Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An ninh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tập trung phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm

Cập nhật: 17:41 ngày 26/07/2017
(BGĐT) - Sáng 26-7, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm (BCĐ 138) của Chính phủ chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng đầu năm về công tác phòng, chống tội phạm; phòng chống mua bán người. Dự tại điểm cầu Bắc Giang có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương, Trưởng BCĐ 138 tỉnh.

{keywords}

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác phòng chống tội phạm.

6 tháng đầu năm, cả nước xảy ra gần 25.900 vụ phạm pháp hình sự, giảm 3,8% so với cùng kỳ năm trước nhưng tính chất vụ việc phức tạp, tinh vi. Nổi lên là tội phạm hoạt động theo băng nhóm có tổ chức, côn đồ, sử dụng hung khí, vũ khí và có sự gắn kết, đan xen giữa tội phạm hình sự với ma túy, kinh tế; một số ổ nhóm núp bóng doanh nghiệp hoạt động phạm tội. Tội phạm ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp trên các tuyến, địa bàn trọng điểm. Ngoài ra, lực lượng chức năng phát hiện 157 vụ với 245 đối tượng phạm tội mua bán người; xác minh hơn 360 nạn nhân, tập trung ở các tỉnh: Lào Cai, Điện Biên, Yên Bái, Sơn La...

Tại Bắc Giang, tình hình tội phạm về trật tự xã hội được kiềm chế và giảm so với cùng kỳ năm 2016. Lực lượng chức năng đã điều tra, khám phá 320 vụ với 440 đối tượng phạm pháp hình sự, tỷ lệ điều tra án đạt 83%. Về tội phạm mua bán người, các ngành chức năng tiếp nhận 4 tin báo, khởi tố một vụ, hai đối tượng.

Nhằm kiềm chế tội phạm, ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật những tháng cuối năm, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu cấp ủy, chính quyền các địa phương, lực lượng chức năng tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chiến lược quốc gia phòng chống tội phạm giai đoạn 2016-2025; bám sát chương trình, kế hoạch đã đề ra. Kiện toàn Ban chỉ đạo 138 các cấp; chú trọng phòng ngừa xã hội, tập trung tuyên truyền pháp luật trong nhân dân; giải quyết dứt điểm các khiếu kiện phức tạp về đất đai; mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, triệt xóa các ổ nhóm hoạt động có tổ chức, mang tính chất xã hội đen, đường dây phạm tội về ma túy, tổ chức cá nhân phản động...

Tăng cường công tác nghiệp vụ làm rõ quy mô, tính chất, đối tượng cầm đầu, đề ra biện pháp đấu tranh; khẩn trương xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện các đạo luật mới được Quốc hội thông qua. Nâng cao chất lượng điều tra án, nhất các các vụ án về tham nhũng được dư luận quan tâm. Từng ngành thành viên Ban chỉ đạo 138 nâng cao vai trò trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ trong công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm; mở rộng hợp tác quốc tế, thực hiện nghiêm các cam kết giữa Việt Nam với các nước về phòng chống tội phạm chung và tội phạm mua bán người...

Ngọc Anh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...