(BGĐT) - Từ tháng 8, các trường học trên địa bàn tỉnh Bắc Giang bắt đầu tập trung chuẩn bị cho năm học mới. Đây cũng là thời điểm có nhiều học sinh vi phạm quy định về an toàn giao thông (ATGT). Trước thực tế đó, Sở Giáo dục và Đào tạo và các ngành chức năng đã quan tâm chỉ đạo các trường siết chặt công tác bảo đảm ATGT.
|
Học sinh đi xe đạp điện dàn hàng ngang trên đường. Ảnh chụp tại thị trấn Vôi, Lạng Giang trưa 18-8. |
Phát sinh nhiều vi phạm
Sau mấy tháng hè đường thông thoáng, lượng học sinh tham gia giao thông đã tăng trở lại từ tháng 8 ở tất cả các huyện, TP. Ngày 17-8, có mặt tại cổng trường Tiểu học Trần Phú (TP Bắc Giang), xe máy, ô tô để tràn lan dưới lòng đường, nhiều phụ huynh không đội mũ bảo hiểm cho con em. Sau giờ tan học, người đi đường cũng dễ bắt gặp từng tốp học sinh đi xe đạp điện dàn hàng ngang, trong đó nhiều em đầu trần điều khiển phương tiện, mũ bảo hiểm treo ở xe hoặc có đội mũ nhưng không cài quai.
Quan sát trên đường tỉnh 295 đoạn qua Trường THPT Lạng Giang số 1, thị trấn Vôi vào trưa 18-8, chúng tôi thấy không ít học sinh đi xe đạp điện vi phạm giao thông. Có em đi xe máy, phóng nhanh vượt ẩu, không đội mũ bảo hiểm. Nguy hiểm hơn, đoạn đường này còn có đường giao cắt giữa đường sắt và quốc lộ 1, chỉ sự cố nhỏ xảy ra có thể gây tai nạn đáng tiếc.
Theo đánh giá của ngành chức năng, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến vi phạm các quy định của pháp luật về ATGT trong học sinh là do một số phụ huynh và nhiều em cho rằng, thời điểm này chỉ là tập trung, chưa khai giảng năm học mới nên nhà trường không kiểm soát. Ngoài ra, các trường cũng chưa tổ chức cho học sinh ký cam kết về tuân thủ các quy định ATGT. Sự phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong giáo dục, quản lý, giám sát việc thực hiện luật ATGT chưa chặt chẽ. Thậm chí có phụ huynh đã vô tình “tiếp tay” cho vi phạm thông qua việc mua sắm hoặc giao xe máy cho con tới trường khi chưa đủ tuổi hoặc chưa có bằng lái xe.
Đại úy Giáp Văn Khương, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông (Công an TP Bắc Giang) cho biết: "Thực tế xử lý cho thấy, các lỗi vi phạm về ATGT của học sinh chủ yếu là không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, vượt đèn đỏ, điều khiển xe máy không có giấy phép lái xe, chở quá số người quy định, dàn hàng ngang trên đường. Mấy ngày qua, Đội đã xử lý hàng chục trường hợp học sinh vi phạm".
Phối hợp giữa nhà trường - gia đình - công an
Năm học 2017-2018, ngành tiếp tục phối hợp với Ban ATGT tỉnh triển khai mô hình “truyền thông gia đình” về ATGT trong nhà trường. Lấy nội dung chấp hành pháp luật giao thông là một trong những tiêu chí đánh giá xếp loại thi đua của tập thể, cá nhân"
Ông Nguyễn Văn Thêm, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo |
Nhằm chấn chỉnh ý thức chấp hành pháp luật giao thông học đường, vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản yêu cầu các trường ngay từ đầu năm học phải tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về ATGT cho học sinh. Thành lập và củng cố các Đội thanh niên xung kích trường học, phân công cán bộ làm nhiệm vụ tuyên truyền và hướng dẫn trật tự giao thông vào giờ cao điểm.
Tại hội nghị sơ kết triển khai mô hình hoạt động "Truyền thông gia đình" trong nhà trường, ông Bùi Thế Sơn, Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải, Phó trưởng Ban ATGT tỉnh cho biết: Năm học này, Ban ATGT tỉnh sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật về giao thông học đường bằng các hoạt động như: Hỗ trợ, tập huấn cho đội ngũ giáo viên giảng dạy pháp luật về ATGT; phối hợp tổ chức các cuộc thi ở các trường THCS, THPT. Ngoài ra chỉ đạo ban ATGT các huyện, TP cùng với phòng Giáo dục và Đào tạo chú trọng khâu quản lý, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện mô hình "truyền thông gia đình" về ATGT trong các nhà trường.
Bên cạnh sự vào cuộc của các trường, công an các huyện, TP cũng tăng cường tuần tra, kiểm soát. Trong đó tổ chức các ca tuần tra vào buổi sáng và tầm tan học; xử lý nghiêm các trường hợp chưa đủ tuổi đi xe máy tới trường; phối hợp với công an các phường, xã kiểm tra, lập biên bản xử lý nếu có vi phạm tại các điểm trông giữ xe tự phát quanh khu vực cổng trường.
Bảo đảm trật tự ATGT trong học sinh là nhiệm vụ quan trọng, nếu chỉ dừng lại ở việc giáo dục của nhà trường và lực lượng chức năng đối với học sinh thì chưa đủ. Các bậc phụ huynh cần phải làm gương và thường xuyên quan tâm, nhắc nhở con em thực hiện tốt việc các điều kiện an toàn khi tham gia giao thông.
Vân Anh