(BGĐT) - Năm 2014, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, Thường vụ Quân ủy T.Ư phát động Cuộc vận động (CVĐ) “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Đến nay, CVĐ đã có sức lan tỏa sâu rộng, tạo chuyển biến về nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ toàn quân nói chung, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Bắc Giang nói riêng.
|
Cán bộ Ban CHQS huyện Việt Yên huấn luyện sử dụng vũ khí cho lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ. |
Chiến sĩ dân quân Nguyễn Văn Thích, thôn Dinh Tiến, xã Bố Hạ (Yên Thế) cho hay: “Hưởng ứng CVĐ, tôi tích cực tham gia các hoạt động huấn luyện, diễn tập tại địa phương. Từng có thời gian trong quân ngũ nên tôi đã được huấn luyện sử dụng nhiều loại vũ khí, thiết bị”. Bằng sự nhiệt tình, trách nhiệm, phát huy những kiến thức có được, tại hội thao quốc phòng huyện Yên Thế năm 2016, anh giành giải Nhất ba môn quân sự phối hợp.
Tham gia hội thao Quốc phòng LLVT Quân khu 1, anh giành giải Nhất môn bắn súng. Được chọn tham gia hội thao bắn súng quân dụng Quân đội, Dân quân tự vệ toàn quân, anh xuất sắc giành Huy chương Vàng nội dung bắn súng tiểu liên AK, trở thành tấm gương sáng trong lực lượng dân quân tự vệ về tinh thần tự học, tự rèn, cống hiến tài năng.
Cuộc vận động tập trung vào 4 nội dung: Xây dựng bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng kiên định, vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống trong sạch, lành mạnh; đoàn kết, thương yêu đồng chí, đồng đội, đẩy mạnh xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; phát huy truyền thống đoàn kết quân - dân, thực hiện quân với dân một ý chí; khắc phục khó khăn, mưu trí, sáng tạo, quyết chiến, quyết thắng. |
Nhắc đến Thiếu tá Nguyễn Thị Thanh Nhàn, y sĩ Bệnh xá Bộ CHQS tỉnh, đồng đội ai nấy đều cảm mến. Bên cạnh công tác chuyên môn, chị luôn sắp xếp thời gian hợp lý để tổ chức tốt hoạt động của Hội Phụ nữ như các hội thi, hội thao, giao lưu văn hóa văn nghệ thu hút chị em tham gia. Nhằm nâng thu nhập, tranh thủ thời gian rảnh rỗi, chị nhận một số đơn hàng để chị em gia công thủ công mỹ nghệ, thêu tranh. Vài năm qua, chị vận động hỗ trợ 2 gia đình hội viên khó khăn cải thiện, xây dựng mới nhà ở, mỗi hộ 70 triệu đồng; 4 hội viên được vay mỗi người 20 triệu đồng không lấy lãi để phát triển kinh tế. Nhiều năm liền, Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh được đánh giá là đơn vị dẫn đầu Quân khu 1. Từ năm 2011 đến nay, chị liên tục là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
Là cán bộ trẻ của Phòng Kỹ thuật (Bộ CHQS tỉnh), Thượng úy Chu Văn Phương luôn trăn trở làm thế nào để hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao. Với nền tảng kiến thức được đào tạo cùng đam mê kỹ thuật, anh tranh thủ ngày nghỉ, giờ nghỉ nghiên cứu mỗi năm từ 1 đến 2 sáng kiến. Điển hình như các sáng kiến “Thiết kế chế tạo hệ thống điều khiển và ngắm bắn súng máy của xe thiết giáp BTR-152 từ trong khoang lái”, “Thiết bị cắt liều phóng đạn cối”, “Bàn nạp, tháo đạn súng đại liên”, “Dụng cụ tháo trụ đứng ô tô”… Những sáng kiến này đều bắt nguồn từ khó khăn trong thực tiễn nên nhanh chóng được ứng dụng và cho hiệu quả tích cực.
Theo Đại tá Dương Quang Hùng, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, để CVĐ có sức lan tỏa, thực sự đi vào cuộc sống, ngay sau khi Thường vụ Quân ủy T.Ư phát động, các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh đã kết hợp và đa dạng nhiều hình thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục, qua đó nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống cho quân nhân. Tại Ban CHQS các huyện, TP, chỉ huy đơn vị đã gắn CVĐ với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn như: Tuyển chọn công dân nhập ngũ, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, diễn tập khu vực phòng thủ, phòng cháy chữa cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn, công tác dân vận… Mỗi cá nhân căn cứ nhiệm vụ được giao có kế hoạch thực hiện cụ thể.
Còn tại phòng Kỹ thuật (Bộ CHQS tỉnh), những “lính thợ” đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tạo điều kiện về thời gian và kinh phí để cán bộ, chiến sĩ nghiên cứu, sáng tạo. Mỗi đơn vị có một cách triển khai CVĐ khác nhau nhưng đều giúp cán bộ, chiến sĩ nhận rõ trách nhiệm, thấy được niềm tự hào là người lính Cụ Hồ, tăng cường kỷ luật quân đội, đẩy mạnh mối đoàn kết quân - dân.
Được biết, thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục nhân rộng những mô hình hay, điển hình tiên tiến trong thực hiện CVĐ. Tập trung gắn kết quả thực hiện CVĐ với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đưa nội dung thực hiện CVĐ vào tiêu chí thi đua, bình xét hằng năm, qua đó tạo tiền xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.
Việt Anh