Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 31 °C / 25 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An ninh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đòi tiền bảo kê chủ máy gặt lúa, hai đối tượng bị công an bắt

Cập nhật: 10:20 ngày 05/09/2017
Ngày 4-9, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đô Lương đã bắt giữ Lê Văn Lý (32 tuổi) và Nguyễn Quang Cảnh (24 tuổi) cùng trú tại xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương về hành vi cưỡng đoạt tài sản.
{keywords}

Thời gian gần đây, nhiều đối tượng ở Nghệ An đã tổ chức bảo kê, ăn chặn tiền của các chủ máy gặt.

Trước đó, vào đầu tháng 8-2017, Lý và Cảnh đã soạn các hợp đồng “bảo kê” cho các chủ máy gặt nếu muốn đến địa phương gặt lúa, trong hợp đồng có nêu giá là 160 nghìn đồng/sào, trong đó Lý và Cảnh lấy công 30 nghìn đồng/sào.

Tuy nhiên, ở xã Hiến Sơn, bà Nguyễn Thị Lai không chịu nghe lời của Cảnh và Lý nên đã đưa hai máy gặt lúa của anh Hoàng Văn Thứ, anh Hoàng Văn Minh trú xã Việt Hùng (huyện Trực Ninh, Nam Định) về gặt cho bà con nông dân với giá thấp hơn các máy khác.

Ngày 24-8, Lý cùng Cảnh đến nhà bà Lai đe dọa và đánh anh Thứ, anh Minh, đồng thời đưa bản hợp đồng đã soạn thảo sẵn ép họ phải ký vào. Vì sợ bị liên lụy, anh Thứ và anh Minh đành phải ký vào hợp đồng trên.

Sáng 28-8, bà Lai đưa máy gặt của anh Minh xuống đồng gặt thuê thì Cảnh và Lý đến đe dọa lấy 500 ngàn đồng. Ngay sau đó, cơ quan công an đã vào cuộc và bắt các đối tượng trên.

Theo Doanh Nhân/LĐ





Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...