Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 31 °C / 25 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An ninh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Lái xe đâm, kéo lê người ở Ô Chợ Dừa (Hà Nội) bị khởi tố tội "Giết người"

Cập nhật: 18:14 ngày 23/04/2018
Vụ án lái xe ô tô bán tải đâm, rồi kéo lê người đi xe máy hàng trăm mét ở Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa, Hà Nội) hôm 11-4-2018 đã có thông tin khởi tố chính thức. Trước đó, vụ án này thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận vì sự dã man của đối tượng cầm lái Vũ Hoàng Dương.
{keywords}

Vũ Hoàng Dương bị đưa lên xe chuyên dụng của cảnh sát, để di chuyển tới Trại Tạm giam.

Tin liên quan {keywords}

Ngày 23-4, phóng viên đã trao đổi với Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CQCSĐT) của Công an quận Đống Đa, để ghi nhận thông tin khởi tố chính thức trong vụ án lái xe Vũ Hoàng Dương (SN 1974, hiện trú tại khu vực Nam Trung Yên, quận Cầu Giấy) đâm, kéo lê người đi xe máy hàng trăm mét ở ngã 6 Ô Chợ Dừa hôm 11-4-2018.

Theo đó, ngày 13-4, CQCSĐT của Công an quận Đống Đa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự giết người xảy ra tại ngã 6 Ô Chợ Dừa, thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh bắt khẩn cấp đối với Vũ Hoàng Dương - đối tượng duy nhất có mặt trên xe ô tô bán tải hiệu Madza mang BKS 29C-817.27, và đã đâm vào xe máy BKS 14-P4.7473 của anh Đỗ Mạnh Đ. (SN 1976, trú tại ngõ Cống Trắng, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa), khiến cả người và phương tiện bị đâm lọt vào gầm ô tô. Dương không dừng lại mà kéo lê cả anh Đ. và xe máy một đoạn dài, khiến dư luận hết sức phẫn nộ.

Ngày 20-4, CQCSĐT của Công an quận Đống Đa ra quyết định khởi tố bị can về tội "Giết người", theo Điều 123 Bộ luật Hình sự và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với Vũ Hoàng Dương. Những quyết định trên đã được Viện KSND quận Đống Đa phê chuẩn.

Trước đó, vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 18-4, lực lượng cảnh sát của Công an quận Đống Đa đã đi xe chuyên dụng tới áp giải lái xe Vũ Hoàng Dương vào Trại Tạm giam số 1, Công an TP Hà Nội.

Về tình trạng sức khỏe của nạn nhân Đỗ Mạnh Đ., phóng viên được biết, anh Đ. vừa trải qua ca phẫu thuật thành công tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Hiện đang phải nẹp hàm và tiếp tục được điều trị tại đây, với tiên lượng tích cực.

Theo Trung Hiếu/ANTĐ


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...