Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 36 °C / 27 - 39 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An ninh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đại đội Thiết giáp (Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang): Giữ tốt, dùng bền, thi đua sáng tạo

Cập nhật: 08:37 ngày 30/03/2017
(BGĐT) - Với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ các mục tiêu trọng điểm của tỉnh Bắc Giang, Đại đội Thiết giáp (Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang) đã thực hiện nhiều giải pháp bảo đảm kỹ thuật xe máy, vũ khí, trang bị kỹ thuật (TBKT) khẩn trương cơ động khi có tình huống.
{keywords}

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội Thiết giáp bảo dưỡng xe đáp ứng tốt yêu cầu huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Đại đội Thiết giáp là đơn vị chủ lực trong việc bảo vệ các mục tiêu trọng điểm của tỉnh. Việc chăm lo, bảo dưỡng phương tiện, thiết bị kỹ thuật được Đại đội đặc biệt coi trọng. Ngày thứ sáu hằng tuần, đơn vị chọn là Ngày kỹ thuật. Trong ngày này, cán bộ, chiến sĩ tiếp tục được huấn luyện nâng cao khả năng sử dụng máy móc, thiết bị; dành thời gian trao đổi kinh nghiệm vận hành, bảo dưỡng xe - máy. 

Ngoài ra, Đại đội thường xuyên tổ chức thực hành thao tác kỹ thuật lái xe, rèn luyện sức khỏe, tác phong để bộ đội làm chủ phương tiện, vũ khí trang bị, cơ động nhanh theo các phương án chiến đấu. Theo Đại úy Nguyễn Kế Chung, Đại đội trưởng, để nâng cao trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, đơn vị duy trì đánh giá, chấm điểm hằng tuần đối với từng kíp xe. Hoạt động này không chỉ tạo khí thế thi đua sôi nổi mà còn góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của từng cá nhân. 

Năm nay, Đại đội Thiết giáp được Quân khu 1 chọn tham gia Hội thi kỹ thuật Tăng Thiết giáp toàn quân. Đây là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm lớn đòi hỏi sự nỗ lực, tập trung cao. Thượng tá Nguyễn Văn Quang, Chủ nhiệm Kỹ thuật (Bộ CHQS tỉnh) cho hay: “Để đạt kết quả tốt trong hội thi, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo Đại đội Thiết giáp củng cố các hạng mục trong khu kỹ thuật, sinh hoạt và cảnh quan môi trường. Quan tâm áp dụng sáng kiến cải tiến kỹ thuật để nâng cao chất lượng huấn luyện”. 

Thực hiện nhiệm vụ này, Đại đội đã cụ thể hóa việc tham gia hội thi vào nghị quyết của cấp ủy, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm. Thực hiện nhiệm vụ trên, bước đầu, Đại đội huy động các nguồn lực cải tạo, nâng cấp khu kỹ thuật, nhà xe và nơi sinh hoạt; cảnh quan môi trường doanh trại, vườn hoa, cây cảnh, pano, bảng biển được làm mới…

Từ đầu năm đến nay, Đại đội Thiết giáp thử nghiệm và ứng dụng sáng kiến “Bộ dụng cụ bảo dưỡng bầu lọc dầu tinh trên xe thiết giáp” và “Bộ bia thu nhỏ dùng tập ngắm ban đêm” vào huấn luyện. Hai sáng kiến trên đều do Đại úy Nguyễn Kế Chung thực hiện. Nhờ bộ dụng cụ này, giờ đây việc bảo dưỡng bầu lọc dầu tinh không phải làm thủ công như trước khiến công việc nhanh chóng, chính xác hơn. Còn bộ bia bắn thu nhỏ giúp tiết kiệm nhân lực, vật lực để di chuyển bia, kéo điện thắp sáng mỗi khi huấn luyện đêm. 

Cùng đó, một số sáng kiến khác của cán bộ, chiến sĩ Đại đội cũng đang được thử nghiệm trong thực tế huấn luyện và có thể áp dụng trong thời gian tới. Với mục tiêu nâng chất lượng các sáng kiến, Đại đội tạo điều kiện về thời gian, kinh phí cho cán bộ, chiến sĩ nghiên cứu, gắn hoạt động sáng kiến cải tiến kỹ thuật với phong trào thi đua Quyết thắng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí thiết bị tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”.

Với sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp và chuẩn bị chu đáo của cán bộ, chiến sĩ, Đại đội Thiết giáp quyết tâm giành giải cao tại Hội thi kỹ thuật Tăng Thiết giáp toàn quân.

Việt Anh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...