Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 26 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An ninh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang: Chủ động ngăn ngừa buôn bán pháo nổ

Cập nhật: 09:48 ngày 23/12/2014
(BGĐT) - Những tháng cuối năm âm lịch, số vụ vận chuyển, buôn bán pháo từ Trung Quốc về Việt Nam thường gia tăng. Nhằm ngăn chặn tình trạng này, lực lượng chức năng của tỉnh Bắc Giang đã tăng cường kiểm soát, đẩy mạnh đấu tranh, xử lý.
{keywords}

Các đối tượng buôn bán, vận chuyển pháo nổ ở xã Bố Hạ (Yên Thế)  bị Công an huyện Yên Thế bắt giữ.                                                                                         

Phát hiện nhiều vụ vi phạm

Ngày 13-12, Dương Ngô An (SN 1991) ở thôn Tam Hợp, xã Thanh Vân (Hiệp Hòa) bị lực lượng chức năng huyện Văn Lãng (Lạng Sơn) bắt quả tang vận chuyển 40kg pháo về Bắc Giang tiêu thụ. Trước đó, ngày 4-12, tại thị trấn Kép (Lạng Giang), Đội tuần tra kiểm soát Công an huyện phát hiện, bắt quả tang Ngô Văn Xanh (SN 1982) ở thôn 6, xã Hùng Thắng, huyện Tiên Lãng (Hải Phòng), hiện đang ở khu 2, thị trấn Kép vận chuyển trái phép 7,5 kg pháo. 

Tại cơ quan điều tra, Xanh khai được một người không rõ danh tính thuê chở số hàng trên từ thôm Sậm (xã Tân Thịnh) đến đường tàu cắt ngang khu 1, thị trấn Kép với giá 20 nghìn đồng. Công an huyện đã xử phạt hành chính Xanh về hành vi trên. 

Không chỉ thuê người vận chuyển nhằm che giấu thông tin cá nhân, một số đối tượng còn ngụy trang kỹ lưỡng để che đậy hành vi phạm tội. Ngày 30-10 vừa qua, một đường dây buôn bán, vận chuyển pháo với quy mô lớn do vợ chồng Hà Văn Công (SN 1983) và Nguyễn Thị Nhung (SN 1986) ở xã Hương Gián (Yên Dũng) cầm đầu đã bị lực lượng Công an TP Hà Nội triệt phá. 

100 thùng pháo (nặng hơn ba tấn) được hai đối tượng mua của Nguyễn Viết Khiêm (SN 1982) ở huyện Yên Phong (Bắc Ninh) và Nguyễn Đức Cường (SN 1974) trú tại xã Đông Sơn (Yên Thế). Cường đã có tiền án về tội vận chuyển hàng cấm (pháo nổ). Khi bị phát hiện, hắn đã bỏ trốn. 

Tại cơ quan điều tra, Khiêm khai bọn chúng mua ở Trung Quốc 143 thùng pháo. Khi vận chuyển đến địa bàn huyện Lạng Giang, Khiêm và Cường đã bán 43 thùng. Để qua mắt lực lượng chức năng, những đối tượng này thuê ô tô đông lạnh chở pháo và ngụy trang bên ngoài bằng hành tây, khoai lang.

Được biết, năm 2014, Công an tỉnh phát hiện và xử lý hơn 10 vụ vi phạm về pháo nổ. Riêng Công an TP Bắc Giang thu giữ gần 600 kg pháo; khởi tố hai vụ, hai đối tượng và xử phạt hành chính một vụ về hành vi vận chuyển hàng cấm. 

Còn ở huyện Lạng Giang, theo Thiếu tá Nguyễn Anh Sơn, Phó Trưởng Công an huyện, từ đầu năm đến nay, đơn vị phát hiện, bắt 4 vụ, thu giữ gần 100kg pháo (tăng 30% so với cùng kỳ năm 2013). Quá trình đấu tranh với tội phạm, đơn vị phát hiện một số đối tượng lách luật bằng cách tách nhỏ trọng lượng pháo dưới mức truy tố hình sự để vận chuyển. 

Đẩy mạnh đấu tranh, phòng ngừa

Nhận định từ nay đến Tết Nguyên đán 2015, tình trạng vi phạm về pháo nổ  diễn biến phức tạp, các lực lượng chức năng đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm kiểm soát, ngăn ngừa. Đại tá Phạm Mạnh Thường, Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Đấu tranh với các vi phạm về pháo nổ, Công an tỉnh đã chủ động nắm bắt tình hình địa bàn; tăng cường tuần tra, kiểm soát giao thông tại các khu vực trọng điểm, đặc biệt là trên quốc lộ 1. Tại những nơi tiềm ẩn nguy cơ xảy ra vi phạm, đơn vị thành lập chốt kiểm tra. 

Các đơn vị nghiệp vụ như cảnh sát giao thông, công an kinh tế tích cực phối hợp với lực lượng quản lý thị trường kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện, khu vực nhà ga, bến xe, phương tiện giao thông. Bên cạnh đó, Công an tỉnh yêu cầu công an các huyện, TP và công an cấp xã rà soát đối tượng có tiền án, tiền sự về vi phạm pháo nổ để gọi hỏi răn đe; thường xuyên tuần tra, nhắc nhở người dân không đốt pháo. 

Việc sản xuất, buôn bán, vận chuyển và đốt pháo từng gây ra nhiều vụ tai nạn, cháy nổ ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự, gây tổn thất kinh tế, ô nhiễm môi trường. Để khắc phục những hạn chế này, Chính phủ đã quy định cấm sản xuất, buôn bán và đốt pháo từ năm 1995. 

Tuy nhiên, những năm gần đây, vào dịp Tết Nguyên đán, nhiều người dân vẫn lén lút đốt pháo, tiếp tay cho hành vi buôn bán trái phép. Việc xử phạt vi phạm hành chính với những đối tượng đốt pháo nổ chưa được cấp cơ sở thực hiện nghiêm. Từ thực trạng trên, chính quyền, các đoàn thể ở cơ sở cần tổ chức cho người dân ký cam kết không sử dụng pháo nổ; lồng ghép nội dung tuyên truyền về tác hại, nguy hiểm khi sử dụng pháo, thuốc pháo; vận động nhân dân giám sát, phát hiện, cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng về những trường hợp vi phạm. Với những cá nhân sai phạm cần xử lý theo đúng quy định, thông báo công khai trên loa truyền thanh nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền, răn đe.

Nghị định số 73/2010/NĐ-CP ngày 12-7-2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội như sau:
-  Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng và tịch thu tang vật đối với hành vi sử dụng các loại pháo mà không được phép.
-  Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng và tịch thu tang vật phương tiện đối với một trong những hành vi sau đây: Sản xuất, tàng trữ, mua, bán, vận chuyển trái phép pháo, thuốc pháo nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.


 

Ngọc Anh



Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...