Thứ năm, 18/04/2024
Bắc giang 32 °C / 25 - 30 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An ninh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bốn thanh niên ở TP Hồ Chí Minh bỏng nặng trong ngôi nhà 5 tầng

Cập nhật: 16:33 ngày 06/12/2016
Duy nhất căn phòng tại tầng 4 ngôi nhà ở quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh, bị cháy sau nhiều tiếng nổ khiến bốn thanh niên bỏng đến 90%.
{keywords}
Căn phòng xảy ra hỏa hoạn.

Vào khoảng 10 giờ ngày 6-12, tại căn phòng ở tầng 4 ngôi nhà 5 tầng trên đường Trần Kế Xương (quận Phú Nhuận) bất ngờ phát hỏa kèm nhiều tiếng nổ.

Phát hiện sự việc người dân gần đó hô hoán, dùng bình chữa cháy chạy lên dập lửa, đưa bốn thanh niên bị bỏng nặng đi cấp cứu. Nhiều vật dụng trong phòng bị cháy nham nhở; cửa sổ căn phòng cháy đen, ám muội than.

Sau khi nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh đã điều động phương tiện đến hiện trường triển khai chữa cháy. Phòng Pháp chế - điều tra cháy nổ (Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh) cũng có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân. Bốn nạn nhân trong tình trạng toàn thân bị cháy đen được đưa vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu.

Tại bệnh viện, bác sĩ Nguyễn Thanh Sử, Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, bốn nạn nhân được đưa vào trong tình trạng sức khỏe nguy kịch, toàn thân cháy đen, bỏng từ 80-90% cơ thể. Bước đầu các nạn nhân được xác định là Quang Vũ (27 tuổi), Văn Hiếu, Tuấn Anh, Thanh Tú (cả 3 cùng 24 tuổi). Sau khi sơ cứu, cả bốn nạn nhân được chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

Tại hiện trường, nhiều nhân chứng cho hay, căn nhà 5 tầng trên thì tầng 1 là trụ sở Trung tâm phân phối chế phẩm sinh học, từ tầng 2 trở đi được ngăn phòng cho các sinh viên thuê trọ. 

Hiện trường bị phong tỏa và thông tin chính thức chưa được công bố. Tuy nhiên nhiều nhân chứng tham gia chữa cháy cho hay, có khả năng là vụ nổ khí gas bởi vào thời điểm trên các sinh viên đang nấu cơm.

Theo VNE, CAND


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...