Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 31 °C / 25 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An ninh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Lực lượng công an xã: Nắm chắc địa bàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ

Cập nhật: 08:31 ngày 19/09/2014
(BGĐT) - Luôn gần dân, bám sát địa bàn, lực lượng công an xã có nhiều đóng góp trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh, phòng chống tội phạm ở khu vực nông thôn.
{keywords}

Cán bộ Công an tỉnh hướng dẫn Công an xã Tân Mỹ (TP Bắc Giang) bảo quản, lưu giữ hồ sơ.

Phát huy vai trò nòng cốt

Xã Hương Mai (Việt Yên) có địa bàn rộng, ngoài tuyến quốc lộ 37 đi qua còn có một số đường liên huyện, liên xã, thuận lợi cho người dân trong đi lại, vận chuyển hàng hóa. Tuy nhiên, đây cũng là điều kiện để các đối tượng tội phạm lợi dụng hoạt động và tẩu thoát sau khi gây án. 

Trước thực tế đó, Công an xã Hương Mai đã tăng cường tuần tra, kiểm soát địa bàn, tích cực huy động quần chúng tham gia phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm. Đặc biệt, đơn vị thường xuyên phối hợp với công an một số xã lân cận tuần tra, trao đổi thông tin, tập trung giải quyết các vụ việc liên quan. Nhờ đó, Công an xã Hương Mai kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhiều vụ trộm cắp, lừa đảo và một số hành vi vi phạm pháp luật khác. 

Đơn cử ngày 11-5-2014, nhận được tin báo của nhân dân, công an xã nhanh chóng đến hiện trường, bắt giữ Đặng Đình Công (SN 1982) ở xã Đoan Bái (Hiệp Hoà) khi đang lừa đảo, chiếm đoạt máy tính xách tay. Do làm tốt công tác quản lý đối tượng, vài năm gần đây, xã Hương Mai không còn tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự (ANTT), không phát sinh người nghiện ma túy và tệ nạn xã hội. Năm 2013, Công an xã được Giám đốc Công an tỉnh tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng; 13/15 thôn trong xã được đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”. 

Công an xã Tân Dĩnh (Lạng Giang) cũng là điển hình thực hiện tốt việc giữ gìn ANTT. Đạt được thành tích trên là do các cán bộ, công an viên thường xuyên bám sát cơ sở, theo dõi chặt chẽ những đối tượng thuộc diện quản lý; rà soát, phân loại những trường hợp nghiện ma túy, nghi vấn có khả năng phạm tội để gọi hỏi, giáo dục, răn đe. Từ đầu năm đến nay, Công an xã cùng với Công an huyện làm rõ 7 vụ cướp, trộm cắp tài sản, ba vụ mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy… 

Trung tá Nguyễn Địch Hùng, Phó trưởng Công an huyện Lạng Giang cho biết: Phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, lực lượng công an xã đã khắc phục khó khăn, quản lý chặt chẽ các đối tượng. Qua đó phát hiện và bắt giữ một số tên tội phạm nguy hiểm, được quần chúng nhân dân tin tưởng. 

Nâng cao chất lượng đội ngũ

Với mục tiêu từng bước nâng cao chất lượng hoạt động, cơ quan chức năng và UBND các xã, thị trấn đã phối hợp chặt chẽ trong khâu tuyển chọn, bố trí người có đủ tiêu chuẩn đạo đức, trình độ làm công an viên. 

Toàn tỉnh hiện có 3.465 công an xã. Trong đó có 1.432 đảng viên. 100% đã qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và tập huấn điều lệnh, quân sự, võ thuật. Tuy nhiên, do thiếu nguồn tuyển chọn, đến nay vẫn còn ba xã chưa có trưởng công an và 24 xã chưa có công an viên thường trực; 194 thôn, tổ dân phố chưa có công an viên. Việc trang bị phương tiện, công cụ hỗ trợ để phục vụ công tác bảo đảm ANTT, an toàn giao thông đối với lực lượng này còn có mặt hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu công tác. 

Giai đoạn 2008 - 2013, công an xã đã phát hiện 10.218 vụ việc, trực tiếp xử lý 7.265 vụ việc, 19.362 đối tượng; bắt, vận động 410 đối tượng truy nã, trốn thi hành án.

Khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất, đội ngũ công an xã đã tích cực phối hợp với các ngành, đoàn thể xây dựng, duy trì mô hình quần chúng bảo vệ ANTT tại cơ sở. Toàn tỉnh có 126 cụm liên kết an toàn về ANTT vùng giáp ranh, 254 Ban ANTT và hàng nghìn tổ an ninh nhân dân… 

Điển hình như: Cụm an ninh giáp ranh Hương Mai-Việt Tiến (Việt Yên), Lương Phong - Đoan Bái (Hiệp Hòa); mô hình câu lạc bộ phụ nữ phòng chống tội phạm thôn Mai Hạ, xã Hương Mai; khu dân cư, cơ quan, trường học an toàn về ANTT ở xã Tân Dĩnh… 

Đại tá Nguyễn Bá Thảo, Trưởng phòng Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (Công an tỉnh) đánh giá: “Hoạt động của lực lượng công an xã đã góp phần tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương về ANTT. Từ đó có tác dụng phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là ở vùng giáp ranh, giáp cư”.  

Từ khi thực hiện Pháp lệnh Công an xã (1-7-2009) đến nay, lực lượng này đã lập hồ sơ đề nghị chủ tịch UBND xã quyết định đưa 3.330 lượt đối tượng vào diện quản lý, giáo dục; phối hợp lập hồ sơ đưa 101 đối tượng vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng; yêu cầu hơn 2.100 đối tượng kiểm điểm trước dân, góp phần thiết thực phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội ở khu vực nông thôn. Công an xã đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, góp phần giải quyết một số điểm mâu thuẫn, tranh chấp; quản lý giáo dục giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng… 

Ghi nhận những kết quả đạt được, 5 năm qua, toàn tỉnh đã có 22 tập thể, 6 đồng chí công an xã được Bộ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen, 192 tập thể công an xã được công nhận Đơn vị Quyết thắng.

Vân Anh - Ngọc Anh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...