Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 29 °C / 25 - 28 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An ninh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Công tác tuyển quân ở Lục Ngạn: Chắc từng khâu, sâu từng bước

Cập nhật: 09:13 ngày 10/02/2017
(BGĐT) - Bằng việc duy trì nhiều cách làm hay, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đã khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Nhiều năm liền, đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh về số lượng tân binh.
{keywords}

Đại diện Hội Cựu chiến binh xã Cấm Sơn tặng quà thanh niên Tô Văn Hùng trước ngày nhập ngũ.

Đẩy mạnh tuyên truyền

Mỗi đợt tuyển quân, huyện Lục Ngạn gặp không ít khó khăn. Đó là các khu dân cư phân tán, giao thông cách trở; số lượng thanh niên đi làm ăn xa đông. Hằng năm, sau khi hoàn thành nhiệm vụ giao quân, Đảng ủy Quân sự huyện chủ động tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện kịp thời kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS), đồng thời ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ cho năm tiếp theo đúng quy định. 

Năm nay, huyện Lục Ngạn được giao 360 chỉ tiêu, cao nhất tỉnh. Bám sát hướng dẫn của cấp trên, từ khi phát lệnh gọi nhập ngũ, các thành viên Hội đồng NVQS xã, thị trấn đến từng hộ có thanh niên trong độ tuổi để tuyên truyền, vận động gia đình viết bản cam kết thực hiện đúng Luật NVQS. Có sự phối hợp từ gia đình, nhiều thanh niên đang đi làm ăn xa đều về địa phương sơ tuyển. Qua đó, nguồn công dân nhập ngũ được bảo đảm, việc quản lý thuận lợi, sâu sát hơn. Thanh niên Hoàng Văn Trí (SN 1996) ở thôn Bả, xã Cấm Sơn chia sẻ: “Tôi đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ năm 2017 và thực hiện đúng các quy định của Luật NVQS. Tôi có sức khỏe loại I và được học lớp nhận thức về Đảng. Sau khi hoàn thành hai năm nghĩa vụ, tôi mong muốn được tiếp tục học tập, công tác lâu dài trong quân đội”. 

Với đặc thù địa bàn dân cư phân tán, giao thông khó khăn, những năm gần đây, huyện chỉ đạo các xã vùng cao thành lập tổ tuyên truyền bằng loa phát thanh cầm tay. Có mặt ở xã Cấm Sơn vào thời điểm giáp ngày giao nhận quân, chúng tôi thấy những tuyên truyền viên cầm loa tay, rong ruổi trên chiếc xe máy đến từng thôn, bản để động viên gia đình, thanh niên chuẩn bị chu đáo trước ngày lên đường. 

Sau khi phát lệnh, huyện đã thành lập hội đồng khám và đoàn khám sức khỏe NVQS theo quy định mới của Thông tư liên tịch số 16 giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Y tế. Theo đó, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện là Chủ tịch hội đồng khám sức khỏe NVQS. Nhằm bảo đảm chất lượng chuyên môn, huyện tu sửa cơ sở vật chất, cử cán bộ quân y đi học tập, nghiên cứu, thuê một số máy móc, trang thiết bị hiện đại để sàng lọc, kiểm tra thị lực, điện tim, kịp thời phát hiện những thanh niên né tránh thực hiện NVQS để vận động, xử lý đúng quy định. 

Lớp anh trước, lớp em sau

Trước ngày nhập ngũ, Tô Văn Hùng (SN 1996) ở thôn Bả, xã Cấm Sơn tranh thủ giúp bố mẹ sửa chữa một số đồ dùng trong nhà, chăm sóc vườn cây ăn quả. Hùng có anh trai là Tô Văn Thao (SN 1990) đã xuất ngũ 7 năm. Về địa phương, anh Thao tích cực sản xuất, được bà con tín nhiệm bầu là Chi hội phó Chi hội Cựu Chiến binh thôn Bả. Có sức trẻ và lòng nhiệt tình, anh cùng tập thể đưa phong trào thi đua của Chi hội lớn mạnh. Thấy anh trai trưởng thành, chững chạc hơn sau khi rèn luyện trong quân ngũ, Hùng càng hào hứng, mong muốn được khoác lên mình bộ quân phục. Ở Lục Ngạn, công tác hướng nghiệp, tạo điều kiện cho thanh niên xuất ngũ được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm, chú trọng. Vì thế, nhiều chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ đã bám trụ tại quê hương, hăng say lao động sản xuất, trở thành nòng cốt trong các phong trào. 

Con em của một số cán bộ cũng tình nguyện viết đơn nhập ngũ. Sinh ra và lớn lên trong gia đình có ông, các bác từng tham gia cách mạng, bố là Trợ lý Tuyên huấn Ban CHQS huyện, thanh niên Nguyễn Minh Tiến (SN 1998) ở thôn Tam Tầng, xã Quý Sơn yêu thích màu xanh áo lính từ ngày còn nhỏ. Sau khi tốt nghiệp THPT, Tiến viết đơn tình nguyện lên đường, thể hiện trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Trước ngày tòng quân, nhà của Tiến tấp nập hơn bởi họ hàng, bạn bè đến chung vui, động viên chiến sĩ tương lai. Ngoài ra, đại diện một số ban ngành địa phương đã tặng quà, nhắc nhở về việc đi lại, chuẩn bị quân tư trang trước lễ giao nhận quân.

Nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ được Hội đồng NVQS các cấp thực hiện nghiêm túc, tròn khâu, năm sau rút kinh nghiệm từ năm trước. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị đã hoàn tất. Lực lượng vũ trang huyện tích cực phối hợp với các tổ chức đoàn thể địa phương và đơn vị nhận quân tổ chức lễ giao nhận quân an toàn, tiết kiệm, đúng quy trình.

Mạc Yến

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...