Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 33 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An ninh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắt 3 vụ tàng trữ, vận chuyển pháo nổ trái phép

Cập nhật: 18:51 ngày 15/01/2018
(BGĐT) * Chiều 15-1, tại đường tỉnh 295B, đoạn qua xã Tân Dĩnh (Lạng Giang), Đội Cảnh sát trật tự (Công an tỉnh Bắc Giang) phát hiện hai thanh niên đi xe máy điện không đội mũ bảo hiểm có biểu hiện nghi vấn. 
{keywords}

Trịnh Công Minh tại cơ quan công an.

Qua kiểm tra hành chính, tổ công tác phát hiện một bao tải chứa pháo nổ loại dây dài hơn 10m/dây. Hai đối tượng vận chuyển là Trịnh Công Minh và Ngô Anh Tuấn (cùng SN 2001, ở xã Tân Dĩnh). Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai số pháo trên được Minh mua của một thanh niên không rõ danh tính thông qua mạng xã hội Facebook với giá 2,9 triệu đồng.

* Ngày 13-1 tại quốc lộ 1 đoạn qua xã Quang Thịnh (Lạng Giang), Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) bắt quả tang Nguyễn Hồng Hải (SN 1985), ở phường Trần Nguyên Hãn (TP Bắc Giang) và Đặng Văn Hòa (SN 1984) ở thôn Đông, thị trấn Bích Động (Việt Yên) đang có hành vi vận chuyển trái phép pháo nổ. Cơ quan công an thu giữ 114 bệ pháo (gần 200 kg), một xe ô tô BKS 98A-085.81 và nhiều tang vật khác. Các đối tượng khai nhận mua số pháo trên tại TP Lạng Sơn đang trên đường đem về Bắc Giang tiêu thụ thì bị bắt giữ. 

{keywords}

Gần 200 kg pháo là tang vật vụ án bị công an thu giữ.

* Tại  thôn Lãn Tranh 2, xã Liên Chung, Công an huyện Tân Yên bắt quả tang Dương Văn Vượng (SN 1974) ở địa chỉ trên đang có hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép pháo nổ. Lực lượng công an thu giữ 8 bệ pháo (khoảng 11 kg). Qua đấu tranh, Vượng khai nhận mua số pháo trên của Nguyễn Văn Chiều (SN 1972) ở thôn Bến, xã Liên Chung. Khám xét khẩn cấp nhà Nguyễn Văn Chiều, cơ quan công an thu giữ thêm hơn 30 kg pháo các loại. 

Các vụ việc đang được cơ quan công an xử lý.

PV

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...