Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 25 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An ninh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Chân dị tật và giày công trình đã “tố” kẻ cướp hơn 2 tỷ đồng ở ngân hàng

Cập nhật: 20:16 ngày 08/05/2017
Từ Clip an ninh tại Vietcombank chi nhánh thị xã Duyên Hải (tỉnh Trà Vinh) với đặc điểm nhận dạng cao 1,7 mét, nói giọng Bắc, có dị tật ở chân, đi giày công trình, cơ quan công an đã lần ra manh mối để phá vụ án cướp ngân hàng táo tợn lần đầu tiên xảy ra trên địa bàn tỉnh.
{keywords}

Nghi phạm Lê Lâm Hưng tại Trại tạm giam.

{keywords}

Hung thủ bịt mặt nhưng bị “lộ” chân dị tật, đi giày công trình

Ngay sau khi xảy ra vụ cướp vào chiều 26-4, cơ quan công an đã đưa ra đặc điểm nhận dạng kẻ cướp cao 1,7 mét, nói giọng Bắc, có dị tật ở chân và đi giày loại giày công trình.

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (C45 - Bộ Công an) cho biết: “Điều cốt tử là các nguồn tin thu thập đều có sự phân tích, nhận định và kết quả nhận định là hoàn toàn chính xác. Cơ quan điều tra tập trung rất nhiều hướng, nhưng đi theo hướng phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, đi sâu kỹ càng khoanh vùng đối tượng và bắt được thủ phạm. Đặc biệt, video clip tung lên mạng, truyền hình thì nhận được nhiều tin của quần chúng nhân dân cung cấp. Dựa vào đây chúng ta sàng lọc đối tượng và đã khám phá thành công chuyên án”.

Còn Đại tá Lê Văn Việt, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh nhận định: “Cơ quan điều tra đã tập trung vào clip đối tượng cao 1,7 mét, đi bằng xe gắn máy, chân bị khuyết tật, đi giày loại công trình qua camera an ninh tại ngân hàng. Ban chuyên án tập trung vào nhận dạng đặc điểm hung thủ để vừa sử dụng nghiệp vụ vừa phát động phong trào quần chúng tố giác tội phạm. Cơ quan công an đã phối hợp với cơ sở tuyên truyền, đặc biệt là ở Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải. Trong đó, chủ yếu việc tập trung cho đối tượng là công nhân lao động chân tay, trí thức với hơn 2.000 lao động để lần ra manh mối phá án”.

{keywords}

Đặc điểm dị tật ở chân đã "tố" đối tượng gây ra vụ cướp ngân hàng.

Theo Ban chuyên án, sau khi khoanh vùng hơn 20 đối tượng thì phát hiện nghi phạm Lê Lâm Hưng (SN 1988) là kỹ sư đang làm việc tại Ban quản lý Dự án Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 có những đặc điểm giống kẻ bịt mặt cướp ngân hàng là có dị tật ở chân. Sau đó, Ban chuyên án tập trung đi sâu vào đối tượng Hưng thì phát hiện một số bất thường như: Sau khi gây án, buổi chiều đối tượng trả nợ ngay và có thời gian đi lại bất minh, biểu hiện tâm lý không bình thường. Khi có đủ chứng cứ liên quan, cơ quan công an tiến hành bắt khẩn cấp Hưng và trên đường dẫn giải ,đối tượng nhận ngay việc mình đã làm.

Cướp ngân hàng để chuộc xe, trả nợ do thua cá độ bóng đá

Theo Ban chuyên án, từ việc nợ nần do thua cá độ bóng đá, nghi phạm sợ bị trả thù nên đã liều lĩnh gây án. Ngay bản thân vợ nghi phạm làm kế toán trong Ban quản lý Dự án Nhiệt diện Duyên Hải 3 cũng không biết. Đối tượng mượn xe rồi trả ngay cho bạn mình, người bạn cũng không biết.

Nghi phạm Hưng khai, ngay trong chiều 26-4, sau khi cướp ngân hàng gần 1,6 tỷ đồng tiền mặt và 35.900 USD đã mang đi trả nợ 130 triệu đồng tiền vay trước đó và 10 triệu đồng để chuộc chiếc xe gắn máy. Những ngày sau đó, nghi phạm tiếp tục trả nợ do thua cá độ bóng đá qua mạng. Tổng số tiền trả nợ gần 1,6 tỷ đồng. Đến thời điểm bị bắt, cơ quan công an thu lại 35.900 USD và 10 triệu đồng. Số tiền cướp được, nghi phạm để tại nơi làm việc vì sợ mang về nhà người thân sẽ phát hiện.

{keywords}

Nghi phạm Lê Lâm Hưng bị dẫn giải về cơ quan công an.

Như đã thông tin, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 26-4, nhân viên Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) Chi nhánh Duyên Hải (tại đường Điện Biên Phủ, phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) bất ngờ khi bị một đối tượng bịt mặt xông vào cửa rồi uy hiếp lấy đi hơn 2 tỷ đồng gồm: 1,580 tỷ tiền mặt và 35.900 USD. Thời điểm này, nhân viên ngân hàng tất toán tiền trong ngày và không có khách hàng giao dịch.

Khoảng 14 giờ 6-5, cơ quan công an đã bắt giữ nghi phạm Lê Lâm Hưng (SN 1988, quê quán Khoái Châu, Hưng Yên; hộ khẩu thường trú tại Cẩm Sơn, Cẩm Phả, Quảng Ninh). Nghi phạm Hưng là kỹ sư điện, hiện đang công tác tại Ban quản lý Dự án Nhiệt điện 3 và đăng ký tạm trú tại khóm 2, phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

Tại cơ quan công an, Hưng đã thừa nhận 1 mình gây ra vụ dùng súng cướp ngân hàng Vietcombank chi nhánh Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Trước đó, Hưng đã nghiên cứu tìm hiểu về hoạt động của ngân hàng trong vài ngày, sau đó đã mua khẩu súng giả tại TP Hồ Chí Minh mang về để chuẩn bị gây án.

Hiện cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố bị can gây ra vụ cướp ngân hàng.

Theo Minh Giang/Dân trí


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...