Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An ninh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Triệt phá thành công nhiều ổ, nhóm tội phạm

Cập nhật: 09:13 ngày 12/01/2017
(BGĐT) - Để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), tạo điều kiện cho nhân dân vui xuân đón Tết, từ ngày 16-12-2016, Công an tỉnh Bắc Giang thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Sau gần một tháng, toàn lực lượng triệt phá thành công nhiều ổ nhóm, góp phần giữ vững ANTT địa bàn.
{keywords}

Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) bắt giữ một vụ vận chuyển pháo nổ trái phép.

Ngay sau khi có kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, các đơn vị nghiệp vụ, công an các huyện, TP chủ động rà soát, xác định cụ thể tuyến, địa bàn, đối tượng trọng điểm cần tập trung đấu tranh. Tại huyện Hiệp Hòa, lãnh đạo đơn vị chỉ đạo huy động lực lượng, phương tiện và tổ chức thường xuyên, đồng bộ các biện pháp phòng ngừa; nắm chắc tình hình, phát hiện, giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở, không để phát sinh vấn đề phức tạp. Các đội “mũi nhọn” như: Điều tra tổng hợp, cảnh sát hình sự, ma túy, kinh tế tổ chức đấu tranh theo chuyên đề, trong đó chú ý rà soát các đối tượng, ổ nhóm có dấu hiệu vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội; làm rõ mối liên hệ giữa các ổ nhóm, đối tượng hoạt động lưu động... Sau gần một tháng, Công an huyện Hiệp Hòa đã điều tra 8 vụ phạm pháp hình sự; 2 vụ, 3 đối tượng phạm tội về ma túy; 5 vụ gian lận thương mại.

Đợt cao điểm này, Công an tỉnh xác định tập trung tấn công trấn áp các loại tội phạm băng nhóm cờ bạc có tổ chức, lưu manh, côn đồ bảo kê, cưỡng đoạt tài sản; các cá nhân cầm đầu băng nhóm, tụ điểm buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy; buôn lậu, gian lận thương mại.

Tại huyện Lục Ngạn, công an huyện tuần tra khép kín tại các tuyến, địa bàn trọng điểm như: Thị trấn Chũ, phố Kim (xã Phượng Sơn), xã Nghĩa Hồ, Giáp Sơn, Biển Động; quan tâm bảo đảm ANTT ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Theo Thượng tá Đỗ Gia Hảo, Phó trưởng Công an huyện, cán bộ, chiến sĩ ra quân sôi nổi với quyết tâm cao. Các tổ công tác kiểm soát liên tục ở những địa bàn phức tạp về an ninh trật tự.

Với phương châm "Chủ động tấn công", toàn lực lượng đã đấu tranh, làm rõ 22 vụ với 23 đối tượng cướp, cướp giật và trộm cắp tài sản; 34 vụ, 40 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 8,528 gam hêrôin, hơn 2kg ma túy tổng hợp (dạng đá). Đáng chú ý, các trinh sát, điều tra viên đã thực hiện tốt tiêu chí: "Đánh trúng, phá gọn". Điển hình là Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) vận động các đối tượng: Hoàng Văn Thúy (SN 1970), Hoàng Văn Viên (SN 1974), Hoàng Văn Tòn (SN 1960) và Hoàng Văn Rư (SN 1958) cùng trú tại xã Mông An, huyện Bình Gia (Lạng Sơn) ra đầu thú về hành vi mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Công an huyện Việt Yên đấu tranh làm rõ đối tượng Nguyễn Cao Cường (SN 1990) và Nguyễn Văn Sỹ (SN 1990) cùng trú tại xã Nam Dương (Lục Ngạn) thực hiện 8 vụ trộm cắp xe máy…

{keywords}

Cán bộ Đội Cảnh sát hình sự (Công an huyện Hiệp Hòa) đấu tranh với đối tượng trộm cắp tài sản.

Xác định dịp trước, trong và sau Tết, tội phạm cờ bạc có chiều hướng gia tăng, Công an các huyện, TP tập trung lực lượng, đấu tranh quyết liệt với tội phạm này. Từ đầu đợt cao điểm đến nay có 26 vụ với 153 đối tượng đánh bạc bị triệt phá, bắt giữ, trong đó có nhiều ổ nhóm gây bức xúc trong nhân dân. Ngày 31-12, Công an huyện Hiệp Hòa bắt 9 đối tượng ghi số lô, số đề; thu giữ hơn 16 triệu đồng, 6 tờ cáp đề. Công an huyện Lục Ngạn phát hiện, bắt quả tang nhóm đối tượng đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa tại nhà Ngô Văn Thủy (SN 1987), trú tại xã Quý Sơn, thu trên chiếu bạc gần 10 triệu đồng. 

Đại tá Dương Ngọc Sáu, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: “Nhờ làm tốt công tác nghiệp vụ, tăng cường tuần tra vũ trang, tuần tra nhân dân, qua những ngày đầu thực hiện đợt cao điểm, số vụ tội phạm về trật tự xã hội giảm. Thời gian tới, lãnh đạo Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến đến nhân dân phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm để người dân tham gia phòng ngừa, tố giác. Tổ chức tốt công tác tuần tra vũ trang vào các giờ cao điểm, tập trung vào đối tượng lưu manh, côn đồ; tội phạm cướp trên tuyến, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm".

Sỹ Quyết

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...