Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 28 °C / 28 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An ninh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Kiểm soát tốc độ, giảm tai nạn giao thông

Cập nhật: 09:08 ngày 30/08/2017
(BGĐT) - Phóng nhanh, vượt ẩu, đi quá tốc độ là một trong những nguyên nhân chính gây ra tai nạn giao thông (TNGT). Để kiềm chế tai nạn, lực lượng công an tỉnh Bắc Giang đã triển khai nhiều biện pháp ngăn ngừa vi phạm tốc độ phương tiện trên các tuyến đường.
{keywords}

Cảnh sát giao thông Công an huyện Lục Nam làm nhiệm vụ tại khu vực thị trấn Đồi Ngô.

Chúng tôi có mặt tại chốt xử lý vi phạm giao thông của Phòng Cảnh sát giao thông (PC67- Công an tỉnh) ở quốc lộ 1, đoạn qua huyện Lạng Giang nhận thấy nhiều phương tiện đi quá tốc độ cho phép, tiềm ẩn nguy cơ TNGT. Điều khiển phương tiện vượt quá tốc độ quy định 35 km (85/50), lái xe Trần Văn Dũng ở xã Hồng Thái (Việt Yên) biện minh: “Dù biết đi nhanh là sai và nguy hiểm nhưng do gia đình có việc gấp nên tôi đành... liều”. Với vi phạm trên, anh Dũng bị phạt 3,5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe ô tô hai tháng. 

Quan sát trong khoảng hai giờ, tổ công tác xử lý gần 20 trường hợp vi phạm. Với chiều dài gần 30 km, có nhiều điểm giao cắt tại khu vực đông dân cư, là tuyến đường nối tỉnh biên giới Lạng Sơn và Thủ đô Hà Nội nên mật độ phương tiện tham gia giao thông tại quốc lộ 1 luôn cao, nhất là giờ tan tầm. Trước thực tế đó, Phòng PC67 đã tăng cường tuần tra kiểm soát tốc độ, tổ chức xử lý theo chuyên đề nhằm ngăn chặn tình trạng phóng nhanh, vượt ẩu.

Từ đầu năm đến nay, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) phát hiện, xử lý khoảng 3,8 nghìn người điều khiển phương tiện vượt quá tốc độ cho phép; trong đó đa số là người điều khiển ô tô. Một số tuyến có số lượng phương tiện chạy quá tốc độ cho phép nhiều là: Quốc lộ 1, 17, 37...

Mật độ phương tiện không lớn như quốc lộ 1 nhưng do đường rộng, thoáng nên tình trạng phương tiện chạy quá tốc độ cho phép tại tỉnh lộ 293 rất phổ biến. Thiếu tá Giáp Huy Sơn, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông, trật tự (Công an huyện Lục Nam) cho biết, từ đầu năm đến nay, qua tuần tra, kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện phát hiện, xử lý hơn 900 trường hợp vi phạm về tốc độ trên tuyến đường này, thu phạt hơn 700 triệu đồng, chiếm 70% số lượng phương tiện bị xử lý do lỗi này trên địa bàn huyện. Đáng chú ý, một số người vi phạm tốc độ khi bị dừng phương tiện đã quay đầu bỏ chạy.

Phóng nhanh vượt ẩu, không làm chủ tốc độ là một trong những nguyên nhân chính gây ra TNGT. Thống kê của Công an tỉnh, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh xảy ra 137 vụ TNGT làm 68 người chết, 126 người bị thương. Qua phân tích hiện trường, có đến quá nửa số vụ do người điều khiển phương tiện không kiểm soát được tốc độ. Vụ TNGT nghiêm trọng giữa hai xe máy tại quốc lộ 17, đoạn qua xã Song Mai (TP Bắc Giang) đêm 24-8 vừa qua khiến ba người chết, một người bị thương là một điển hình. Theo một số người dân ở gần hiện trường vụ tai nạn, hai phương tiện chạy quá nhanh khiến các nạn nhân người tử vong, người bất tỉnh tại chỗ, phương tiện bị biến dạng. Trước đó, tại quốc lộ 37, đoạn qua phố Thanh Tân, thị trấn Đồi Ngô (Lục Nam), do điều khiển ô tô BKS 98A-117.23 đi quá nhanh, Vũ Văn Th (SN 1984) ở thôn Phương Lạn 4, xã Phương Sơn không kiểm soát được tay lái, lao vào xe đạp điện đi cùng chiều làm cháu Nguyễn Hữu Đ (SN 2000) ở thôn Trại Chấu, xã Bảo Đài (Lục Nam) tử vong. 

Để ngăn ngừa, giảm thiểu thương vong do TNGT, lực lượng chức năng, chính quyền các địa phương đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, thực hiện công tác bảo đảm trật tự ATGT. Công an tỉnh tiếp tục triển khai các biện pháp ngăn ngừa, xử lý vi phạm lỗi chạy quá tốc độ theo chuyên đề. Cùng với tuần tra công khai, cán bộ, chiến sĩ kết hợp hóa trang làm nhiệm vụ để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm. Công an các địa phương rà soát, lập danh sách đối tượng có biểu hiện điều khiển phương tiện lạng lách, đánh võng, đua xe để gọi hỏi, răn đe và yêu cầu ký cam kết không vi phạm. 

Đại tá Nguyễn Văn Chức, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Dự báo những tháng cuối năm, lưu lượng phương tiện trên các tuyến gia tăng, Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương huy động thêm lực lượng cảnh sát khác cùng với cảnh sát giao thông tham gia bảo đảm trật tự ATGT. Căn cứ tình hình, đặc điểm khu vực, địa bàn cụ thể bố trí lực lượng, cách thức tuần tra phù hợp, hiệu quả, góp phần giảm thiểu TNGT trên các tuyến đường.

Ngọc Anh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...