(BGĐT) - Trước khi là Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Pháo binh 15, Sư đoàn 3 (Quân khu 1), Đại úy Lê Đình Minh (SN 1985) đã thử thách qua nhiều vị trí công tác. Ở cương vị nào, anh cũng gương mẫu đi đầu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Mới đây, anh là một trong những điển hình tiên tiến của Sư đoàn 3 được khen thưởng trong cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.
|
Đại úy Lê Đình Minh hướng dẫn chiến sĩ bảo quản vũ khí trang bị kỹ thuật. |
Tạm gác lại việc học, năm 2004, chàng trai quê Hà Đông (Hà Nội) Lê Đình Minh nhập ngũ tại Bộ Tư lệnh Thủ đô. Anh luôn ý thức bản thân phải học tập, rèn luyện chăm chỉ để có điều kiện công tác lâu dài trong quân đội. Nỗ lực của anh được đền đáp khi thi đỗ vào Trường Sĩ quan Lục quân 1. Ra trường, nhận công tác tại Trung đoàn 141 (Sư đoàn 3), trải qua nhiều cương vị từ Trung đội trưởng đến Trợ lý Tác huấn, anh luôn được thủ trưởng đơn vị đánh giá cao.
Năm 2016, anh được Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn tín nhiệm giao nhiệm vụ Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Pháo binh 15, Sư đoàn 3. Đây là Tiểu đoàn chủ lực đủ quân, cường độ huấn luyện cao, nhất là trong diễn tập, tham gia các hội thi, hội thao. Vốn học binh chủng hợp thành, chưa có nhiều kiến thức về chuyên ngành pháo binh, Đại úy Lê Đình Minh luôn tự nhủ phải cố gắng, vừa học đồng nghiệp vừa tự nghiên cứu để đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.
Dịp này, Tiểu đoàn đang tập trung cho huấn luyện chuyên ngành, chuẩn bị diễn tập vòng tổng hợp cấp Tiểu đoàn. Với nhiệm vụ giúp Tiểu đoàn trưởng chỉ huy về quân sự và phụ trách hậu cần, kỹ thuật, Đại úy Lê Đình Minh cùng chỉ huy đơn vị thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra các giờ tập của chiến sĩ. Cùng anh đến thăm Đại đội 1, trên thao trường huấn luyện, các chiến sĩ đang thực hành nội dung hợp luyện Đại đội pháo chi viện cho Tiểu đoàn bộ binh phòng ngự ở địa hình rừng núi. Chăm chú quan sát, anh Minh nhận thấy một số chiến sĩ huấn luyện chưa sát yêu cầu thực tiễn liền yêu cầu đồng chí Đại đội trưởng tổ chức cho Trung đội tập lại. Sau thời gian thục luyện nghiêm túc, các chiến sĩ đã thực hành tốt mọi thao tác, phối hợp ăn ý.
Đang trong mùa mưa bão nên việc bảo đảm vũ khí, trang bị kỹ thuật được đơn vị, trực tiếp là đồng chí Phó Tiểu đoàn trưởng quan tâm. Mỗi lần kiểm tra kho vũ khí tại các đại đội, Đại úy Lê Đình Minh đều nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ thực hiện tốt cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”, coi “Vũ khí là mồ hôi của đồng bào, là xương máu của bộ đội; phải biết quý trọng, tiết kiệm, ngăn nắp, sử dụng hợp lý”. Tham quan đơn vị, chúng tôi nhận thấy sự quy củ, đồng bộ, trang thiết bị được niêm cất, bảo quản đúng quy định. Kết quả đó có sự đóng góp không nhỏ của Đại úy Lê Đình Minh.
Gần 7 năm công tác, Đại úy Lê Đình Minh nhận được nhiều Giấy khen, Bằng khen của đơn vị, Bộ Quốc phòng. Mới đây, anh là một trong những điển hình tiên tiến của Sư đoàn được khen thưởng trong thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” cấp Quân khu.
Mạc Yến