(BGĐT) - Bên cạnh nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Lữ đoàn Xe tăng 203 đang tập trung mọi nguồn lực tham gia hội thi kỹ thuật tăng thiết giáp toàn quân do Cục Kỹ thuật Binh chủng (Tổng cục Kỹ thuật) tổ chức. Đây là điều kiện tốt để đơn vị tiếp tục nâng cao nền nếp chính quy, trình độ, khả năng khai thác, sử dụng vũ khí trang bị.
|
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Xe tăng 203 huấn luyện tại khu kỹ thuật. |
Khu kỹ thuật, ngày kỹ thuật chất lượng
Năm 2016, Lữ đoàn Xe tăng 203 giành giải Nhất hội thi khu kỹ thuật cấp cơ sở do Quân đoàn 2 tổ chức. Phát huy thế mạnh, lần này đơn vị tiếp tục củng cố, thiết kế thêm 16 hạng mục để phù hợp với yêu cầu, tiêu chí Cục Kỹ thuật Binh chủng đề ra. Đến nay, khu kỹ thuật đã có hệ thống điện chiếu sáng được ngầm hóa; hệ thống cứu hỏa chính quy, hiện đại; xe, máy được sửa chữa, đồng bộ hóa. Hệ thống dẫn nước đến từng đầu xe. Ngoài ra, cán bộ, chiến sĩ đơn vị còn trồng bổ sung nhiều cây xanh, bồn hoa, thảm cỏ, thiết kế pa nô, bảng tin, khẩu hiệu giáo dục trực quan.
Trung tá Đặng Đức Năng, Phó Chủ nhiệm Kỹ thuật cho biết: Khu kỹ thuật khang trang, hiện đại là điều kiện tốt để cán bộ, chiến sĩ, nhân viên và thợ sửa chữa đơn vị hưởng ứng “Ngày thứ Sáu kỹ thuật”. Với phương châm “Hiểu khí tài để khai thác tốt”, từng cơ quan, đơn vị căn cứ tình hình thực tế, hiện trạng các vũ khí trang bị khí tài để khai thác, sử dụng hiệu quả.
Tại Tiểu đoàn 1, những ngày qua, đơn vị tích cực phối hợp với Nhà máy Z153 để đồng bộ 13 xe tăng, trong đó có 4 xe tham gia hội thi. Tập thể cán bộ, chiến sĩ kiểm tra số lượng, chất lượng trang thiết bị hiện có, kịp thời phát hiện hỏng hóc để đề xuất thay thế, sửa chữa, nâng cấp. Dù khối lượng công việc nhiều, thời tiết nắng nóng nhưng tất cả đều cố gắng hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng.
Đưa sáng kiến, cải tiến vào huấn luyện
Năm nay, Lữ đoàn Xe tăng 203 tham gia 4 nội dung gồm: Thi vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật giỏi; hoạt động ngày kỹ thuật, khu kỹ thuật; đề tài, sáng kiến kỹ thuật và nhận thức giỏi. |
Phong trào thi đua sáng kiến, cải tiến kỹ thuật luôn được Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn quan tâm triển khai sâu rộng. Nhân dịp tham gia hội thi kỹ thuật tăng thiết giáp, đơn vị giới thiệu một số sáng kiến, cải tiến. Thiếu tá Nguyễn Văn Cương có sáng kiến “Thiết bị đun dầu niêm và phá niêm vũ khí trên xe tăng thiết giáp”. Trước kia, việc đun dầu niêm cất vũ khí, trang bị tốn nhiều nhiên liệu, thời gian, nhân công. Để khắc phục, Thiếu tá Cương chế tạo ra thiết bị đun dầu khắc phục cơ bản những hạn chế, bảo đảm an toàn tuyệt đối.
Ở khu kỹ thuật, cán bộ, chiến sĩ tiết kiệm nhiều công sức nhờ sáng kiến rửa bầu lọc xe tăng của Trung úy Vũ Văn Trọng. Tận dụng các vật tư sẵn có, anh chế tạo thiết bị gồm: Giá đỡ, khay rửa, bảng điều khiển, thiết bị điện, hệ thống khí nén, giá để dụng cụ… Chiến sĩ có thể rửa sạch cùng một lúc hai hoặc ba bầu lọc, tiết kiệm triệt để về thời gian và nhân công.
Nhằm cấp cứu thương binh kịp thời khi xảy ra sự cố trong huấn luyện, diễn tập, Thượng úy Phạm Quốc Tiền, Đại đội trưởng Đại đội Quân y 24 đã thiết kế “Cáng ứng dụng đa năng lấy thương binh ra khỏi xe tăng bằng cửa thoát hiểm”. Với thiết bị này, chỉ cần một chiến sĩ sử dụng cáng gắn bánh xe có thể đưa thương binh về tuyến sau nhanh chóng, hạn chế tổn thương phát sinh.
Với sự cố gắng cao nhất, vừa qua, Cục Kỹ thuật Binh chủng (Tổng Cục Kỹ thuật) về kiểm tra, chấm điểm thử các môn thi tại Lữ đoàn. Theo đánh giá, cán bộ, chiến sĩ đơn vị thực hiện thuần thục, đúng quy chế các nội dung. Thủ trưởng cấp trên nhận xét các mặt hạn chế, đề nghị đơn vị tiếp tục củng cố, hoàn thiện, sẵn sàng cho hội thi chính thức vào cuối tháng 7.
Mạc Yến