Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 31 °C / 25 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An ninh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Hội Chiến sĩ thành cổ Quảng Trị 1972 tỉnh Bắc Giang gặp mặt truyền thống lần thứ 2

Cập nhật: 15:54 ngày 24/06/2017
(BGĐT) - Ngày 24-6, tại Bộ CHQS tỉnh, Hội Chiến sĩ thành cổ Quảng Trị 1972 tỉnh Bắc Giang tổ chức buổi gặp mặt truyền thống lần thứ 2, kỷ niệm 45 năm giải phóng tỉnh Quảng Trị, 45 năm diễn ra chiến dịch 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ Quảng Trị (1972-2017) và 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ. Trung tướng Phạm Xuân Thệ, Anh hùng LLVT, Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội Chiến sĩ thành cổ Quảng Trị 1972 toàn quốc dự.
{keywords}

Đại diện Hội CCB tỉnh tặng hoa Hội Chiến sĩ thành cổ Quảng Trị 1972 tỉnh Bắc Giang.

Tại buổi gặp mặt, hơn 200 đại biểu đã ôn lại những năm tháng chiến đấu hào hùng tại vùng đất lửa. Sau 81 ngày đêm tiến công, quân và dân ta đã giải phóng hoàn toàn tỉnh Quảng Trị và ba xã thuộc huyện Hương Điền (Thừa Thiên-Huế). Chiến dịch đã loại khỏi vòng chiến đấu 27 nghìn tên địch, phá hủy hàng nghìn xe tăng, thiết giáp, máy bay. Lập nên chiến công đó, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh, trong đó, nhiều quân nhân là người con tỉnh Bắc Giang.

Được thành lập từ năm 2015, đến nay, Hội Chiến sĩ thành cổ Quảng Trị 1972 tỉnh Bắc Giang phát triển được 4 tổ chức hội ở 4 huyện: Lục Ngạn, Yên Dũng, Lục Nam và Sơn Động. Thể hiện truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", Hội tích cực tổ chức các hoạt động tri ân nghĩa tình đồng đội; tìm kiếm và cất bốc 39 hài cốt liệt sĩ; hỗ trợ kinh phí xây dựng hai nhà "Ấm tình đồng đội"; kịp thời thăm hỏi, động viên hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Tại buổi gặp mặt, Hội đã đề ra phương hướng hoạt động trong thời gian tới. Theo đó, phấn đấu hết năm 2017, vận động thành lập 6 tổ chức Hội ở các huyện, TP còn lại; tích cực tri ân các gia đình thương binh, liệt sĩ; giúp đỡ nhau xóa đói, giảm nghèo. Hằng năm, tổ chức cho hội viên thăm lại chiến trường xưa; phối hợp với các ban, ngành tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; chấp hành nghiêm chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn sinh sống.

Mạc Yến


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...