên Dũng, Lục Nam. 


Anh Minh


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...