Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 31 °C / 25 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An ninh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đấu tranh ngăn chặn tệ nạn cờ bạc

Cập nhật: 08:55 ngày 01/03/2018
(BGĐT) - Thay vì đón mùa xuân mới vui tươi, lành mạnh, một số người tổ chức đánh bạc tại nhà hoặc tham gia vào các chiếu bạc để rồi vướng vào vòng lao lý. Không chỉ vi phạm pháp luật, có trường hợp còn ẩu đả, xô xát  khi sát phạt nhau.
{keywords}

Bàn cá cược cua cá ăn tiền tại hội làng thôn Mỹ Cầu, xã Tân Mỹ (TP Bắc Giang).

"Tan cửa nát nhà" vì cờ bạc

Từ nước ngoài liên lạc về cho người thân, Đoàn Cảnh T, thường trú ở xã Hoàng Ninh (Việt Yên) sụt sùi nhớ gia đình, quê hương khi ngày Tết anh em, họ hàng sum vầy bên nhau. Cũng vì ham mê đỏ đen mà dù qua hai đời vợ, T vẫn không thể giữ được hạnh phúc gia đình. Để trả nợ, T phải ra nước ngoài lao động gần một năm nay nhưng vẫn chưa hết. Tương tự, Đỗ S ở phường Ngô Quyền (TP Bắc Giang) cũng vì cá độ bóng đá, lô đề mà gia đình lâm vào cảnh tan nát. Sau nhiều lần gồng lưng gánh nợ cho chồng, vợ S cũng phải dứt áo ra đi. Từ một cán bộ trong ngành công an, S đã sa chân vào trò đỏ đen để rồi mất việc làm, nợ nần chồng chất.

Ngoài hậu quả về kinh tế, cờ bạc còn tác động xấu về mặt xã hội. Một số người vì thiếu hiểu biết, lười lao động muốn kiếm tiền bất chính, cho thuê địa điểm để hoạt động phạm tội. Đơn cử như Nguyễn Thị Lanh (SN 1981) ở xã Tự Lạn (Việt Yên). Sau khi nghe lời dụ dỗ của Đỗ Văn Thanh (SN 1975) ở cùng địa chỉ trên, Lanh đồng ý cho các đối tượng thuê nhà làm nơi đánh bạc. Khi lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ, Lanh hối hận nói: “Tôi cứ nghĩ mình không tham gia đánh bạc thì không phạm tội, ai ngờ cho mượn địa điểm cũng là vi phạm pháp luật. Một ngày lao động ở nhà nông chẳng được bao nhiêu nên khi Thanh nói sẽ trả 500 nghìn đồng/ngày thuê nhà, tôi đã đồng ý. Giờ đây gia đình cũng vì tôi mà liên lụy theo”.

Tại một số địa phương, hành vi đánh bạc vẫn diễn ra nhiều vào dịp hội làng, đám hiếu hỉ, tiệc tùng... Điển hình như khoảng 13 giờ ngày 20-2, tại khu vực tổ chức hội làng thôn Mỹ Cầu, xã Tân Mỹ (TP Bắc Giang), một bàn cá cược hình thức cua cá được bày ra với sự tham gia của nhiều người.

Trao đổi về vấn nạn cờ bạc, Trung tá Trịnh Nguyên Lượng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) cho biết: Tệ nạn cờ bạc là một trong những nguyên nhân, điều kiện phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật khác như: Đòi nợ thuê, siết nợ, cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản... làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự. Tình trạng này tồn tại là do bản thân các đối tượng lười lao động, tin vào trò may rủi. Chính quyền, lực lượng chức năng ở cơ sở chưa thực sự vào cuộc hoặc có đấu tranh nhưng còn biểu hiện nể nang, né tránh. Ngoài ra, do khung hình phạt của pháp luật đối với loại tội phạm này còn nhẹ, chưa đủ sức răn đe, giáo dục khiến các đối tượng dễ tái phạm.

Đẩy mạnh đấu tranh, ngăn ngừa

Để ngăn chặn tội phạm và tệ nạn cờ bạc, nhất là những ngày đầu năm mới, Công an tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các huyện, TP làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các giải pháp phòng ngừa; huy động toàn dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung, tệ nạn cờ bạc nói riêng. Từ đầu năm đến nay, lực lượng công an tỉnh đã triệt phá, bắt giữ khoảng 70 vụ, 300 đối tượng đánh bạc.

Điển hình như chiều 18-2, tại nhà Hoàng Văn Xê ở thôn Yên Ninh, thị trấn Nếnh (Việt Yên), Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) bắt quả tang gần 20 đối tượng đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa. Tổ công tác thu giữ hơn 160 triệu đồng, 18 xe mô tô, 15 điện thoại di động cùng nhiều tang vật. Trước đó, đầu tháng 2, một tụ điểm cờ bạc dưới hình thức lô số đề ở phường Thọ Xương (TP Bắc Giang) cũng bị lực lượng công an triệt xóa. Đối tượng là Quách Thị Hương (SN 1963) ở số 51 đường Trần Quang Khải (phường Thọ Xương). Khám xét khẩn cấp nhà Hương, lực lượng công an thu 7 tờ cáp đề với số tiền thể hiện hơn 243 triệu đồng.

Từ chú trọng công tác nắm tình hình tại cơ sở, quản lý đối tượng có biểu hiện nghi đánh bạc, Công an các huyện Tân Yên, Lục Nam, Yên Dũng... cũng phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng, ổ nhóm cờ bạc bằng nhiều hình thức khác nhau. Trung tá Nguyễn Anh Sơn, Phó trưởng Công an huyện Tân Yên cho hay: Tháng Giêng diễn ra nhiều lễ hội ở các thôn, xóm, vì vậy đơn vị tổ chức rà soát, gọi hỏi, răn đe đối tượng trong diện quản lý hình sự, từng vi phạm về hành vi đánh bạc, yêu cầu viết cam kết không tái phạm. Ngoài ra, Công an huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thường xuyên nhắc nhở cán bộ, viên chức, người lao động tuân thủ pháp luật, không đánh bạc dưới mọi hình thức, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, ngăn chặn phòng ngừa từ phía gia đình, khu dân cư.

Thái An

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...