Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 30 °C / 25 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An ninh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang: Ký kết chương trình phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Cập nhật: 20:20 ngày 19/04/2017
(BGĐT) - Ngày 19-4, Bộ CHQS tỉnh và Hội CCB tỉnh Bắc Giang ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin, nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đồng chí Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (BCĐ 1237) dự.
{keywords}

Đại diện Bộ CHQS tỉnh và Hội CCB tỉnh ký kết chương trình phối hợp.

Từ năm 2013 đến nay, thực hiện Đề án 1237, Bộ CHQS tỉnh (cơ quan thường trực BCĐ) đã tiếp nhận 163 phiếu thông tin liệt sĩ; cung cấp 646 bản trích lục của quân nhân hy sinh, mất tích trong chiến tranh; giải mã, phiên hiệu đơn vị cho 637 trường hợp; cất bốc, quy tập 2 hài cốt về nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn; tiếp nhận 7 hài cốt quy tập tại Lào, Campuchia và các tỉnh bạn.

Xác định được vai trò quan trọng của CCB trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ CHQS tỉnh và Hội CCB tỉnh ký kết chương trình phối hợp. Theo đó, hai bên phối hợp tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin phục vụ thực hiện Đề án 1237; phối hợp với các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn xử lý thông tin liệt sĩ, rà soát, bổ sung hoàn thiện hồ sơ, danh sách, mộ liệt sĩ; tham gia tìm kiếm, quy tập; tổ chức lễ truy điệu và an táng; cùng BCĐ 1237 cùng cấp xác minh, kết luận địa bàn, khu vực còn thông tin mộ liệt sĩ, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở địa phương. Hội CCB các cấp và chính quyền địa phương giám sát hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; kịp thời xử lý các hiện tượng tiêu cực.

Tại lễ ký kết, đồng chí Lê Ánh Dương đề nghị Bộ CHQS tỉnh và Hội CCB tỉnh sớm cụ thể hóa chương trình phối hợp, xây dựng kế hoạch thực hiện. Hai bên tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chế độ chính sách liên quan; duy trì việc cung cấp thông tin, rà soát danh sách liệt sĩ, mộ liệt sĩ; chú trọng các khu vực cần tìm kiếm, đã có thông tin chính xác.

PV

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...