Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 25 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An ninh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Mua bán tiền ảo, lĩnh án tù thật

Cập nhật: 08:35 ngày 20/01/2018
(BGĐT) - Có trình độ, kiến thức về công nghệ thông tin, tuổi đời còn trẻ, tràn đầy nhiệt huyết, những tưởng họ sẽ đem tài năng ấy để cống hiến, vậy mà...
{keywords}

Các đối tượng tại tòa.

Ngày 2-1-2018, TAND tỉnh xét xử bị cáo Nguyễn Văn Hiệp (SN 1989) cùng đồng bọn phạm tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Các bị cáo đều trú tại đường Thân Nhân Trung, phường Mỹ Độ (TP Bắc Giang).

Hiệp và Nguyễn Xuân Hoàng (SN 1996) là hàng xóm thân thiết, cả hai nhiều lần lên mạng Internet để tìm hiểu cách thức trao đổi, mua bán thông tin tài khoản thẻ tín dụng (tên tiếng Anh là Credit Card, viết tắt là CC). Sau đó chúng sử dụng CC để mua Gift card (là một đoạn mã gồm nhiều ký tự có giá trị như tiền thật dùng để mua hàng trên các trang bán trực tuyến tại nước Mỹ) nhằm bán kiếm lời. Hành vi này được hiểu như là đánh cắp mật mã, thông tin của người khác để mua bán bất hợp pháp nhằm trục lợi.

Từ tháng 1-2015 đến 25-5-2016, Hiệp đã sử dụng hơn 467 triệu đồng mua tổng cộng 6.071 CC rồi bán lại 330 CC. Sau đó lại dùng CC để mua bán Gift card với giá trị từ 50% đến 70% giá trị thật của Gift card, gây thiệt hại cho chủ thẻ hơn 562 triệu đồng, qua đó chúng chiếm đoạt hơn 150 triệu đồng. Ngoài ra, Hiệp còn mua hộ Hoàng 851 CC để Hoàng và Lưu Văn Tùng (SN 1996) bán lại 121 CC, dùng CC để mua bán Gift card, gây thiệt hại cho chủ thẻ hơn 294 triệu đồng để chiếm đoạt hơn 289 triệu đồng.

Cũng với cách thức, thủ đoạn tương tự, 3 đối tượng Hoàng, Hiệp và Tùng đã tiến hành đánh cắp CC và mua bán bất hợp pháp Gift card nhiều lần. Tổng cộng số tiền mà chúng gây thiệt hại cho chủ thẻ hơn 856 triệu đồng. Các bị cáo đã chiếm đoạt hơn 289 triệu đồng. Đến ngày xét xử, Hiệp và Hoàng đã nộp lại hơn 420 triệu đồng để khắc phục hậu quả, mong được xem xét giảm án.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, các bị cáo đã lợi dụng sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật để thực hiện hành vi bất hợp pháp nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác. Căn cứ hành vi phạm tội, nhân thân của các bị cáo và quá trình tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hiệp 3 năm tù, Lưu Văn Tùng 6 tháng tù. Riêng Nguyễn Xuân Hoàng bị 2 năm tù cho hưởng án treo.

Vì lợi nhuận bất hợp pháp, không chịu lao động chân chính, muốn kiếm tiền nhanh trên mồ hôi công sức của người khác mà các bị cáo đã phải trả giá đắt cho hành vi của mình.

Chí Dũng

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...