Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 35 °C / 28 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An ninh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Lạng Giang: Lá cờ đầu phong trào thi đua Lực lượng vũ trang tỉnh

Cập nhật: 14:16 ngày 24/11/2014
(BGĐT) - Năm 2014, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện Lạng Giang (Bắc Giang) đã thực hiện tốt các phong trào thi đua, chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. 

{keywords}

Hội viên Hội Cựu chiến binh xã Phi Mô giáo dục truyền thống cho dân quân trên thao trường.

Giáo dục chính trị trên thao trường

Dẫn chúng tôi đi thăm doanh trại với những phân khu chức năng hợp lý, chính quy, Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Lạng Giang cho biết: “Có được doanh trại khang trang, sạch đẹp như hôm nay, ngoài sự quan tâm, giúp đỡ về nhân lực, vật lực của cấp trên, chính quyền địa phương còn có tinh thần đoàn kết, lao động quên mình của cán bộ, chiến sĩ”. 

Thực tế, ngay từ đầu năm, Ban CHQS huyện yêu cầu các tập thể và cán bộ, chiến sĩ đăng ký những việc làm thiết thực; phát động phong trào thi đua trong huấn luyện, củng cố doanh trại, kịp thời biểu dương gương người tốt, việc tốt; giao khoán chỉ tiêu điện, nước đến từng bộ phận, từng người… 

Năm 2014, đơn vị đã phát động 7 phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ như: "Sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ"; "Thi đua giành ba đỉnh cao Quyết thắng"... Đối với công tác huấn luyện, Ban CHQS huyện yêu cầu các xã, thị trấn, đơn vị tự vệ duy trì nghiêm, đúng, đủ thời gian học chính trị; chủ động mời một số cựu chiến binh đến nói chuyện truyền thống, lịch sử lực lượng vũ trang huyện nhằm xây dựng động cơ phấn đấu cho cán bộ, chiến sĩ. 

Anh Nguyễn Thành Chung, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Phi Mô cho biết: “Mùa huấn luyện năm 2014 là năm đầu tiên chúng tôi mời các đồng chí cựu chiến binh đến nói chuyện với chiến sĩ trên thao trường. Điều này giúp chiến sĩ xác định quyết tâm, hướng phấn đấu, rèn luyện. Xã Phi Mô duy trì, giữ vững thành tích nằm trong "tốp" đầu của huyện về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương”.

Để nêu gương trong thực hiện các nhiệm vụ, chỉ huy đơn vị trực tiếp tham gia lao động, cải tạo cảnh quan môi trường. Qua thống kê, từ đầu năm đến nay, trung bình mỗi cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện đóng góp khoảng 60 ngày công lao động; lực lượng dân quân tự vệ tham gia 700 ngày công phá dỡ tường rào, giải phóng mặt bằng, trồng cỏ, tổ chức dọn dẹp vệ sinh doanh trại. 

Chuyển biến từ nhận thức đến hành động

Ở Ban CHQS huyện Lạng Giang, phong trào thi đua Quyết thắng được triển khai sâu rộng, có trọng tâm, trọng điểm, hướng đến mục tiêu khắc phục khâu yếu, mặt yếu, việc khó. Điển hình như công tác tuyển chọn, gọi công dân lên đường nhập ngũ, Ban CHQS huyện chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương huy động sự vào cuộc các cấp, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở, tiến hành hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị quân đội, làm tốt công tác nắm nguồn, quản lý thanh niên trong độ tuổi. Khi khám tuyển, đơn vị bố trí cán bộ tham gia điều hành. 

Những trường hợp bất thường về nhịp tim, mạch, huyết áp sẽ tổ chức theo dõi và khám lại vào cuối ngày. Nhờ vậy, huyện đã lựa chọn đủ 340 thanh niên lên đường làm nghĩa vụ với Tổ quốc, bảo đảm đủ số lượng, chất lượng. 

Trong công tác huấn luyện, cán bộ, chỉ huy luôn sâu sát cơ sở, bám sát địa bàn được giao phụ trách, kịp thời phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tháo gỡ khó khăn. Công tác hậu cần, tài chính được quan tâm, bảo đảm đầy đủ trang thiết bị kỹ thuật... Nhờ đó, đơn vị luôn duy trì hơn 98,8% bộ đội thường trực tham gia huấn luyện. Ngoài ra, đơn vị đã làm tốt công tác dân vận, chính sách hậu phương quân đội. 

Với sự đoàn kết, nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ, phong trào thi đua của lực lượng vũ trang huyện Lạng Giang được Bộ CHQS tỉnh đánh giá là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh và đề nghị Quân khu tặng cờthi đua.

Sỹ Quyết

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...