Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 29 °C / 25 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An ninh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Xét xử 6 bị cáo trong vụ hỗn chiến làm chết người

Cập nhật: 14:01 ngày 17/03/2018
(BGĐT)-Ngày 16-3, TAND tỉnh Bắc Giang xét xử các bị cáo trú tại huyện Sơn Động gồm: Triệu Văn Lý (SN 1996) và Hoàng Minh Tâm (SN 1998) thôn Tuấn Sơn, xã Tuấn Đạo về tội “Giết người”; Đỗ Văn Công (SN 1998) thôn Trại Mới, Hoàng Minh Lý (SN 1999), thôn Tuấn Sơn, Nguyễn Văn Nhã (SN 2000), thôn Bảo Tuấn, đều ở xã Tuấn Đạo về tội “Gây rối trật tự công cộng”; Nguyễn Hữu Thuận (SN 1998) trú tại thôn Phe, xã Vân Sơn về tội “Cố ý gây thương tích”.
{keywords}

Một số bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, khoảng 15 giờ ngày 20- 1-2017, tại thôn Khả, xã Vân Sơn xảy ra xô xát giữa nhóm thanh niên xã Tuấn Đạo với Nguyễn Hữu Thuận và Vi Văn Nguyện. Trong lúc đánh nhau, Hoàng Minh Tâm cầm gạch ném trúng gáy Nguyện, còn Triệu Văn Lý cầm gậy tre vụt vào đầu Nguyện. Hậu quả làm Nguyện tử vong do chấn thương sọ não. Nguyễn Hữu Thuận dùng gậy tre đập vào sau gáy Triệu Văn Lý gây thương tích 5%. Sau đó, Thuận tiếp tục đập vào tay trái anh Bùi Văn Khanh gây thương tích 10%.

Đỗ Văn Công, Hoàng Minh Lý, Nguyễn Văn Nhã phải chịu trách nhiệm về hành vi gây rối trật tự công cộng. Được biết, 3 bị cáo này cũng có hành vi dùng gạch, đá và cầm gậy tre tham gia cùng Triệu Văn Lý, Hoàng Minh Tâm đánh anh Nguyện.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Triệu Văn Lý 13 năm tù, Hoàng Minh Tâm 12 năm tù; Đỗ Văn Công 9 tháng tù, Hoàng Minh Lý 8 tháng tù, Nguyễn Văn Nhã 6 tháng tù cho hưởng án treo; Nguyễn Hữu Thuận 2 năm tù. Ngoài ra Hội đồng xét xử còn tuyên phần trách nhiệm dân sự đối với các bị cáo.

Chí Dũng

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...