Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 35 °C / 27 - 35 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An ninh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Giải tỏa hành lang ATGT: Thường xuyên giám sát, tránh tái lấn chiếm

Cập nhật: 10:43 ngày 31/03/2017
(BGĐT) - Nhằm góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT), các địa phương trong tỉnh Bắc Giang đã quan tâm giải tỏa lòng đường, vỉa hè bị lấn chiếm tạo thông thoáng cho các tuyến đường. Tuy nhiên, để tránh tái lấn chiếm, cơ quan chức năng, chính quyền cơ sở cần thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời xử lý vi phạm.

{keywords}

Công an thị trấn Vôi (Lạng Giang) nhắc nhở các hộ dân không bán hàng vi phạm hành lang ATGT.

Đồng loạt ra quân

Công tác giải tỏa vi phạm hành lang ATGT trên địa bàn huyện Yên Thế được bắt đầu bằng việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân. Để đạt hiệu quả cao, các xã, thị trấn thành lập ban chỉ đạo, các tổ vận động đến từng hộ nhắc nhở, lập danh sách các trường hợp vi phạm. Đồng thời gửi kế hoạch giải tỏa đến từng thôn, tổ dân phố, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh. Sau giải tỏa tổ chức cho các hộ ký cam kết không tái lấn chiếm. 

Bà Nguyễn Thị Mai, Chủ tịch UBND thị trấn Cầu Gồ nói: "Qua vận động, nhìn chung các hộ đã tự nguyện thu dọn hàng hóa, tháo dỡ công trình, biển hiệu vi phạm. Đơn vị cũng phối hợp với các ngành chức năng kẻ lại vạch sơn phân định vỉa hè dọc trục đường phố Cả Trọng đi thị trấn Bố Hạ”. 

Ở TP Bắc Giang, thực hiện chủ đề năm 2017 về "Trật tự và văn minh đô thị", những ngày đầu tháng Ba, các phường, xã cũng đồng loạt ra quân giải tỏa vi phạm. Với sự hỗ trợ của Đội Quản lý trật tự giao thông - xây dựng và môi trường, Đội Cảnh sát trật tự (Công an TP), hàng trăm biển hiệu quảng cáo vi phạm bị thu giữ; hơn 300 trường hợp chiếm dụng vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh được chấn chỉnh. Tình trạng ô bạt, mái che mất mỹ quan đường phố giảm đáng kể.

Từ đầu năm đến nay, một số khu vực trọng điểm của huyện Yên Dũng như: Thị trấn Neo, thị trấn Tân Dân, chợ cóc thôn Bẩy (xã Cảnh Thụy), ngã ba cống Đỉa (xã Đồng Việt)... được chính quyền cơ sở phối hợp với lực lượng công an thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở bà con. Theo kế hoạch, từ ngày 16-4 đến 15-5, huyện mở đợt cao điểm giải tỏa hành lang giao thông. Ngoài lực lượng công an chính quy, các địa phương tăng cường công an xã, thị trấn, tình nguyện viên là thành viên các tổ chức chính trị, xã hội tham gia tuyên truyền, giải tỏa.

Vẫn xảy ra tái lấn chiếm

Dù ngành chức năng và chính quyền địa phương hằng năm đều thực hiện việc xử lý lấn chiếm hành lang ATGT song sau một thời gian ngắn, tình trạng lấn chiếm lại xuất hiện. Đa phần các trường hợp vi phạm không có đăng ký kinh doanh, hoạt động tự phát nên có thể hôm trước vừa bị nhắc nhở, tịch thu, hôm sau lại tái diễn. Thực tế cho thấy, tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè ở một số địa phương vẫn xảy ra do ý thức tự giác của người dân và các hộ kinh doanh chưa cao. 

Ví như tại TP Bắc Giang, ở một số tuyến đường trên địa bàn phường Lê Lợi, Trần Phú người dân vẫn họp chợ không đúng nơi quy định. Tại thị trấn Đồi Ngô, thị trấn Lục Nam, phố Sàn, xã Phương Sơn (Lục Nam), các hộ dân kinh doanh, bán hàng trên phạm vi hành lang ATGT diễn ra phổ biến, nhất là vào cuối buổi chiều hằng ngày. Tương tự, tại khu vực thị trấn Nếnh (Việt Yên), nhiều hộ kinh doanh ngang nhiên bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè, treo biển hiệu, quảng cáo che khuất tầm nhìn. 

Để phòng ngừa tái lấn chiếm, chính quyền địa phương cần làm tốt công tác tuyên truyền tới người dân về Luật Giao thông đường bộ; vận động bà con tự tháo dỡ công trình vi phạm; kiên quyết lập biên bản, tổ chức cưỡng chế đối với những trường hợp không chấp hành. Bên cạnh đó, nghiên cứu phương án tổ chức, bố trí lại các khu vực kinh doanh, họp chợ, vị trí dừng đỗ xe... phù hợp với thực tế địa bàn; rà soát, cắm bổ sung cọc tiêu, biển báo hiệu hành lang giao thông để hộ dân biết, nghiêm túc chấp hành. 

Mới đây, tại buổi làm việc với Ban ATGT huyện Lục Nam, đồng chí Bùi Thế Sơn, Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải, Phó trưởng Ban ATGT tỉnh cho rằng: Để thực hiện hiệu quả công tác giải tỏa vi phạm hành lang ATGT, chính quyền cơ sở cần rà soát kỹ những nơi tồn tại sai phạm kéo dài để tập trung xử lý. Sau khi giải tỏa có kế hoạch giám sát cụ thể và giao cho thành viên phụ trách địa bàn. Từ nay đến hết năm, Ban ATGT tỉnh tiếp tục kiểm tra việc xử lý, giải tỏa vi phạm tại các địa phương. Đây cũng là một trong những căn cứ bình xét thi đua của các địa phương trong năm 2017.

Tuệ An

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...