Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 28 °C / 28 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An ninh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Giang: Làm tốt công tác hậu cần, bảo đảm quân số khỏe

Cập nhật: 10:43 ngày 11/07/2017
(BGĐT) - Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác dạy” được cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh triển khai sâu rộng, có hiệu quả. Bên cạnh chế độ theo quy định, các đơn vị còn đẩy mạnh tăng gia, bổ sung thực phẩm sạch vào bữa ăn, góp phần bảo đảm quân số khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
{keywords}

Cán bộ, chiến sĩ ở căn cứ hậu cần Bắc Lý (Hiệp Hòa) chăm sóc đàn vật nuôi.

Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp

“Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” là một trong những phong trào thi đua có hiệu quả nhất, mang dấu ấn đậm nét của ngành Hậu cần Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang. Đến nay, 9/10 huyện, TP (Ban CHQS huyện Sơn Động đang được đầu tư, xây dựng mới) đã xây dựng được doanh trại chính quy. Nhờ đó, bộ mặt của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh có nhiều thay đổi, ngày càng khang trang, sạch đẹp.

Từ phong trào này, đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội được nâng lên, trang thiết bị được củng cố. Tại Ban CHQS huyện Yên Thế, trước đây, do doanh trại có diện tích nhỏ nên cơ sở vật chất chỉ bảo đảm được nơi làm việc, còn chỗ nghỉ không đủ. Với tổng mức đầu tư hơn 11 tỷ đồng từ nhiều nguồn, khu nhà mới 3 tầng khang trang vừa được đưa vào sử dụng làm nơi nghỉ cho bộ đội. Cùng đó, đơn vị đã xây dựng thêm sân thể dục thể thao, nâng cấp nhà đa năng với nhiều dụng cụ mới. Khu tăng gia rộng gần 10 ha cũng được củng cố với vườn cây ăn quả, giàn, luống rau xanh, chuồng trại chăn nuôi.

Ở Ban CHQS huyện Lạng Giang, việc củng cố doanh trại được lãnh đạo, chỉ huy quan tâm. Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắm, Chính trị viên Ban CHQS huyện cho hay: “Trong doanh trại nhiều khu vực gạch lát sân đã bị vỡ, hỏng, ảnh hưởng đến mỹ quan và đi lại nên đơn vị đang thay thế những khu vực này. Trước đây do không có kinh phí nên khu tăng gia, trồng rau, quả chủ yếu được thực hiện thủ công, phụ thuộc nhiều vào thời tiết, chưa bảo đảm nhu cầu sử dụng của cán bộ, chiến sĩ, nhất là khi gối vụ. Hiện nay, đơn vị đã xây dựng hơn 100 m2 nhà lưới với hệ thống tưới tiêu hiện đại, bảo đảm nhu cầu rau xanh cho cán bộ, chiến sĩ”.

Quan tâm đời sống bộ đội

Thực hiện phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác dạy”, hằng năm, ngành Hậu cần Bộ CHQS tỉnh tổ chức cho 100% đơn vị trực thuộc, cán bộ, nhân viên đăng ký việc làm theo Bác về tinh thần cần, kiệm, liêm, chính, hết lòng vì công việc. Căn cứ điều kiện, thế mạnh của địa phương, từng cơ quan, đơn vị còn chủ động, sáng tạo lựa chọn hình thức, quy mô sản xuất phù hợp, đạt hiệu quả cao. Quán triệt tinh thần “Yêu xe như con, quý xăng như máu”, cán bộ, chiến sĩ đơn vị tự giác, tiết kiệm trong công việc, chú trọng bảo dưỡng, sửa chữa các phương tiện, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người, phương tiện và hàng hóa. Tại căn cứ Hậu cần Bắc Lý (Hiệp Hòa), gần 20 cán bộ, chiến sĩ đã ứng dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, mạnh dạn nuôi một số con đặc sản cung cấp cho thị trường như lợn rừng, vịt trời...

Cùng đó, Ban CHQS các huyện, TP đẩy mạnh tăng gia sản xuất quanh khu vực doanh trại, bổ sung thực phẩm tươi đưa vào bữa ăn bộ đội. Hệ thống nhà ăn, nhà bếp được xây dựng, sửa chữa khang trang, sạch đẹp. Hiện 100% bếp ăn của Bộ CHQS tỉnh và Ban CHQS các huyện, TP đều đạt chuẩn “bếp nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”.

Bên cạnh đó, việc xây dựng “Đơn vị quân y 5 tốt”, “Chiến sĩ quân y làm theo lời Bác dạy” được từng đơn vị chú trọng, trong đó tập trung nâng cao y đức người thầy thuốc. Nhờ làm tốt công tác khám, tư vấn, điều trị nên nhiều năm liền Bộ CHQS tỉnh luôn bảo đảm quân số khỏe đạt hơn 99%, không để dịch bệnh xảy ra ở cơ quan, đơn vị và khu vực đóng quân.

Đại tá Thân Văn Sơn, Chủ nhiệm Hậu cần, Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Từ nguồn tăng gia, nhiều năm qua định lượng bữa ăn của cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang tỉnh đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Nhờ vậy thiết thực nâng cao sức khỏe của cán bộ, chiến sĩ, bảo đảm thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu”.

Việt Anh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...