Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 27 °C / 23 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An ninh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Cướp biển Philippines bắn chết 1 thuỷ thủ, bắt cóc 7 thuyền viên Việt Nam

Cập nhật: 16:52 ngày 20/02/2017
1 thuỷ thủ bị cướp biển Philippines bắn chết, 7 thuyền viên khác bị bắt cóc. Các trang thiết bị hàng hải tàu Giang Hải bị phá huỷ.
{keywords}

Theo Trung tâm An ninh hàng hải thuộc Cục Hàng hải Việt Nam, hiện tại tàu Giang Hải đã được thả.

Trưa ngày 20-2, ông Phạm Văn Hiền, Trưởng phòng Pháp chế Công ty cổ phần Vận tải biển Quốc tế (trụ sở tại quận Hải An, Hải Phòng) cho biết: Công ty này đã có đơn gửi Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao), Bộ Tư lệnh Hải quân, Cảnh sát biển, Cục Hàng hải, Đăng kiểm và Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn Việt Nam để thông báo về việc tàu Giang Hải (trọng tải 4.780 tấn) của công ty trong hành trình từ cảng Biringkassi (Indonessia) về cảng Iloilo của Philippins thì bị cướp biển tấn công vào lúc 10 giờ 24 phút ngày 19-2 tại toạ độ 06:09:26N và 119:39:16E.

Hiện tại, theo Trung tâm An ninh hàng hải thuộc Cục Hàng hải Việt Nam, tàu Giang Hải đã được thả. Tuy nhiên, một thuyền viên là thuỷ thủ Vũ Đức Hạnh (SN 1995 ở Hải Phòng) đã bị cướp biển bắn chết. Cướp biển còn bắt giữ 7 thuyền viên và phá hỏng toàn bộ trang thiết bị hàng hải.

Số thuyền viên bị bắt giữ gồm: Thuyền trưởng Bùi Xuân Viện (SN 1970 ở Hải Phòng); Đại phó Đỗ Hữu Nghĩa (SN 1987 ở Hải Dương); Phó ba Bùi Trung Đức (SN 1992 ở Hải Dương); Máy hai Nguyễn Hữu Trường (SN 1981 ở Thanh Hoá); Thủy thủ Trần Việt Văn (SN 1991 ở Hải Phòng) và thợ máy Nguyễn Quang Huy (SN 1993 ở Hải Phòng).

Sau đó, tàu Giang Hải cùng 10 thuyền viên còn lại đã nhổ neo, hiện đang neo bên ngoài cảng Sandakan (Malaysia). Cảnh sát biển Philippines đang lên tàu tiến hành điều tra vụ việc.

Theo ông Hiền, Công ty Quốc tế vận tải biển dự định cho tàu vào cảng Sandakan (Malaysia) để sửa chữa các thiết bị do cướp biển có vũ trang phá hỏng, làm thủ tục mai táng cho nạn nhân bị bắn chết và đưa về nước, bổ sung thêm thuyền viên, sau đó khởi hành đến Iloloi (Philippines) trả hàng. “Đề nghị các cơ quan hữu quan tư vấn và hỗ trợ tàu và công ty chúng tôi để xử lý vụ việc an toàn nhất có thể” - ông Hiền nói.

Theo Hoàng Hoan/LĐ


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...