Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 27 °C / 26 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An ninh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Làm rõ ổ nhóm ném đá vào xe khách trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang

Cập nhật: 20:01 ngày 16/05/2018
(BGĐT) - Như Báo Bắc Giang đã đưa tin, khoảng 8 giờ 30 phút, ngày 20-4, tại cầu vượt cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, đoạn qua xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng (Bắc Giang), xe khách tuyến Lục Ngạn - Gia Lâm BKS 98B-007.60 bị nhóm thanh niên ném đá vỡ kính khiến nhiều người bị thương. Sau nhiều ngày điều tra, các đối tượng gây án đã bị phát giác.
{keywords}

Xe khách bị ném đá ngày 20-4 tại cao tốc Hà Nội - Bắc Giang.

Sau khi xảy ra sự việc, Công an huyện Yên Dũng đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) xác lập chuyên án, tập trung lực lượng truy tìm ổ nhóm tội phạm. Sau gần một tháng điều tra, tung tích từng đối tượng đã được làm rõ.

Theo đó, ngày 15-5, tổ chuyên án đã làm rõ ổ nhóm gây án là Nguyễn Đình Huân (SN 1980), trú tại đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Lê Lợi (TP Bắc Giang) và 4 đối tượng ở huyện Lạng Giang gồm: Nguyễn Văn Nhất (SN 1999) ở thôn Tân Mỹ, xã Tân Thanh; Hà Văn Nên (SN 2000) ở thôn Nguyên, xã Mỹ Thái; Ninh Văn Hải (SN 2000), Nguyễn Văn Công (SN 2001), cùng trú tại thôn Mải Hạ, xã Tân Thanh. Công an huyện đang tạm giữ ba đối tượng Huân, Nhất và Hải để điều tra, xử lý và áp dụng biện pháp quản thúc cấm di chuyển khỏi nơi cư trú đối với Nên và Công (do chưa đủ 18 tuổi) vì hành vi hủy hoại tài sản. Vụ việc vẫn đang được điều tra, mở rộng.

Liên quan đến sự việc trên, đến thời điểm này, trong số ba hành khách bị thương có hai người đã ổn định sức khỏe xuất viện sau đó ít ngày. Tuy nhiên vẫn còn một người đang phải tiếp tục điều trị vì một bên mắt bị tổn thương nặng do kính vỡ bắn vào.

Thái An 



Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...