Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 29 °C / 23 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An ninh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Ấm áp tình quân - dân

Cập nhật: 15:36 ngày 30/12/2016
(BGĐT) - Hằng năm, các đơn vị quân đội đều có những việc làm thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, xây dựng địa bàn đóng quân an toàn. 

{keywords}

Học viên Trường Quân sự (Quân đoàn 2) làm thủy lợi nội đồng giúp nhân dân thị trấn Tân Dân (Yên Dũng).

Trong ngôi nhà hai tầng khang trang ở thôn Minh Phượng, xã Nham Sơn (Yên Dũng), Trung úy Nguyễn Văn Ước, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Công binh 219 (Quân đoàn 2)  rót chén trà ấm mời khách. Anh kể: “Trước đây, gia đình tôi chưa có nơi ở ổn định. Các con còn nhỏ nên cuộc sống gặp khó khăn. Đầu năm 2016, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn quan tâm, hỗ trợ hai vợ chồng 70 triệu đồng để xây nhà đồng đội. Sau 5 tháng thi công, căn nhà hai tầng, rộng hơn 70 m2, tổng trị giá hơn 400 triệu đồng đã hoàn thành". 

Trong quá trình xây dựng, chỉ huy đơn vị tạo điều kiện cho anh Ước nghỉ phép, có thời gian sắp xếp công việc. Mới đây, anh chị khánh thành nhà, đại diện lãnh đạo đơn vị và lực lượng vũ trang huyện Yên Dũng có mặt chúc mừng gia đình. Cùng với anh Ước, 8 cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp khác đang công tác tại Quân đoàn 2 cũng được cấp trên quan tâm, hỗ trợ mỗi đồng chí 70 triệu đồng để xây dựng nhà. Đón xuân trong nhà mới, ai nấy đều phấn khởi, yên tâm công tác. 

Sau nhiều năm mong đợi, năm 2016, thôn Cầu Gỗ, xã Trường Sơn (Lục Nam) đã được hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa từ nguồn vốn Chương trình 135. Để có công trình này, nhân dân tích cực đóng góp công sức, cùng bàn bạc, giám sát thi công. Trong quá trình xây dựng, Kho Kỹ thuật 291 (Cục Kỹ thuật, Quân đoàn 2) đã cử cán bộ, chiến sĩ đến giúp đỡ hàng trăm ngày công. Ngoài ra, Cục Kỹ thuật tặng địa phương bộ tăng âm, loa đài. Hòa chung không khí đón chào năm mới, bà con cùng cán bộ, chiến sĩ của đơn vị hăng hái tập luyện văn nghệ, tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm. 

Theo kế hoạch, cứ vào dịp cuối năm, Sư đoàn 3 (Quân khu 1) lại tổ chức hành quân dã ngoại làm dân vận. Phát huy truyền thống “bám đất, bám làng”, hơn 1 nghìn cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã về xã Hương Sơn, Quang Thịnh, Tân Thịnh (Lạng Giang) tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Đồng thời tu sửa, san lấp, làm đường giao thông, giúp bà con sản xuất. Với tinh thần đón Tết lành mạnh, tiết kiệm, bảo đảm trực sẵn sàng chiến đấu, đơn vị và địa phương phối hợp tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao. Từ đó, tình quân dân thêm bền chặt. 

Trong dịp Tết không thể thiếu hoạt động thăm hỏi, tặng quà, các đơn vị đều tích cực vận động, thực hiện xã hội hóa và tận dụng tối đa mọi nguồn lực để giúp nhân dân đón xuân đầm ấm, tiết kiệm. Thời điểm này, Quân đoàn 2 đã lập danh sách tặng quà Tết cho gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn đóng quân. Số tiền tặng được trích từ quỹ “Vì người nghèo” và đóng góp của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Trung tá Phạm Công Long, Trợ lý Dân vận (Quân đoàn 2) cho biết: “Để những món quà chuyển đến nhân dân mang nhiều ý nghĩa, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn đã chỉ đạo các đơn vị đến từng gia đình thăm hỏi, kết hợp tặng quà, động viên. Do làm tốt công tác dân vận, các đơn vị đã được nhân dân giúp đỡ, tạo điều kiện, trên cơ sở đó xây dựng địa bàn đóng quân an toàn". 

 Mạc Yến

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...