Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 28 °C / 27 - 38 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An ninh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đắk Lắk: 3 cán bộ công an hy sinh trong vụ nổ được thăng quân hàm trước thời hạn

Cập nhật: 16:40 ngày 15/12/2016
Ngày 15-12, Công an tỉnh Đắk Lắk đã công bố quyết định thăng quân hàm trước thời hạn cho 3 cán bộ hy sinh trong vụ nổ tại trụ sở Công an tỉnh tối 12-12.
{keywords}

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk viếng cán cán bộ công an hy sinh trong vụ nổ.

{keywords}

Tại lễ truy điệu ngày 15-12, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk đã công bố quyết định của Công an tỉnh về việc thăng quân hàm cho 2 cán bộ hy sinh trong vụ nổ tại trụ sở Công an tỉnh tối 12-12. 

Theo đó trung úy Y Quyết Bkrông - cán bộ Phòng Cảnh sát môi trường được thăng quân hàm lên thượng úy; thượng úy Phan Thế Trung - cán bộ Phòng Kỹ thuật hình sự được thăng quân hàm lên đại úy. Riêng đại úy Ngô Quang Cường - cán bộ Phòng Cảnh sát môi trường cũng được Bộ Công an ra quyết định thăng quân hàm lên thiếu tá trước thời hạn.

Thiếu tướng Trần Kỳ Rơi - Giám đốc Công an tỉnh cho biết, Bộ Công an đã hỗ trợ 30 triệu đồng/cán bộ hy sinh, 20 triệu đồng/cán bộ bị thương nặng, 15 triệu đồng/cán bộ bị thương nhẹ. Công an tỉnh cũng đang làm thủ tục đề nghị công nhận liệt sĩ cho các cán bộ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Theo Đặng Trung Kiên/LĐ


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...