Thứ năm, 18/04/2024
Bắc giang 27 °C / 25 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An ninh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Kỷ niệm 54 năm ngày truyền thống Trung đoàn 568 (Quân khu 3)

Cập nhật: 14:53 ngày 17/03/2018
(BGĐT) - Sáng 17-3, Ban liên lạc (BLL) Cựu chiến binh Trung đoàn 568, Quân khu 3 tỉnh Bắc Giang long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 54 năm ngày truyền thống của Trung đoàn 19-3 (1964 - 2018). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí nguyên lãnh đạo, chỉ huy Tư lệnh Quân khu Thủ đô, Học viện Chính trị, Cục Tác chiến, Cục Hậu cần (Bộ Quốc phòng); đại diện Bộ CHQS các tỉnh: Bắc Ninh, Thái Bình, Hải Phòng, Hải Dương... cùng các cựu chiến binh Trung đoàn 568 ở tỉnh Bắc Giang.
{keywords}

Ban liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn 568 ra mắt tại lễ kỷ niệm.

Ngày 19-3-1964, tại huyện Lương Sơn (tỉnh Hòa Bình), Trung đoàn 568 được thành lập theo quyết định của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Cuối năm 1966, Trung đoàn di chuyển về khu vực xã Mai Sưu (huyện Lục Nam) để xây dựng tổ chức, huấn luyện quân sự nhằm chi viện cho chiến trường miền Nam. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, Trung đoàn 568 đã chi viện cho chiến trường miền Nam gần 24 vạn cán bộ, chiến sĩ, trong đó có 7 vạn người là con em quê hương Bắc Giang. Trong cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc, đơn vị tham gia trên mặt trận Vị Xuyên - Hà Giang. 

{keywords}

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm ngày thành lập Trung đoàn 568.

Bắc Giang có khoảng 3.800 cựu chiến binh công tác tại Trung đoàn 568 qua các thời kỳ. Việc thành lập BLL thể theo nguyện vọng, mong muốn của các cán bộ, chiến sĩ đã từng công tác tại đơn vị nhằm nâng cao tinh thần đoàn kết gắn bó giữa các hội viên và chung tay giúp đỡ những đồng chí có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Tại buổi lễ, BLL Trung đoàn 568 tỉnh Bắc Giang đã ra mắt với 21 thành viên.

Ngọc Anh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...