(BGĐT) - Ông cha ta đúc kết "Cờ bạc là bác thằng bần", ngoài hậu quả về kinh tế, cờ bạc còn tác động xấu về mặt xã hội. Nhận định các ổ nhóm cờ bạc sẽ hoạt động mạnh vào dịp cuối năm, lực lượng công an đã đề ra nhiều giải pháp phòng ngừa, đấu tranh.
|
Công an huyện Lục Ngạn thẩm vấn đối tượng tổ chức đánh bạc Nguyễn Quang Hiền (SN 1992) ở thôn Giáp Hạ 3, xã Thanh Hải (Lục Ngạn). |
Từ đầu năm đến nay, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45, Công an tỉnh) bắt giữ 30 vụ đánh bạc, hơn 200 đối tượng hoạt động theo ổ nhóm quy mô lớn. Ngoài ra còn phát hiện nhiều vụ ghi lô số đề nhỏ lẻ. Qua đấu tranh cho thấy, thủ đoạn của các con bạc ngày càng tinh vi. Đối với trò xóc đĩa, đánh liêng..., các đối tượng thường chọn địa điểm hẻo lánh, ít người qua lại hoặc thuận tiện cho việc tẩu thoát để tụ tập.
Sới bạc trên sông Cầu ở thôn Thổ Hà, xã Vân Hà (Việt Yên) do Trịnh Đăng Khiển (SN 1968) ở cùng địa chỉ trên và Nguyễn Thị Kim Oanh (SN 1965) phường Thị Cầu, TP Bắc Ninh (Bắc Ninh) tổ chức bị triệt phá hồi tháng 6 vừa qua là một ví dụ. Theo dõi hàng tháng, các trinh sát nắm được trên một số con thuyền có khoảng 15-20 đối tượng thường xuyên tụ tập đánh bạc. Khi công an ập vào bắt quả tang, một số con bạc lợi dụng địa hình nhảy xuống nước thoát thân.
Tinh vi hơn, có những đối tượng còn tổ chức chiếu bạc di động. Cứ sau dăm bữa nửa tháng lại thay đổi địa điểm. Chúng sử dụng các thiết bị công nghệ như bộ đàm, điện thoại di động, đèn cảnh báo... để đối phó với công an và che mắt người dân. Ví như ổ nhóm cờ bạc di động với khoảng 70 đối tượng tụ tập ở một khu rừng thuộc thôn Ao Tán, xã Đồng Cốc (Lục Ngạn) hồi đầu năm nay. Để triệt phá ổ nhóm này, tổ chuyên án huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ tham gia. Các thành viên chia thành nhiều mũi tấn công, phòng ngừa các con bạc tẩu thoát. Lực lượng chức năng bắt hàng chục tên, thu giữ hơn 140 triệu đồng cùng số lượng lớn tang vật như xe máy, điện thoại di động.
Bên cạnh đó, tội phạm cờ bạc theo hình thức lô đề diễn biến phức tạp. Dương Văn Tới (SN 1991) ở đường Trần Nguyên Hãn, phường Thọ Xương (TP Bắc Giang) thu nhận số đề thông qua điện thoại di động. Làm thư ký cho Tới, Nguyễn Văn Quang (SN 1992), công nhân ở KCN Vân Trung (Việt Yên) ở thôn Đồng Sau, xã Đồng Sơn (TP Bắc Giang) nhận số đề của 8 người là công nhân cùng công ty để hưởng phần trăm chênh lệch với tổng số tiền hơn 46 triệu đồng. Các đối tượng chỉ giao dịch trong nhóm kín, qua điện thoại nên trinh sát phải mất nhiều công sức mới có thể tiếp cận nắm quy luật, cách thức hoạt động. Kết thúc điều tra, cơ quan chức năng khởi tố vụ án và 6 bị can liên quan.
Tệ nạn cờ bạc là một trong những nguyên nhân, điều kiện phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật khác như: Đòi nợ thuê, siết nợ, cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản… làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự. |
Tại một số địa phương, hành vi đánh bạc vẫn diễn ra nhiều trong các đám hiếu, hỉ, tiệc tùng... Ban đầu chỉ là bài bạc nhỏ lẻ, vui là chính, nhưng khi thua thì “máu cờ bạc” nổi lên, từ đó tổ chức chơi lớn. Tình trạng này tồn tại là do chính bản thân các đối tượng lười lao động, tin vào trò may rủi. Công tác tuyên truyền pháp luật tới nhân dân còn hạn chế. Chính quyền cơ sở chưa thực sự kiên quyết vào cuộc hoặc có đấu tranh nhưng vẫn nể nang, né tránh. Ngoài ra, do các quy định về khung hình phạt đối với loại tội phạm này còn nhẹ, chưa đủ sức răn đe, giáo dục.
Tệ nạn cờ bạc là một trong những nguyên nhân, điều kiện phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật khác như: Đòi nợ thuê, siết nợ, cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản... làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự. Thiếu tá Nguyễn Trọng Điệp, Phó Trưởng phòng PC45 cho biết: Để tiếp tục ngăn chặn tội phạm và tệ nạn cờ bạc, nhất là dịp cuối năm, Công an tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các huyện, TP làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền có các giải pháp phòng ngừa; huy động hệ thống chính trị và toàn dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung và tệ nạn cờ bạc nói riêng. Chú trọng nắm tình hình tại cơ sở, quản chặt đối tượng có biểu hiện nghi đánh bạc để có phương án đấu tranh.
Rà soát, gọi hỏi, răn đe đối tượng trong diện quản lý hình sự, từng vi phạm về hành vi đánh bạc, yêu cầu viết cam kết không tái phạm. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thường xuyên nhắc nhở cán bộ, viên chức, người lao động tuân thủ pháp luật, không đánh bạc dưới mọi hình thức. Chính quyền, đoàn thể ở cơ sở quan tâm tuyên truyền, ngăn chặn phòng ngừa từ mỗi gia đình, thôn xóm.
Ngọc Anh