Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 26 °C / 25 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An ninh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ trong thời kỳ mới

Cập nhật: 09:48 ngày 24/04/2017
(BGĐT) - Ngày 30-4-1947, Huyện đội Sơn Động (Bắc Giang) được thành lập, đánh dấu sự ra đời của lực lượng vũ trang (LLVT) huyện. Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện luôn phát huy truyền thống tốt đẹp, cùng với quân và dân cả nước lập nên nhiều chiến công vang dội, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.
{keywords}

Thủ trưởng Cục Dân quân tự vệ, lãnh đạo huyện Sơn Động kiểm tra công tác phối hợp của dân quân tự vệ với các lực lượng.  Ảnh: Trần Quyết

Trưởng thành trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng, lớp lớp cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện Sơn Động đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành. Những ngày đầu thành lập, trang bị vũ khí còn sơ sài nhưng dưới sự lãnh đạo của Ban cán sự Đảng huyện Sơn Động, sự giúp đỡ của nhân dân, LLVT huyện đã chăm lo xây dựng, củng cố hậu phương, vừa lập nhiều chiến công trong tiễu phỉ, trừ gian, giữ gìn trật tự trị an, vừa giữ vững và củng cố chính quyền cách mạng, làm tròn nghĩa vụ chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến, là lực lượng nòng cốt trong cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở địa phương năm 1945. 

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện đã mưu trí, dũng cảm đánh hàng trăm trận, tiêu diệt, bắt sống và làm bị thương hàng nghìn tên địch; hạ nhiều đồn, bốt, tề; tịch thu, phá huỷ hàng nghìn khẩu súng và phương tiện chiến tranh, từng bước mở rộng vùng căn cứ du kích, thu hẹp vùng tạm chiếm của địch, góp phần cùng cả nước làm nên Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. 

Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, LLVT huyện luôn nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị chủ lực đứng chân trên địa bàn tổ chức nhiều trận đánh địch tiến công bằng không quân ra phá hoại miền Bắc, bắn rơi hàng chục máy bay Mỹ, tiêu diệt và bắt sống nhiều giặc lái, đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ của hậu phương, sẵn sàng chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến. 

Từ năm 1965-1975, huyện Sơn Động có 5 nghìn thanh niên ưu tú nhập ngũ, chiến đấu và phục vụ chiến đấu trên khắp các chiến trường. Với những thành tích xuất sắc,  LLVT và nhân dân huyện, LLVT và nhân dân xã Dương Hưu, Tuấn Đạo được phong tặng danh hiệu "Anh hùng LLVT nhân dân"; 11 Bà mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu ''Bà mẹ Việt Nam Anh hùng". 

{keywords}

Thanh niên Sơn Động hăng hái lên đường nhập ngũ.

Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập, lớp lớp thế hệ cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, truyền thống quê hương, đoàn kết, thống nhất, vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng huyện Sơn Động giàu về kinh tế, ổn định về chính trị, vững mạnh về quốc phòng, an ninh.

Trong công cuộc xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc XHCN, LLVT huyện đã tập trung khắc phục khó khăn, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ. Cán bộ, chiến sĩ thường xuyên duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; sâu sát nắm chắc mọi diễn biến, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết kịp thời các vụ việc, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. LLVT huyện là lực lượng đi đầu trong các phong trào của địa phương, nhất là tham gia phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai; tuyên truyền, vận động và giúp dân di dời, tái định cư. Công tác huấn luyện, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật có chuyển biến vững chắc. 

Trước những biến động khó lường của đời sống chính trị thế giới, khu vực, trong nước, đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ phải có nhãn quan chính trị đúng đắn, có kiến thức và năng lực sáng tạo. Vì vậy, để tiếp tục xây dựng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện trong tình hình hiện nay, Đảng ủy Quân sự huyện tiếp tục bồi dưỡng thế giới quan, phương pháp luận khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, làm cơ sở củng cố và nâng cao giác ngộ chính trị - giai cấp, niềm tin cộng sản, ý chí chiến đấu vì mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH; tuyệt đối trung thành với đường lối chính trị, quân sự của Đảng. Bồi dưỡng nâng cao trình độ, kiến thức về mọi mặt đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ quân đội trong điều kiện mới, làm cơ sở củng cố vững chắc bản lĩnh chính trị của cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện. 

Đảng ủy Quân sự huyện đổi mới, nâng cao hiệu quả, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, nhất là nội dung khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Tiếp tục bồi dưỡng và nâng cao nhận thức chính trị, năng lực thực tiễn của cán bộ, chiến sĩ LLVT, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trần Công Thắng 

(Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện Sơn Động)

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...