Thứ bảy, 04/05/2024
Bắc giang 25 °C / 22 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An ninh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bình yên cho những tuyến sông

Cập nhật: 09:42 ngày 19/06/2017
(BGĐT) - Vào mùa mưa bão, nhiều yếu tố nguy hiểm, phức tạp thường xảy ra trên các tuyến đường thủy nội địa, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông (ATGT). Nhằm bảo đảm an toàn cho những tuyến sông, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Bắc Giang) đẩy mạnh tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát kết hợp xử lý nghiêm vi phạm.
{keywords}

Lực lượng cảnh sát đường thủy tuần tra, kiểm soát trên sông Thương thuộc địa phận xã Đồng Việt (Yên Dũng).

Mạng lưới sông chảy qua địa bàn tỉnh có chiều dài 222 km gồm ba tuyến chính là sông Thương, sông Cầu và sông Lục Nam. Một ngày đầu tháng 6, tôi có dịp cùng các chiến sĩ Đội Cảnh sát đường thủy, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) tuần tra trên tuyến sông Thương và Lục Nam. Phát hiện tàu chở vật liệu xây dựng BKS ND1618 có dấu hiệu vi phạm, tổ tuần tra yêu cầu dừng phương tiện. Chủ tàu Phạm Văn Tùng, xã Thắng Cương (Yên Dũng) chở gạch đi tiêu thụ đã xuất trình đủ giấy tờ theo quy định. Tuy vậy, các chiến sĩ vẫn nhắc nhở chủ tàu về công tác bảo đảm ATGT đường thủy. Anh Tùng cho biết: “Mỗi tháng tôi chở vài chuyến hàng đi Hải Dương, Hải Phòng. Biết là “thủy hỏa vô tình” nên tôi chủ động trang bị áo phao, bình chữa cháy và luôn chấp hành nghiêm các quy định về ATGT”.

Sau khi để tàu ND1618 khởi hành, các chiến sĩ tiếp tục làm nhiệm vụ tuần tra. Trao đổi với Thiếu tá Hà Đức Nhàn, Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy được biết: Do địa bàn rộng nên cán bộ, chiến sĩ thường xuyên duy trì các tổ tuần tra, trinh sát; phối hợp với công an các huyện, thành phố in tờ rơi tuyên truyền quy định của pháp luật về giao thông đường thủy cho chủ phương tiện, bến bãi... Nhờ vậy, ý thức chấp hành của người dân nâng lên. Vài năm trở lại đây, trên địa bàn tỉnh không xảy ra tai nạn đường thủy nghiêm trọng.

Từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát đường thủy tổ chức kiểm tra, kiểm soát theo chuyên đề nhằm bảo đảm an toàn giao thông. Qua đó, phát hiện, xử lý gần 70 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường thủy, thu nộp ngân sách hơn 200 triệu đồng (tăng khoảng 50% về số tiền so với cùng kỳ năm trước).

Do đặc thù sông nước, nhiều chủ tàu, thuyền và người làm thuê thiếu hiểu biết pháp luật, manh động, liều lĩnh chống đối lực lượng chức năng, nhất là với nạn “cát tặc”. Đã có cán bộ, chiến sĩ cảnh sát đường thủy bị thương, thậm chí hy sinh khi đang làm nhiệm vụ. Để đối phó với “cát tặc”, thông thường lực lượng cảnh sát đường thủy phối hợp với công an các huyện, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường (Công an tỉnh).

Bằng sự phối hợp trong công tác, từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 13 trường hợp khai thác cát trái phép trên sông, thu nộp ngân sách hơn 120 triệu đồng.

Điển hình, ngày 9-5 vừa qua, Đội Cảnh sát đường thủy phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường bắt quả tang 5 tàu khai thác cát trái phép trên sông Thương thuộc địa phận xã Đồng Phúc (Yên Dũng). Trước đó, ngày 7-5, lực lượng chức năng bắt quả tang 2 tàu khai thác cát trái phép trên sông Cầu thuộc địa phận xã Tiên Sơn (Việt Yên). Các trường hợp trên đều bị tạm giữ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Để bảo đảm an toàn cho những tuyến sông, bên cạnh trách nhiệm của ngành chức năng, cấp ủy, chính quyền các địa phương tích cực hơn trong công tác phòng ngừa, nhất là tuyên truyền để các chủ tàu, thuyền chấp hành nghiêm các quy định; kiên quyết đình chỉ hoạt động, chấm dứt hợp đồng với những chủ bến đò chở khách không bảo đảm an toàn. Bản thân mỗi người dân cũng cần nêu cao ý thức tự giác khi tham gia giao thông đường thủy, yêu cầu chủ đò cung cấp áo phao để đề phòng bất trắc.

Việt Anh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...