Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 29 °C / 25 - 28 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An ninh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bộ đội với văn hóa giao thông: Hiểu đúng, chấp hành nghiêm

Cập nhật: 09:36 ngày 14/03/2017
(BGĐT) - Để cán bộ, chiến sĩ tham gia giao thông an toàn, đúng pháp luật, các đơn vị, nhà trường thuộc Quân đoàn 2 đã tích cực tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông (ATGT), nâng cao ý thức của quân nhân trong sử dụng, quản lý phương tiện cũng như khi tham gia giao thông. 
{keywords}

Cán bộ Tiểu đoàn Vận tải 32, Cục Hậu cần (Quân đoàn 2) kiểm tra phương tiện trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Lái xe an toàn

Tiểu đoàn Vận tải 32, Cục Hậu cần (Quân đoàn 2) có 2/3 quân số là lái xe, làm nhiệm vụ vận chuyển vũ khí, quân trang cho các cơ quan, đơn vị toàn Quân đoàn. Thường xuyên lưu thông trên đường nên đơn vị chú trọng tuyên truyền pháp luật về ATGT cho tất cả quân nhân. Tại doanh trại, hệ thống pano, khẩu hiệu “Chấp hành nghiêm quy định về ATGT đường bộ”, “Người tốt, xe tốt, sẵn sàng cơ động”… được treo ở những nơi dễ quan sát. 

Trò chuyện với Thượng úy Vũ Duy Lăng khi đang chuẩn bị xe vận chuyển trang bị kỹ thuật từ kho Tổng cục Kỹ thuật về Quân đoàn, được biết việc bảo đảm an toàn được thực hiện nghiêm túc. Trước khi khởi hành, lái xe phải xuất trình giấy công tác, giấy phép lưu hành, đăng ký, lý lịch ô tô và sổ theo dõi hoạt động phương tiện. Đồng thời cùng thợ sửa chữa kiểm tra tình trạng kỹ thuật xe, chuẩn bị dụng cụ cần thiết nhằm khắc phục sự cố khi tham gia giao thông... 

Thượng úy Nguyễn Văn Tĩnh, Phó Tiểu đoàn trưởng về kỹ thuật cho biết: “Đơn vị quản lý chặt chẽ xe máy, ô tô quân sự về số lượng, chất lượng, chủng loại; thường xuyên tổ chức bảo dưỡng, đồng bộ hóa phương tiện. Xe máy cá nhân phải có đầy đủ giấy tờ, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật mới được phép lưu hành. Ô tô quân sự làm nhiệm vụ phải có lệnh của thủ trưởng, được kiểm tra tình trạng kỹ thuật trước và sau khi đưa vào nhà xe”. 

Ngoài ra, Tiểu đoàn có Đại đội vận tải đường sông. Cán bộ tại Đại đội được tuyên truyền sâu rộng về ATGT đường thủy qua các buổi sinh hoạt, tọa đàm; tích cực hưởng ứng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”. Hằng năm, đơn vị xây dựng những chỉ tiêu cụ thể qua đó thực hiện tốt cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và ATGT”. 

Còn ở Sư đoàn 325 (Quân đoàn 2), nhằm hạn chế tai nạn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán năm 2017, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn yêu cầu cán bộ nhà ở xa nơi đóng quân không đi xe máy về quê. Với chiến sĩ mới, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền trực quan, lồng ghép trong các buổi sinh hoạt ngoại khóa. Chiến sĩ hành quân ra thao trường có cán bộ đi cùng giám sát. Ngoài ra, Sư đoàn phối hợp với chính quyền địa phương theo dõi giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm ATGT. 

Học luật qua trò chơi

Để giúp chiến sĩ hứng thú khi tìm hiểu những quy định của pháp luật về giao thông, Trung úy Đỗ Quốc Toản, Phòng Chính trị, Trường Quân sự (Quân đoàn 2) có sáng kiến “Bàn cờ vua vừa chơi vừa học”. Anh Toản in 64 biển báo giao thông đường bộ các loại lên 64 ô vuông của bàn cờ. Binh nhất Lưu Văn Quang, Đại đội 6, Tiểu đoàn 2 cho biết: “Tôi rất thích chơi cờ vua bằng bàn cờ này. Vừa giải trí, chúng tôi có thể tìm hiểu, ghi nhớ các biển báo giao thông thông dụng. Phương pháp tuyên truyền dễ hiểu, dễ nhớ nên giờ nghỉ, ngày nghỉ nào chúng tôi cũng tổ chức vui chơi”. 

Được biết, nhà trường đưa một bàn cờ vào sử dụng giữa năm 2016, đến nay đã nhân rộng thành 100 bộ. Nhà trường còn có nhiều hình thức tuyên truyền khác kết hợp vừa chơi vừa học. Đặc biệt, từ năm 2016, Ban Thanh niên (Quân đoàn 2) đưa mô hình “Ôn kiến thức, rèn sức khỏe, luyện tài năng” vào sinh hoạt tại các cơ quan, đơn vị, nhà trường. Ở phần thi kiến thức, nội dung tìm hiểu pháp luật về ATGT được lồng ghép. Qua các câu hỏi trắc nghiệm, bộ đội có thêm thông tin về lĩnh vực này. 

Bằng nhiều phương pháp tuyên truyền, giáo dục, đặc biệt là siết chặt kỷ luật quân đội, nhiều năm nay, các cơ quan, đơn vị, nhà trường trong Quân đoàn 2 không có cán bộ, chiến sĩ vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ. Các phương tiện phục vụ hoạt động huấn luyện, tham gia hội thi, hội thao đều bảo đảm an toàn tuyệt đối. Quân đoàn 2 được Tổng Cục Hậu cần (Bộ Quốc phòng) đánh giá là điểm sáng trong toàn quân về thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và ATGT”.

Mạc Yến

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...