Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 32 °C / 26 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An ninh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đình chỉ vụ án, trả tự do cho tử tù Hàn Đức Long, xã Phúc Sơn (Tân Yên)

Cập nhật: 16:11 ngày 21/12/2016
(BGĐT) - Sáng 21-12, trong ngôi nhà nhỏ của gia đình ông Hàn Đức Long (57 tuổi) ở thôn Yên Lý, xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên (Bắc Giang) có rất đông người đến động viên, chúc mừng ông được trở về nhà sau 11 năm ngồi tù vì bị tuyên án về hai tội: Giết người và Hiếp dâm trẻ em.
{keywords}

Người thân đến động viên, thăm hỏi sức khỏe ông Hàn Đức Long (nằm trên giường).

Theo hồ sơ vụ án, cách đây 11 năm, vào tối 26-6-2005, gia đình cháu Nguyễn Thị Y. (SN 2000) ở cùng thôn Yên Lý phát hiện cháu Y mất tích. Sáng sớm hôm sau, mọi người bàng hoàng khi xác nạn nhân được tìm thấy ở mương nước tại cánh đồng của thôn. 

Sau 4 tháng không tìm ra thủ phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Bắc Giang quyết định tạm đình chỉ vụ án, đồng thời phát động nhân dân tố giác tội phạm. Đến tháng 10-2005, công an nhận được đơn của một người dân trong thôn tố cáo bị ông Hàn Đức Long hiếp dâm. Từ đơn tố giác này, Cơ quan CSĐT đã bắt giam ông Hàn Đức Long. 

Quá trình điều tra, ông Long khai nhận là thủ phạm hiếp dâm và giết cháu Nguyễn Thị Y. Từ năm 2007 đến khi được trả tự do, qua 4 phiên tòa, ông Hàn Đức Long bị TAND tỉnh Bắc Giang và TAND Tối cao tuyên phạt tử hình vì hai tội Giết người và Hiếp dâm trẻ em.

Sau nhiều lần kêu oan, vào hồi 19 giờ ngày 20-12-2016, ông Long được Viện KSND tỉnh và Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đưa về gia đình và thông báo ngành chức năng đã ra quyết định đình chỉ vụ án. 

Được biết, cùng với quyết định trả tự do cho ông Long, Viện KSND tỉnh yêu cầu ngành chức năng, chính quyền địa phương thực hiện các quyết định trên, phục hồi quyền, lợi ích hợp pháp cho ông Hàn Đức Long. 

PV


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...