Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 30 °C / 28 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An ninh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bảo đảm trật tự ATGT: Khắc phục bất cập trên tỉnh lộ 293

Cập nhật: 07:00 ngày 02/12/2017
(BGĐT) - Tỉnh lộ 293 có chiều dài hơn 70 km, đi qua địa bàn TP Bắc Giang, huyện Yên Dũng, Lục Nam và Sơn Động. Tuyến đường đưa vào sử dụng đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, giao thương. Tuy nhiên, tại đây cũng tồn tại không ít bất cập trong bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT). 

{keywords}

Hiện trường vụ va chạm giao thông tại tỉnh lộ 293, đoạn qua xã Tân Tiến (TP Bắc Giang) ngày 31-8.

Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 27-11, mục sở thị tại tỉnh lộ 293, đoạn từ TP Bắc Giang đến thị trấn Tân Dân (Yên Dũng), chúng tôi nhận thấy lưu lượng phương tiện trên tuyến khá đông đúc. Tại một số điểm, công nhân tan tầm đón ô tô tràn ra lòng đường, xe đưa đón công nhân dừng đỗ lộn xộn. Dọc hai bên đường có nhiều tuyến nhánh ra vào khu dân cư nên tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Khu vực siêu thị BigC (xã Tân Tiến, TP Bắc Giang) và ngã tư giao cắt giữa tỉnh lộ với đường vào trụ sở UBND xã Hương Gián (Yên Dũng) là hai điểm nguy hiểm. 

Vụ tai nạn nghiêm trọng giữa ô tô và xe máy tại khu vực BigC khiến hai người tử vong tại chỗ tối 25-11 vừa qua là ví dụ. Hằng ngày đi làm qua đoạn đường trên, chị Trần Thị Lan (SN 1987) ở thị trấn Tân Dân (Yên Dũng) chia sẻ: "Cuối ngày, tôi đi xe máy gần 10 km từ TP Bắc Giang về nhà, buổi tối nhập nhoạng không có đèn đường chiếu sáng khiến tầm nhìn bị hạn chế. Mặc dù đi chậm nhưng đã có lần tôi loạng choạng tay lái vì phanh gấp do không nhìn thấy người dân băng qua đường". 

Theo thống kê của công an các địa phương, từ đầu năm đến nay, trên tỉnh lộ 293 xảy ra hơn 40 vụ TNGT trong đó có 15 vụ nghiêm trọng làm chết người. Nguyên nhân tai nạn do không làm chủ tốc độ, tránh vượt sai quy định, không đội mũ bảo hiểm, sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, không chú ý quan sát...

Thường xuyên tuần tra kiểm soát trên tuyến, Thiếu tá Ngụy Phạm Giang, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông (Công an huyện Lục Nam) nhận định: Một trong những nguyên nhân dẫn đến TNGT tăng cao trên tuyến là do mặt đường bê tông không có vạch kẻ phân làn, hệ thống biển báo chưa đồng bộ, nhiều điểm giao cắt từ đường nhánh ra tỉnh lộ 293 chưa làm gờ giảm tốc. Những bất cập trên không chỉ gia tăng nguy cơ mất ATGT mà còn khiến việc phân định ranh giới làn đường, xử lý vi phạm đối với phương tiện đi không đúng phần đường quy định gặp trở ngại. 11 tháng năm nay, toàn huyện Lục Nam xảy ra 35 vụ TNGT, trong đó gần một nửa số vụ thuộc tỉnh lộ 293. Đầu tháng 11, tại khu vực thôn Múc, xã Trường Sơn, anh Dương Công Viện ở thôn Bãi Dạn, xã Bình Sơn (Lục Nam) điều khiển xe máy va chạm với người đi bộ làm cháu Nguyễn Nhật Nam ở thôn Múc bị thương. Tương tự, tại huyện Sơn Động, TNGT xảy ra trên tỉnh lộ 293 cũng tăng mạnh. So với cùng kỳ năm trước, tăng 200% số vụ, 300% số người chết. 

Ngoài những yếu tố khách quan về hạ tầng, TNGT gia tăng tại tỉnh lộ 293 còn do ý thức của một số người dân hạn chế. Đường rộng, thông thoáng nên không ít tài xế “thả ga”. Từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông các địa phương đã xử lý hàng trăm trường hợp lái xe điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ. Không chỉ vậy, việc thả gia súc, vật nuôi đi lại trên đường làm ảnh hưởng tới người tham gia giao thông. Trưa 31-8, tại đoạn qua xã Tân Tiến, một người đi xe máy đã bị thương vì va chạm với bò thả rông. 

Nhằm bảo đảm trật tự ATGT, Ban ATGT, Công an các địa phương có tỉnh lộ 293 đi qua đã khảo sát, đề xuất Ban An toàn giao thông tỉnh, Sở Giao thông - Vận tải và Ban Quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh khắc phục bất cập về biển báo, vạch kẻ đường, gờ giảm tốc... 

Tuy nhiên, việc xử lý vẫn chưa được quan tâm thực hiện. Đơn cử như tại huyện Sơn Động, cơ quan chức năng địa phương đã có công văn kiến nghị làm gờ giảm tốc tại một số điểm giao cắt, nơi thường xuyên xảy ra va chạm, tai nạn nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Lý giải điều này, ông Hoàng Văn Hải, Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh cho biết: Hằng năm, Ban ATGT tỉnh đều khảo sát các điểm có nguy cơ trở thành điểm đen về TNGT để có biện pháp khắc phục, sửa chữa. Tại tỉnh lộ 293, đơn vị đã xử lý một số điểm bằng cách làm gờ giảm tốc và bổ sung, thay thế biển báo hợp lý. Vì kinh phí hạn chế nên việc triển khai chưa đồng bộ trên toàn tuyến. Do mặt đường làm bằng bê tông nên các loại sơn kẻ vẽ phản quang thông thường cho đường nhựa không bám dính; nếu có cũng chỉ một thời gian ngắn lại bong tróc.

Những tháng cuối năm, lưu lượng giao thông tăng mạnh trên các tuyến. Để kiềm chế TNGT, lực lượng cảnh sát giao thông cần tập trung cắm chốt xử lý vi phạm ở gần các đoạn đường nguy hiểm. Tổng hợp, phân tích rõ hơn nguyên nhân tai nạn tại những điểm thường xuyên xảy ra va chạm, TNGT để cảnh báo, tổ chức kiểm tra, xử phạt theo chuyên đề. Về phía ngành giao thông tiếp tục các biện pháp cảnh giới, hoàn thiện việc làm gờ giảm tốc, cắm lại hệ thống biển báo chưa đồng bộ trên tuyến và biển cảnh báo nguy hiểm từ đường phụ ra đường chính tại các điểm giao cắt giữa đường huyện, đường xã. 

Tại các khu vực đông dân cư, nhiều phương tiện qua lại cần xem xét sớm lắp đèn đường nhằm bảo đảm trật tự ATGT, an ninh trật tự. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân lưu thông trên tỉnh lộ 293 lưu ý: Chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, tuyệt đối không đi ngược chiều, giảm tốc độ khi đi qua một số điểm giao cắt nguy hiểm tại các xã Lan Mẫu, Vô Tranh (Lục Nam); Hương Gián, Tân Dân (Yên Dũng); Tân Tiến (TP Bắc Giang)... 

Ngọc Anh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...