Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 23 °C / 24 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

An ninh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Em rể sát hại anh vợ, chịu án gần 14 năm tù

Cập nhật: 16:16 ngày 21/05/2018
(BGĐT) - TAND tỉnh Bắc Giang vừa xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tân (SN 1981), trú tại thôn Chẽ, xã Trường Sơn (Lục Nam) 13 năm 10 tháng tù về hành vi “Giết người” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.
{keywords}

Bị cáo Nguyễn Văn Tân.

Theo cáo trạng, Tân có vợ là Trần Thị Hằng và 2 con chung. Tháng 6-2017, do mâu thuẫn nên vợ bỏ về nhà bố mẹ đẻ ở thôn Đồng Mạ, xã Vô Tranh (Lục Nam). Ngày 21-8, Tân đến nói chuyện và muốn đón chị Hằng về thì bị bố mẹ vợ chửi mắng, chị Hằng đòi ly hôn và đuổi Tân về. Sau đó, Tân sang nhà anh Trần Văn Huỳnh (SN 1980, là anh trai của chị Hằng ở cùng thôn Đồng Mạ) để ngủ.

Đến khoảng 4 giờ sáng 22-8, tỉnh dậy thấy anh Huỳnh đang ngủ, Tân nảy sinh ý định đánh để trả thù nhà vợ. Tân lấy gậy gỗ lim đập liên tục vào mặt, đầu. Thấy anh Huỳnh bị chảy máu, nằm bất động, Tân nghĩ nạn nhân đã chết nên vội vàng lấy 2 chiếc điện thoại di động của anh Huỳnh đập nát phi tang và rời khỏi địa phương. Sau đó, Tân bị bắt khi đang bỏ trốn. Anh Huỳnh bị vỡ xương sọ, dập não, tỷ lệ tổn thương 80%.

Ngoài hình phạt tù, Hội đồng xét xử còn tuyên phần trách nhiệm dân sự của bị cáo với đại diện gia đình bị hại.

Chí Dũng

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...