Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 28 °C / 27 - 38 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An ninh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Lại "nóng" buôn lậu pháo dịp cuối năm

Cập nhật: 09:57 ngày 25/01/2018
(BGĐT) - Mặc dù các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, sử dụng pháo nổ đã bị pháp luật nghiêm cấm nhưng nhiều người vẫn cố tình vi phạm. Thời điểm này, lực lượng chức năng liên tục bắt giữ các đối tượng tàng trữ, vận chuyển pháo.
{keywords}

Lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh kiểm đếm pháo nổ vận chuyển trên ô tô BKS 12A-058.77 ngày 16-1.

Tập trung đấu tranh, triệt phá

Thực hiện đợt cao điểm đấu tranh, phòng, chống tội phạm và bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) Tết Nguyên đán 2018, Phòng Cảnh sát giao thông (PC67-Công an tỉnh) tăng cường lực lượng tuần tra tại một số tuyến trọng điểm như: Quốc lộ 1, cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, quốc lộ 31, 17, 37... Ngoài làm nhiệm vụ bảo đảm ATGT, đơn vị còn chủ động bắt giữ tội phạm trên tuyến. Chỉ trong ba ngày (từ ngày 15 đến 17-1), cán bộ, chiến sĩ Phòng PC67 liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều vụ tàng trữ, vận chuyển pháo nổ trái phép được che giấu tinh vi. Điển hình là chiều 16-1, tại quốc lộ 1, đoạn qua xã Quang Thịnh (Lạng Giang), qua kiểm tra hành chính ô tô BKS 12B - 058.77, tổ công tác phát hiện 32 kg pháo được bọc kỹ trong túi bóng đen, quấn chăn ngụy trang bên ngoài. Bên cạnh đó, những ngày qua, lực lượng công an đã bắt giữ một số đối tượng như: Tăng Văn Vinh (SN 1993), trú tại thôn Nội Đình, xã Yên Sơn và Dương Văn Hà (SN 1993), trú tại thôn Lọng Đình, xã Bắc Lũng (cùng huyện Lục Nam) tàng trữ, vận chuyển 18 bệ pháo (27 kg); Nguyễn Hồng Hải (SN 1985) ở phường Trần Nguyên Hãn (TP Bắc Giang) và Đặng Văn Hòa (SN 1984) ở thị trấn Bích Động (Việt Yên) vận chuyển trái phép 114 bệ pháo (gần 200 kg) bằng ô tô...

Xác định dịp này là thời điểm các đối tượng buôn bán pháo nổ sẽ nhập nhiều hàng nên Công an huyện Hiệp Hòa bố trí trinh sát nắm tình hình, đối tượng nghi vấn ở các xã, thị trấn. Qua đó phát hiện Đinh Văn Thắng (SN 2000), trú tại thôn Đổi Tường, xã Hoàng Thanh mua hơn 700 quả pháo của một đối tượng ở huyện Yên Phong (tỉnh Bắc Ninh) với giá 10 triệu đồng và mang về huyện Hiệp Hòa tiêu thụ. Đại tá Tống Ngọc Long, Trưởng Công an huyện cho biết: Do giá pháo mua tại Trung Quốc rất rẻ, chỉ bằng một nửa khi về Việt Nam nên một số đối tượng biết là vi phạm song vẫn buôn pháo để kiếm lời bất chính. Vì vậy, ngoài đấu tranh, bắt giữ, các đội nghiệp vụ Công an huyện còn phối hợp với lực lượng quản lý thị trường đẩy mạnh kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh trên địa bàn nhằm xử lý những cơ sở tàng trữ, kinh doanh pháo nổ trái phép.

Từ khi triển khai đợt cao điểm phòng chống, đấu tranh với các tội phạm dịp Tết Nguyên đán 2018 (từ ngày 16-12-2017) đến nay, lực lượng công an tỉnh đã khám phá, bắt giữ 15 vụ, 45 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, buôn bán pháo nổ; thu giữ hơn 560 kg các loại và nhiều ô tô, xe máy cùng các tang vật khác liên quan.

Nâng cao ý thức chấp hành

- Các hành vi sản xuất, buôn bán pháo nổ từ 6 kg đến dưới 40 kg sẽ bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Các hành vi tàng trữ, vận chuyển với số lượng trên sẽ bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm tù.

- Các hành vi gây rối trật tự công cộng do đốt pháo nổ gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội thì bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

Nguồn: Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017

Thực tế cho thấy số vụ buôn bán, vận chuyển pháo trái phép đang gia tăng so với những năm trước. Nguyên nhân là do ít vụ bị xử lý hình sự, lợi nhuận mang lại từ hành vi này rất cao. Hơn thế nữa, lực lượng chức năng ở cơ sở chưa chú trọng kiểm tra, phát hiện, xử phạt đối với những người đốt pháo. Những yếu tố này khiến cho thị trường "ngầm" buôn bán pháo diễn biến phức tạp, nhất là trong những ngày cận Tết Nguyên đán.

Đốt pháo không chỉ vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến ANTT, môi trường mà còn tiềm ẩn nguy cơ sát thương cao. Đã có nhiều tai nạn thương tích do sử dụng pháo nổ gây ra. Đêm 31-12-2017, vì đốt pháo tự chế, anh Nguyễn Văn Cường (SN 1989) ở thôn Tân An, xã An Thượng (Yên Thế) bị trọng thương và tử vong ngay tại cổng nhà. Trước đó, tại huyện Lục Nam cũng có một học sinh lớp 4 phải cắt bỏ hai ngón tay vì nghịch pháo nổ.

Thời gian tới, Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng tập trung hướng về cơ sở, đẩy mạnh tuần tra an ninh, giao thông trên các tuyến địa bàn nhằm quyết liệt ngăn chặn các hành vi vi phạm về pháo nổ. Bên cạnh đó phổ biến về tác hại của pháo nổ, mức xử phạt các hành vi vi phạm để người dân nắm được, chủ động phòng ngừa. Tăng cường giám sát đối với việc thực hiện cam kết thường niên về không đốt pháo tại các trường học, khu dân cư, tránh tình trạng ký cam kết nhưng vẫn vi phạm.

Ngoài những giải pháp trên, chính quyền cơ sở cần phát huy vai trò quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Khi phát hiện vi phạm phải thông báo ngay với lực lượng chức năng để kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa hậu quả có thể xảy ra, giữ ngày xuân thêm vui tươi, bình an.

Ngọc Anh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...