Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 25 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An ninh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ: Có thông tin là thẩm tra, xác minh

Cập nhật: 07:00 ngày 29/04/2017
(BGĐT) - Chiến tranh đã lùi xa, bao người mãi mãi nằm lại nơi chiến trường. Nhiều thân nhân liệt sĩ mong mỏi được đón hài cốt người thân trở về. Hiểu tâm nguyện ấy, những cán bộ làm công tác chính sách đang nỗ lực đêm ngày tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên mọi miền đất nước và cả nước bạn để sớm đưa các anh về an nghỉ tại nghĩa trang quê nhà.
{keywords}

Cán bộ Ban Chính sách (Bộ CHQS tỉnh) rà soát danh sách hồ sơ liệt sĩ.

Sau bao năm mong chờ, tháng 11-2016, bà Lưu Thị Thắm, con gái liệt sĩ Lưu Thanh Điều ở thôn Hạ, xã Khám Lạng (Lục Nam) xúc động vì đón được hài cốt cha trở về. Nhớ khi xưa, ông Điều tình nguyện vào Nam chiến đấu. Biền biệt năm này sang năm khác, ông chẳng thể gửi một lá thư về quê nhà. 

Ngày gia đình nhận được thông tin hiếm hoi của ông lại là tin báo tử. Ông hy sinh năm 1979 tại mặt trận biên giới phía Bắc, quân số thuộc Trung đoàn 155, Sư đoàn 327. Năm 2016, nhờ nguồn tin từ một cựu chiến binh, Ban Chỉ đạo (BCĐ) tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (BCĐ 1237) tỉnh Lạng Sơn biết hài cốt liệt sĩ Lưu Thanh Điều được an táng tại thôn Bản Bảm, xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc. Qua xác minh, BCĐ 1237 tỉnh Lạng Sơn đã cất bốc và bàn giao cho BCĐ 1237 tỉnh tổ chức lễ đón nhận, an táng hài cốt liệt sĩ trang trọng tại nghĩa trang liệt sĩ quê nhà.

Thống kê của cơ quan chức năng, toàn tỉnh còn hơn 12 nghìn hài cốt liệt sĩ mất tin, chưa quy tập (trong tổng số hơn 20 nghìn liệt sĩ). Chiến tranh càng lùi xa, địa hình thay đổi do tác động của thiên nhiên, con người; hồ sơ, thông tin liệt sĩ thất lạc, không đầy đủ gây khó khăn cho công tác tìm kiếm. Khắc phục khó khăn trên, những năm gần đây, Ban Chính sách (Bộ CHQS tỉnh) đã chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin vào tìm kiếm, giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị quân đội trong chiến tranh cung cấp cho thân nhân liệt sĩ và phối hợp với các đơn vị bạn trong thực hiện nhiệm vụ. 

Thực hiện kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2013-2020, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (BCĐ 1237) tỉnh đã cất bốc, quy tập, an táng hai hài cốt; tiếp nhận 7 hài cốt quy tập ở Lào, Campuchia và tỉnh bạn; giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị cho hơn 600 trường hợp; rà soát 1,7 nghìn hồ sơ liệt sĩ, tạo thuận lợi cho công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt.

Trên cơ sở các thông tin như: Tên đơn vị tham gia chiến đấu, mặt trận hy sinh ghi trong giấy báo tử, cán bộ chính sách tra cứu trên phần mềm để biết được địa bàn đóng quân trong thời chiến và thời bình của đơn vị. Từ đó, gửi công văn để phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Mới đây, ông Vi Văn Điền ở xã Hồng Giang (Lục Ngạn) đến Ban Chính sách nhờ cán bộ giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị anh trai ông là liệt sĩ Vi Quang Chiến từng chiến đấu. Giấy báo tử ghi đơn vị là Trung đoàn 88. Trợ lý chính sách kiểm tra và biết Trung đoàn đang đóng quân ở huyện Củ Chi (TP Hồ Chí Minh). Theo thống kê từ năm 2013 đến nay, Bộ CHQS tỉnh đã giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị cho hơn 600 trường hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho thân nhân trong quá trình tìm hài cốt liệt sĩ.

Hiện, Ban Chính sách (Bộ CHQS tỉnh) đã phối hợp với Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, các Ban liên lạc cựu chiến binh, Ban liên lạc bạn chiến đấu và sử dụng kết quả giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị để đối chiếu, xác định tổng số liệt sĩ, số lượng liệt sĩ hy sinh trong từng thời kỳ; số liệt sĩ còn thiếu hồ sơ, danh sách ở cơ quan, đơn vị, địa phương. Những trường hợp chưa rõ như mất tin, mất tích, từ trần chưa được kết luận là liệt sĩ thì lập danh sách riêng để tiếp tục thẩm định. Sau khi xác minh, chuẩn hóa các thông tin, cán bộ phụ trách cập nhật, xây dựng cơ sở dữ liệu về liệt sĩ. Tính đến tháng 3-2017, đã có 1,7 nghìn hồ sơ liệt sĩ được rà soát, tạo thuận lợi cho công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt.

Đại tá Dương Quang Hùng, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực BCĐ 1237 tỉnh cho biết: Phát huy kết quả và kinh nghiệm trong thời gian qua và với tinh thần có thông tin là tổ chức thẩm tra, xác minh, từ năm nay và những năm tiếp theo, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục phối hợp với Hội CCB tỉnh tuyên truyền, cung cấp thông tin để nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập. Hiện BCĐ 1237 đã xác định và có thông tin liệt sĩ hy sinh ở một số khu vực trên địa bàn tỉnh như: Cầu Lồ, xã Cẩm Lý (Lục Nam), xã Cấm Sơn (Lục Ngạn), thị trấn Cầu Gồ (Yên Thế). 

Trên cơ sở đó, tới đây BCĐ tỉnh sẽ kịp thời triển khai công tác tìm kiếm, quy tập, bàn giao hài cốt liệt sĩ. Với những liệt sĩ hy sinh ở tỉnh ngoài và chiến trường nước bạn, BCĐ tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Quốc phòng, các đơn vị quân đội tổ chức giải mã ký hiệu, phiên hiệu cung cấp chính xác cho gia đình và phối hợp triển khai công tác tìm kiếm, quy tập, đáp ứng lòng mong đợi của cấp ủy, chính quyền và thân nhân liệt sĩ.

Yến Anh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...