Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 25 °C / 24 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An ninh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Chiến công thầm lặng

Cập nhật: 07:00 ngày 22/01/2018
(BGĐT) - Thời gian gần đây, hàng loạt vụ vận chuyển, kinh doanh hàng lậu đã bị lực lượng chức năng tỉnh phát hiện, xử lý. Những chiến công đó có đóng góp không nhỏ của các cán bộ quản lý thị trường (QLTT) chống buôn lậu.
{keywords}

Cán bộ Đội Quản lý thị trường chống buôn lậu kiểm tra, thu giữ hàng hóa nhập lậu.

“Mẻ lưới” cuối năm

Vừa vào bếp chuẩn bị bữa trưa thì chuông điện thoại reo vang. Đầu dây bên kia là giọng nói quen thuộc, gấp gáp của anh Tạ Văn Đức, Đội trưởng Đội QLTT chống buôn lậu (Chi cục QLTT): “Bên anh chuẩn bị cùng Phòng Cảnh sát kinh tế và Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) phối hợp bắt hàng lậu. Phóng viên có đi cùng không? Đối tượng vừa ra khỏi TP Lạng Sơn (Lạng Sơn), đúng 15 phút nữa có mặt nhé, nhanh kẻo không kịp!”. Ăn vội bát cơm, tôi có mặt đúng hẹn cùng tham gia “cất lưới”.

Thông tin ban đầu cho biết, đối tượng vận chuyển hàng lậu từ biên giới Lạng Sơn lưu thông trên quốc lộ 1, đi qua địa bàn Bắc Giang. Để qua mắt lực lượng chức năng, bọn chúng sử dụng xe khách loại 16 chỗ ngồi gắn biển chạy tuyến Lạng Sơn - Hà Nội, thỉnh thoảng chiếc xe dừng lại, vờ đón, trả khách trên đường để ngụy trang. Ngay lập tức, các lực lượng thống nhất cử tổ công tác đến Lạng Sơn trinh sát, bám nắm di chuyển của đối tượng. Nhiệm vụ này được Phòng Cảnh sát Kinh tế đảm nhận, sau đó, các thông tin cơ bản về phương tiện, đối tượng như số người, biển kiểm soát, màu sơn, tốc độ và đường di chuyển thường xuyên được “đầu trên” cập nhật suốt quá trình “đánh án”. Giữ vai trò kết nối, sau khi hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết như công văn đề xuất phối hợp giữa các lực lượng, biên bản khám xét phương tiện, tổ công tác Đội QLTT chống buôn lậu làm nhiệm vụ “đón lõng”, xác nhận mục tiêu trên đường; kịp thời nắm bắt tình hình, cung cấp đầy đủ thông tin cho lực lượng tham gia phối hợp. Tổ công tác Phòng Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ lập chốt chặn, sẵn sàng phương án dừng xe kiểm tra.

Khoảng 14 giờ cùng ngày, tại quốc lộ 1, đoạn qua xã Phi Mô (Lạng Giang), xe ô tô chở khách BKS 12B - 00142 đã bị lực lượng chức năng dừng xe, kiểm tra. Trước chứng cứ là 1,2 nghìn chai xì dầu, dầu hào, bia do nước ngoài sản xuất, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc được chứa đầy trong khoang chở khách, lái xe kiêm chủ hàng là Tạ Đăng Lâm (SN 1976), trú tại phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Theo đó, đây là số hàng hóa nhập lậu lớn được vận chuyển từ biên giới về Hà Nội tiêu thụ trong dịp Tết Nguyên đán.

{keywords}

Các lực lượng chức năng phối hợp kiểm tra xe khách 12B 00142 vận chuyển hàng lậu.

Bảo vệ sản xuất, tiêu dùng trong nước

{keywords}

Thời gian tới, bên cạnh việc chỉ đạo kiên quyết đấu tranh, xử lý vi phạm, Chi cục QLTT sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Phấn đấu vận động khoảng 1 nghìn tổ chức, cá nhân có liên quan ký cam kết không sản xuất, kinh doanh, vận chuyển hàng lậu, giả nhãn mác và vi phạm pháp luật khác".


Ông Chu Thanh Hiến, Phó Chi cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh.

Trong câu chuyện với các cán bộ QLTT trên đường “cất lưới”, chúng tôi phần nào thấu hiểu những khó khăn, thử thách trong công tác phát hiện, bắt giữ phương tiện vận chuyển hàng lậu. Bởi các đối tượng thường sử dụng xe ô tô đời mới, tốc độ cao, thường xuyên dừng nghỉ tại các hàng quán, nhà kho bên đường để nghe ngóng, thay đổi phương tiện vận chuyển. Khi thấy “động”, chúng sẵn sàng quay đầu bỏ chạy ngược về biên giới hoặc "cắt đuôi", rẽ vào các tuyến đường dân sinh nhỏ để trốn tránh. Ngoài ra, chúng còn lợi dụng xe chở khách dưới dạng hợp đồng du lịch, tuyến cố định dán kính màu chở hàng lậu nhằm qua mắt lượng lượng chức năng.

Tuy nhiên, dù tinh vi đến đâu, lực lượng QLTT và các đơn vị phối hợp đều nắm chắc tình hình, chủ động phương án đấu tranh, triệt phá. Ông Nguyễn Văn Dinh, Đội phó Đội QLTT chống buôn lậu chia sẻ, để bảo đảm công tác chống buôn lậu đạt kết quả cao, góp phần bảo vệ sản xuất, tiêu dùng trong nước dịp Tết Nguyên đán tới đây, Đội đã xây dựng kế hoạch mở đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Trong đó, các kiểm soát viên trong Đội đều được phân công rõ nhiệm vụ; trực tiếp bám, nắm địa bàn phụ trách; tập trung kiểm tra các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, vận chuyển hàng hóa và dịch vụ trên địa bàn. Chú trọng kiểm soát hàng hóa lưu thông trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh; các điểm lên, xuống, tập kết hàng hóa, kho tàng, bến bãi... kịp thời lập phương án đấu tranh, thu giữ hàng hóa vi phạm.

Nhờ đó, chỉ trong 10 ngày đầu triển khai đợt cao điểm, Đội QLTT chống buôn lậu đã tham gia triệt phá, xử lý hơn 10 vụ buôn lậu, tổng tiền xử phạt, bán hàng tịch thu hơn 200 triệu đồng. Đơn cử, khoảng 17 giờ, ngày 28-12-2017, trên quốc lộ 1 đoạn qua huyện Lạng Giang, tổ công tác Đội QLTT chống buôn lậu và Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) phối hợp kiểm tra, phát hiện Phạm Ngọc Phương, phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) điều khiển ô tô BKS 29B - 09688 vận chuyển lượng lớn xì dầu, dầu hào, tương ớt nhập lậu. Sau đó, Đội đã quyết định xử phạt 4 triệu đồng, tịch thu hàng hóa vi phạm. Trước đó, khoảng 1 giờ, ngày 20-12, trên đường tỉnh 293 đoạn qua thị trấn Tân Dân (Yên Dũng) hai lực lượng trên cũng phối hợp kiểm tra ô tô BKS 98A-08988 do Đặng Bá Mạnh, thôn Tân Hương, xã Nghĩa Phương (Lục Nam) điều khiển vận chuyển 215 kg sản phẩm động vật hoang dã (nghi vảy tê tê) không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Chủ hàng là Nguyễn Hữu Hiền, xóm 3, xã Diễn Đàn, huyện Diễn Châu (Nghệ An). Nhận định vụ việc có dấu hiệu hình sự, lực lượng chức năng đã lập biên bản, bàn giao cho Công an huyện Yên Dũng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Trở về sau "mẻ lưới" đầy hàng lậu, tôi biết rằng, những chiến công thầm lặng của lực lượng chống buôn lậu đã góp phần bảo vệ sản xuất, tiêu dùng trong nước, hướng đến thị trường hàng hóa an toàn, minh bạch.

Hồng Dương

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...