Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 26 °C / 25 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An ninh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Phong trào thi đua dân vận khéo ở Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang: Gắn kết tình quân dân

Cập nhật: 09:39 ngày 10/04/2018
(BGĐT) - Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang đã có nhiều cách làm thiết thực, hiệu quả để thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo. Qua đó góp phần nâng cao đời sống của người dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. 
{keywords}

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang làm sạch kênh mương ở xã Xuân Hương (Lạng Giang).

Chọn đúng việc, giúp đúng người

Nắm bắt được nhu cầu cần di chuyển vật liệu xây dựng, cải tạo đình làng của người dân thôn Đông Lý, xã Tân Mỹ (TP Bắc Giang), trong Tháng Thanh niên 2018, 35 đoàn viên thanh niên của Bộ CHQS tỉnh đã dành một ngày cùng nhân dân vận chuyển hàng chục m3 vật liệu xây dựng; tổ chức nạo vét khoảng 300 m kênh mương, quét dọn, vệ sinh đường thôn. Trước đó, thanh niên Bộ CHQS tỉnh đã làm công tác dân vận tại Trường Mầm non Tân Mỹ (TP Bắc Giang). Tại đây, các anh san lấp mặt bằng, di chuyển đồ dùng, cắt tỉa cây cảnh, sơn tường bao…

Cô Hoàng Thị Loan, Hiệu trưởng Trường Mầm non Tân Mỹ cho biết: “Năm qua, nhà trường đưa thêm một khu nhà hai tầng với 10 phòng học mới vào sử dụng. Khi đơn vị thi công “thu quân” để lại sân trường ngổn ngang vật liệu xây dựng. Được đoàn viên thanh niên của Bộ CHQS tỉnh giúp đỡ dọn dẹp, chỉnh trang lại sân chơi, trường lớp học, các em học sinh đã có khu học tập, vui chơi mới”.

Xã Xuân Hương (Lạng Giang) là địa phương Bộ CHQS tỉnh hỗ trợ xây dựng nông thôn mới. Từ giữa năm 2017 đến nay, cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với đoàn viên thanh niên xã tổ chức sơn sửa, dọn dẹp vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ xã; nạo vét, dọn cỏ hơn 400 m kênh mương. Đồng thời, tổ chức thăm, tặng quà cho thương binh, liệt sĩ, học sinh nghèo vượt khó, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong các dịp lễ, Tết.

Theo Đại tá Nguyễn Xuân Anh, Phó Chủ nhiệm Chính trị (Bộ CHQS tỉnh), phong trào thi đua dân vận khéo đã lan tỏa sâu rộng đến các đơn vị, cán bộ, chiến sĩ. Tham gia công tác dân vận, mỗi cán bộ, chiến sĩ có điều kiện được bồi dưỡng, rèn luyện trong thực tiễn, từ đó xác định rõ ý chí quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, qua công tác dân vận, khối đoàn kết quân dân ngày càng gắn bó, tô thắm thêm truyền thống tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng dân.

Huy động các nguồn lực, đẩy mạnh phong trào thi đua

5 năm qua, cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh tham gia giúp nhân dân tu sửa, làm mới 96 km đường giao thông nông thôn, nạo vét gần 125 km kênh mương nội đồng; tổ chức 126 buổi tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định, chương trình công tác ở địa phương...

Quán triệt lời dạy của Bác Hồ: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, những năm qua, Đảng uỷ, Chỉ huy Bộ CHQS tỉnh luôn phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt công tác dân vận. Tại các đợt thi đua thường xuyên và đột kích, đơn vị quan tâm giáo dục cán bộ, chiến sĩ về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác này. Trong quá trình triển khai, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thường xuyên bám sát địa bàn, chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân cũng như những vấn đề phát sinh, trên cơ sở đó xác định nội dung, biện pháp thực hiện thiết thực. 

5 năm qua, từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Bộ Quốc phòng, Quân khu 1, sự quyên góp, vận động của cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh đã xây dựng 24 nhà tình nghĩa với tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng tặng người nghèo, đối tượng chính sách. Khám, cấp phát thuốc miễn phí cho gần 1 nghìn lượt đối tượng chính sách. Huy động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ, dự bị động viên tham gia phòng chống lụt bão, phòng chống cháy rừng, khắc phục hậu quả thiên tai tại các địa phương.

Đại tá Dương Quang Hùng, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Thời gian tới, để đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua dân vận khéo, Đảng ủy, Chỉ huy Bộ CHQS tỉnh sẽ tăng cường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt chương trình phối hợp hoạt động với các tổ chức chính trị-xã hội, đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tham gia làm công tác dân vận; xây dựng các mô hình, điển hình dân vận khéo gắn với các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Tập trung giúp đỡ nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số”.

Cùng đó, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng nắm và dự báo chính xác tình hình địa bàn, nhân dân để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tổ chức lực lượng phối hợp tuyên truyền, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phát huy các nguồn lực, đẩy mạnh thực hiện các phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Uống nước, nhớ nguồn”, chương trình an sinh xã hội và chính sách hậu phương quân đội.

Việt Anh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...