Thứ ba, 23/04/2024
Bắc giang 28 °C / 24 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An ninh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Điều tra, làm rõ đối tượng phá hoại Di tích lịch sử cấp Quốc gia

Cập nhật: 13:34 ngày 23/04/2018
(BGĐT) - Lăng Dinh Hương, xã Đức Thắng, huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) được xây dựng năm 1727, nơi thờ Quận công La Đoan Trực, được công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia. 

{keywords}

Lãnh đạo UBND huyện Hiệp Hòa và các cán bộ chuyên môn kiểm tra tại Lăng Dinh Hương. 

Trải qua thời gian, một số hạng mục Lăng Dinh Hương bị xuống cấp và đã được tu bổ, tôn tạo và bảo vệ. Tuy nhiên, vào ngày 9-4-2018, theo phản ánh của người dân và báo cáo của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, di tích lịch sử văn hóa Lăng Dinh Hương đã bị một đối tượng phá hoại. Cụ thể: 5 lọ lục bình bằng đá, sứ trước khu ban thờ bị đập vỡ; phá vỡ một phần đế kê Nghê; hàng chữ ở cổng bằng đá xanh, một số viên đá ong bị đập vỡ; gần 80 cây sao đen, xưa, lát, bưởi da xanh bị chặt phá...

Sau khi nhận được tin báo, UBND huyện Hiệp Hòa đã chỉ đạo Công an huyện, UBND xã Đức Thắng và các cơ quan liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ đối tượng phá hoại một số hiện vật tại di tích lịch sử cấp Quốc gia Lăng Dinh Hương. 

Qua điều tra, xác minh, lực lượng công an đã xác định đối tượng hủy hoại di tích là Nguyễn Văn Cường (SN 1989), trú tại thôn Dinh Hương, xã Đức Thắng. Đối tượng này nghiện ma túy nặng và thời điểm hủy hoại tài sản, Cường đang bị ngáo đá, không kiểm soát được nhận thức, hành vi. 

Vừa qua, Tòa án nhân dân huyện Hiệp Hòa đã ra Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với Nguyễn Văn Cường trong thời gian 24 tháng. Hiện cơ quan Công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Phương Nhung 
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...