Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An ninh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang: Rộn ràng ngày hội tòng quân

Cập nhật: 14:59 ngày 15/02/2017
(BGĐT) - Sáng 15-2, hàng nghìn thanh niên ở 10 huyện, thành phố trong tỉnh Bắc Giang đồng loạt lên đường nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Ở mỗi địa điểm, Lễ giao, nhận quân diễn ra trong không khí khẩn trương, đúng quy định, ấm áp nghĩa tình với sự có mặt của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Quân khu 1 và đông đảo nhân dân. 
{keywords}

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh tặng hoa động viên tân binh TP Bắc Giang lên đường nhập ngũ. Ảnh: Việt Anh.

* Tại TP Bắc Giang, các đồng chí: Thiếu tướng Phạm Thanh Sơn, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Quân khu 1; Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) tỉnh; Đại tá Hoàng Công Mừng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Nguyễn Sỹ Nhận, Bí thư Thành ủy cùng lãnh đạo một số sở, ngành đến động viên 145 thanh niên nhập ngũ đợt này. 

Trong công tác tuyển quân năm nay, Hội đồng NVQS TP Bắc Giang đã chú trọng tuyên truyền Luật NVQS; làm tốt việc đăng ký, quản lý thanh niên sẵn sàng nhập ngũ nên bảo đảm được các tiêu chí. Các đầu mối nhận quân của TP Bắc Giang năm nay gồm: Sư đoàn 325 (Quân đoàn 2); Sư đoàn 3 (Quân khu 1) và Trường bắn Quốc gia khu vực 1. Cùng thời gian, Hội đồng NVQS TP Bắc Giang cũng đã giao 18 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh, Thiếu tướng Phạm Thanh Sơn cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tặng hoa, động viên tân binh, các đồng chí ân cần thăm hỏi, căn dặn tân binh không ngừng phấn đấu để trở thành những quân nhân ưu tú, hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

* Đồng chí Thân Văn Khoa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng lãnh đạo Sở Thông tin - Truyền thông, Tỉnh đoàn Thanh niên dự buổi lễ giao nhận quân và động viên 215 tân binh (trong đó có 20 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân) tại huyện Yên Dũng

{keywords}

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thân Văn Khoa động viên tân binh huyện Yên Dũng. Ảnh: Quốc Trường.

Để chuẩn bị tốt cho công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, ngay từ khi triển khai thực hiện kế hoạch, các xã, thị trấn trong huyện đã tập trung rà soát thanh niên trong độ tuổi; tăng cường tuyên truyền Luật NVQS, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ và coi đây là biện pháp quan trọng giúp thanh niên hiểu rõ trách nhiệm của mình trong việc tham gia thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhờ đó, huyện hoàn thành 100% chỉ tiêu trên giao, chất lượng tân binh tăng hơn so với năm 2016. Đặc biệt, có 10 tân binh viết đơn tình nguyện; 56 đối tượng đã tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng… 

Năm nay, số tân binh của huyện được giao về các đầu mối: Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Sư đoàn 325 (Quân đoàn 2); Lữ đoàn 28 (Quân chủng Phòng không-Không quân); Sư đoàn 3 (Quân khu 1) và Lữ đoàn 229 (Binh chủng Công binh). Tại buổi lễ, đồng chí Thân Văn Khoa cùng lãnh đạo các ngành tỉnh và huyện Yên Dũng đã gặp gỡ, tặng hoa, động viên thanh niên phát huy tốt truyền thống của quê hương, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

{keywords}

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bùi Văn Hạnh động viên thanh niên huyện Hiệp Hòa lên đường nhập ngũ. Ảnh: Mạc Yến.

* Tại huyện Hiệp Hòa, buổi lễ giao nhận quân cũng được tổ chức trang nghiêm, nhanh chóng. Đồng chí Bùi Văn Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành dự. 

Trong 335 tân binh của huyện Hiệp Hòa nhập ngũ năm nay có 12 thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng; 42 thanh niên học lớp nhận thức về đảng. Tỷ lệ chiến sĩ đạt sức khỏe loại I, II chiếm hơn 86 %. Các đầu mối nhận quân của huyện năm nay gồm: Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Sư đoàn 3, Lữ đoàn Pháo binh 382 (Quân khu 1); Lữ đoàn Đặc nhiệm (Tổng cục Tình báo); Lữ đoàn 229 (Binh chủng Công binh); Lữ đoàn 28 (Quân chủng Phòng không Không quân); Lữ đoàn 86 (Bộ Tư lệnh Hóa học). 

 * Tại huyện Việt Yên, đồng chí Lại Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và đại diện Quân khu 1, Bộ CHQS tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện đến động viên các tân binh lên đường nhập ngũ. Tại lễ giao quân, đồng chí Lại Thanh Sơn tặng hoa chúc mừng, động viên các tân binh thi đua học tập, rèn luyện, góp phần bảo vệ, dựng xây Tổ quốc. 

{keywords}

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lại Thanh Sơn tặng hoa động viên tân binh tại huyện Việt Yên. Ảnh: Mai Toan.

Đợt giao nhận quân này, huyện Việt Yên có 230 tân binh nhập ngũ về các đơn vị: Lữ đoàn 113 (Binh chủng Đặc công); Sư đoàn 301 (Bộ Tư lệnh Thủ đô); Sư đoàn 325 (Quân đoàn 2); Lữ đoàn 229 (Binh chủng Công binh); Lữ đoàn 575 (Quân khu 1) và 20 tân binh tham gia làm nhiệm vụ công an nhân dân. Các tiêu chí về sức khỏe, trình độ chính trị, học vấn của tân binh năm nay đều được đánh giá cao hơn so với năm trước. 

* Tại huyện Sơn Động, đồng chí Dương Văn Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành đã đến động viên 155 tân binh và 10 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. 

{keywords}
Đồng chí Dương Văn Thái gặp gỡ, động viên tân binh. Ảnh: Văn Thương.

Dù gặp nhiều khó khăn do địa hình phức tạp, trình độ dân trí chưa cao nhưng dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Hội đồng NVQS các cấp, các chỉ tiêu tuyển quân của huyện Sơn Động đều đạt và vượt kế hoạch. Các đầu mối nhận quân của huyện Sơn Động gồm: Sư đoàn 325 (Quân đoàn 2); Sư đoàn 3 (Quân khu 1) và Trường bắn Quốc gia khu vực 1. 

* Ngay từ sáng sớm, các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự của huyện Lạng Giang đã tập trung đầy đủ tại sân vận động của huyện. Các tân binh đều khoác trên mình bộ quân phục mới chỉnh tề, nét mặt tươi vui. Đến động viên các chiến sĩ mới có đồng chí Từ Minh Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội; đại diện các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn.

{keywords}
Đồng chí Từ Minh Hải tặng hoa động viên tân binh. Ảnh: Vân Anh.

Thực hiện nhiệm vụ tuyển quân năm 2017, huyện Lạng Giang đã bàn giao 345 tân binh cho các đơn vị nhận quân gồm: Quân chủng Phòng không không quân; Sư đoàn 3 (Quân khu 1); Sư đoàn 325 (Quân đoàn 2); Sư đoàn 301 (Bộ Tư lệnh Thủ đô). 

Do làm tốt công tác tuyển chọn từ cơ sở, chất lượng thanh niên trúng tuyển đợt này của huyện được đánh giá cao. Các tân binh đều trong độ tuổi từ 18-25; hơn 65 % thanh niên đạt sức khỏe loại 1 và 2; 45 người viết đơn tình nguyện nhập ngũ;  45 thanh niên được học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Từ Minh Hải đã căn dặn các tân binh cố gắng rèn luyện, không ngừng phấn đấu, học tập; tiếp tục giữ vững truyền thống quê hương, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ. 

* Đến dự, động viên 360 thanh niên của huyện Lục Ngạn có đồng chí Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện Hội Cựu Chiến binh tỉnh, Bộ CHQS tỉnh và hàng nghìn người dân trong huyện.

{keywords}
Đồng chí Lê Ánh Dương động viên tân binh trước giờ lên đường. Ảnh: Sỹ Quyết.

Đợt này, huyện Lục Ngạn giao quân về các đầu mối: Sư đoàn 3 (Quân khu 1); Sư đoàn 325 (Quân đoàn 2); Sư đoàn 301 (Bộ Tư lệnh Thủ đô); Lữ đoàn 28 (Quân chủng Phòng không - Không quân) và Lữ đoàn Công binh 229 (Binh chủng Công binh). 

Tặng hoa tân binh, đồng chí Lê Ánh Dương động viên lớp trẻ tiếp tục phát huy truyền thống quê hương, ra sức phấn đấu, học tập và rèn luyện, đóng góp công sức xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Cũng trong buổi sáng, Hội đồng NVQS huyện tiến hành giao 18 thanh niên về các đơn vị thuộc Bộ Công an và Công an tỉnh. 

* Tại huyện Tân Yên, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành đến động viên các tân binh lên đường nhập ngũ. 

{keywords}
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà tặng hoa động viên tân binh. Ảnh: Hoàng Phương.

Năm nay, huyện đã tuyển chọn được 290 thanh niên ưu tú nhập ngũ tại các đơn vị: Lữ đoàn 409 (Quân khu 1), Sư đoàn 3 (Quân khu 1), Lữ đoàn 86 (Bộ Tư lệnh Hóa học). Năm nay, toàn huyện có 5 tân binh đã qua các lớp trung cấp, cao đẳng; 31 tân binh viết đơn tình nguyện và 22 thanh niên tham gia lớp học nhận thức về Đảng. 

* Đến dự lễ giao quân tại huyện Lục Nam có các đồng chí: Nguyễn Công Thức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, Sở Tư pháp, Hội Nông dân và các đơn vị nhận quân. 

{keywords}
Đồng chí Nguyễn Công Thức chúc mừng tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: Thu Hường.

Bằng sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, năm nay huyện Lục Nam có 350 tân binh nhập ngũ và 20 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Trong đó, 150 thanh niên có trình độ THCS; 191 thanh niên trình độ THPT; 9 thanh niên đạt trình độ đại học, cao đẳng; 15 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ. 

Các đầu mối nhận quân của huyện Lục Nam bao gồm: Sư đoàn 3 (Quân khu 1); Lữ đoàn 575 (Quân khu 1); Sư đoàn 365 (Quân chủng Phòng không không quân); Lữ đoàn Công binh 229 (Binh chủng Công binh); Sư đoàn 325 (Quân đoàn 2); Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

{keywords}

Đại tá Phạm Mạnh Thường, Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa động viên tân binh huyện Yên Thế. Ảnh: Ngọc Anh.

* Cùng ngày, tại huyện Yên Thế, Đại tá Phạm Mạnh Thường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh cùng lãnh đạo các đơn vị, địa phương có liên quan dự lễ giao quân và động viên 165 tân binh nhập ngũ tại các đơn vị quân đội và 20 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. 

Các đơn vị tiếp nhận quân gồm: Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Lữ đoàn Xe tăng 409, Sư đoàn 3 (Quân khu 1), Lữ đoàn Đặc nhiệm (Tổng cục Tình báo) và Công an tỉnh Bắc Giang.

Nhóm PV

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...