Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 33 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An ninh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắt 4 đối tượng trong vụ dùng súng hoa cải bắn bị thương ba người

Cập nhật: 07:24 ngày 14/07/2017
(BGĐT) - Sau 5 ngày tích cực điều tra, truy xét, ngày 12-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Việt Yên phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và một số đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Giang bắt 4 đối tượng liên quan đến vụ án dùng súng tự chế bắn đạn hoa cải làm bị thương ba người. 

{keywords}

 Các đối tượng Đỗ Văn Nam,  Giáp Văn Thắng, Nguyễn Văn Trung, Trịnh Thanh Hoàng.

{keywords}
    Dùng súng bắn đạn hoa cải, hai người bị thương

Như đã đưa tin, hồi 18 giờ 30 phút ngày 7-7, tại ngã tư Đình Trám, xã Hồng Thái (Việt Yên) xảy ra xô xát giữa anh Đỗ Văn Hân (SN 1990), trú tại thôn Yên Ninh, thị trấn Nếnh và Phùng Văn Thành (SN 1992), trú tại thôn My Điền, xã Hoàng Ninh với một nhóm thanh niên xã Hồng Thái. Trong lúc xô xát, Hân và Thành bị nhóm thanh niên dùng súng đạn hoa cải bắn bị thương nặng, phải cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Ngoài ra, chị Chu Thị Vượng (SN 1989) ở thôn Chính, xã Việt Ngọc (Tân Yên) đi trên đường cũng bị đạn hoa cải bắn vào người làm bị thương. 

Đến ngày 8-7, lực lượng công an đã làm rõ Nguyễn Văn Trung (SN 1989) ở tổ 6, khu 2, phường Vệ An, TP Bắc Ninh (Bắc Ninh) là đối tượng chính gây ra vụ án trên. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Trung về hành vi giết người. Tuy nhiên, Trung đã bỏ trốn.

Tiếp tục điều tra, ngày 12-7, lực lượng công an đã bắt giữ Nguyễn Văn Trung đang lẩn trốn tại TP Hải Phòng và ba đối tượng liên quan. Đó là:  Trịnh Thanh Hoàng (SN 1993) ở khu 5, Đáp Cầu, TP Bắc Ninh (Bắc Ninh); Giáp Văn Thắng (SN 1998) ở xã Việt Tiến, huyện Việt Yên; Đỗ Văn Nam (SN 1996) ở xã Cao Minh, huyện Vĩnh Bảo (TP Hải Phòng). 

Công an huyện Việt Yên đã bàn giao hồ sơ vụ án và các đối tượng cho Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) để điều tra làm rõ.

Minh Thúy

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...